Bản tin 8H: Đạn pháo san bằng nhà thờ Đông Ukraine

Những đợt pháo kích đã khiến hàng ngàn công trình bị hư hại (Nguồn: AP)
Những đợt pháo kích đã khiến hàng ngàn công trình bị hư hại (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 24/8, Giáo hội Cơ Đốc La Mã Ukraine cho biết, một đợt pháo kích vào thị trấn Kirovske ở miền Đông Ukraine, làm 5 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 người đang đi lễ, khi một quả đạn pháo rơi vào nhà thờ. Một quả đạn trong cùng đợt pháo kích trên đã đánh trúng một bệnh viện, làm 2 người khác thiệt mạng".

Tin từ TAND tỉnh Ninh Bình cho hay, hôm nay (25/8), phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 9 cầu thủ của Đội Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) liên quan hành vi dàn xếp tỷ số ở AFC Cup diễn ra. Các bị cáo sẽ bị xét xử ở hai tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, với khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù. Phiên xử dự kiến trong một ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Robocon Việt Nam với đại diện là đại học Lạc Hồng đã đoạt ngôi vô địch Cuộc thi Sinh viên sáng tạo robot khu vực châu Á- Thái Bình Dương năm 2014 tổ chức tại nhà thi đấu Balewadi (Pune, Ấn Độ). Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng, rồi thắng Ai Cập ở vòng tứ kết, thắng Indonesia ở vòng bán kết, thắng đương kim vô địch Nhật Bản ở vòng chung kết vào giây thứ 47/180 giây và chính thức đăng quang ngôi vô địch. (Xem chi tiết)


Ngay sau khi xảy ra vụ máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn máy bay trinh sát của Mỹ trên Biển Đông, hải quân Mỹ điều cụm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới khu vực. Mỹ đang tăng cường tuần tra tại biển Đông do Trung Quốc gia tăng sức ép lên các quốc gia láng giềng, nhiều nước trong số đó là đồng minh và đối tác của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, Giáo hội Cơ Đốc La Mã Ukraine cho biết một đợt pháo kích vào thị trấn Kirovske ở miền Đông Ukraine đã làm 5 dân thường thiệt mạng. Ba người đang đi lễ khi một quả đạn pháo rơi vào nhà thờ. Một quả đạn trong cùng đợt pháo kích trên đã đánh trúng một bệnh viện, làm 2 người khác thiệt mạng".


Trong lời nhắn cuối cùng gửi cho gia đình được một đồng nghiệp người Đan Mạch ghi lại, nhà báo James Foley nói, anh mong sẽ được thả tự do sớm để có thể kịp dự đám cưới của em gái vào năm sau. Phóng viên ảnh người Đan Mạch Daniel Rye Ottosen, 25 tuổi, đã trải qua 13 tháng bị giam giữ cùng nhà báo Foley.

Trong thời gian cùng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ, Ottosen đã ghi lại lời nhắn cuối cùng của Foley để chuyển tới gia đình anh. (Xem chi tiết)


Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/8 cho biết, hơn 500 binh sĩ Syria và chiến binh nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong trận chiến kéo dài 6 ngày tại sân bay Tabqa, thành trì cuối cùng của chính quyền Damascus tại tỉnh miền Bắc Raqa. 170 binh sĩ Syria đã thiệt mạng hôm 24/8 trong cuộc tấn công dẫn tới việc lực lượng thánh chiến IS chiếm sân bay Tabqa. 


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cảnh báo dân thường Palestine nên ngay lập tức rời khỏi bất kỳ địa điểm nào thuộc địa bàn hoạt động của các tay súng. Trước đó 1 ngày, quân đội Israel nâng cuộc chiến ở Gaza lên một mức độ mới với vụ san phẳng tòa nhà dân cư 13 tầng. Israel cho rằng, tòa nhà là trung tâm chỉ huy của Hamas. (Xem chi tiết)


Ngày 24/8, giới chức Brazil nói rằng tù nhân nổi loạn để đòi cải thiện điều kiện ăn ở tại một nhà tù thiếu chỗ chứa đã chặt đầu 2 tù nhân và bắt 2 lính cai ngục làm con tin. Những kẻ nổi loạn đã chiếm 80% nhà tù này, vốn giam giữ 1.400 tù nhân. Cảnh sát vẫn kiểm soát 20% còn lại và đã điều động một người thương thuyết. Brazil hiện có hơn 500.000 tù nhân, song còn thiếu khoảng 200.000 chỗ trong các trại giam.


Một máy bay trực thăng của cảnh sát Tây Ban Nha đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ tại miền núi đã bị rơi vào ngày 23/8, khiến tất cả 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo thông tin từ Ban cứu hộ, máy bay rơi gần làng Marana, tỉnh Leon (Tây Bắc Tây Ban Nha) do va phải núi. Khu vực xảy ra tai nạn bị sương mù bao phủ.


Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm Suan Dusit của Thái Lan thực hiện, đa phần số người được hỏi đều bày tỏ sự hài lòng đối với việc Tướng Prayuht Chan-ocha trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan.

Cuộc thăm dò này được tiến hành đối với hơn 1.700 người cho thấy, gần 82% đã dự báo và hy vọng rằng ông Prayuth sẽ là một nhà lãnh đạo tốt, quyết đoán và có khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả để đưa Thái Lan trở lại đúng hướng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.