Bản tin 8H: Đảng Poroshenko có số phiếu bầu đáng thất vọng

Tổng thống Petro Poroshenko (phải) thăm một địa điểm bầu cử ở thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Petro Poroshenko (phải) thăm một địa điểm bầu cử ở thành phố Kramatorsk, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Tại Ukraine, công tác kiểm phiếu sơ bộ và thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII kết thúc cho thấy, kết quả bầu cử không quá bất ngờ so với những dự đoán và nhận định trước bầu cử.

Ngày 26/10, Bộ Y tế cho biết, đã nhận được thông tin về viêc cán bộ tiêm chủng tại điểm tiêm Trường mầm non Sao Mai (phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tiêm nhầm nước cất thay vì vắc-xin cho 60 trẻ. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã thừa nhận có thiếu sót trong chiến dịch tiêm chủng sởi rubella tại Trường mầm non Sao Mai.

Cán bộ tiêm chủng do tay nghề chuyên môn yếu kém nên lầm tưởng các ống dung dịch hồi chỉnh là loại vắc-xin nên tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin. (Xem chi tiết)


Bé sơ sinh gặp tai nạn tại An Giang vẫn trong tình trạng nguy kịch, cẳng chân phải của bé bị đứt lìa, phần mô dập nát không thể phục hồi, phải tháo bỏ khớp gối của bé để tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử xảy ra.

Trước đó, ngày 25/10, anh Nam chở chị Ngọc đi sinh bị xe trộn bê tông húc từ phía sau, chị Ngọc tử vong tại chỗ và bé sơ sinh văng ra ngoài. (Xem chi tiết)


Cuối tuần qua, 29 người cuối cùng trong tổng số 61 ngư dân Việt Nam bị phía Indonesia tạm giữ từ đầu tháng 1 đã về nước. Ngư dân bị bắt, đánh đập và lao động khổ sai.

Chủ tàu Trương Văn Ngữ cho rằng, phía Cty Đại Dương chưa có giấy phép của Indonesia tại đã ký hợp đồng với các chủ tàu, khiến tàu bị bắt vì đánh bắt trái phép. Ở đây đã có dấu hiệu lừa đảo, công an tỉnh Kiên Giang đã mời đại diện Cty Đại Dương làm việc. (Xem chi tiết)


Những kẻ lạ mặt đã bất ngờ tấn công vào xe chở 3 ứng viên Quốc hội thuộc đảng của đương kim Tổng thống Ukraine. Vụ tấn công xảy ra gần khách sạn Eagle’s Nest, làng Subotsi Znamianka, tỉnh Kirovohrad ngày 26/10, thời điểm gần 34 triệu cử tri Ukraine ở trong và ngoài nước đi bỏ phiếu chọn ra 450 đại biểu Quốc hội.


Người dân Ukraine hôm qua đi bỏ phiếu để chọn ra một quốc hội mới được cho là sẽ càng ủng hộ phương Tây và củng cố sứ mệnh của Tổng thống Petro Poroshenko nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông, nhưng đồng thời cũng có thể khiến căng thẳng với Nga gia tăng.

Với ảnh hưởng ngày càng giảm từ Nga và một chương trình nghị sự hội nhập mạnh mẽ với châu Âu, Ukraine sẽ có một trong những quốc hội triệt để nhất từ khi Ukraine giành độc lập năm 1991. (Xem chi tiết)


Tại Ukraine, công tác kiểm phiếu sơ bộ và thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII kết thúc cho thấy kết quả bầu cử không quá bất ngờ so với những dự đoán và nhận định trước bầu cử.

Tuy đảng "Khối Poroshenko" của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tạm thời dẫn đầu, song số phiếu giành được hiện chỉ là 23% số phiếu, thấp hơn hẳn mức dự đoán. Đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk tạm thời về nhì với số phiếu sít sao là 21,3%.


Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ trích Mỹ với giọng điệu gay gắt nhất từ trước đến nay, nhấn mạnh sự can thiệp của Mỹ đã làm bùng phát hầu hết các cuộc khủng hoảng gần đây trên thế giới, gồm cả Ukraine và Trung Đông.

Tổng thống Putin nói rằng, Mỹ và đồng minh đã trực tiếp tài trợ và cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang đối lập tại Syria, châm ngòi làn sóng lính đánh thuê đổ đến nước này. (Xem chi tiết)


Cơ quan tình báo đối ngoại Đức (BND) cho rằng, các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sở hữu vũ khí phòng không có khả năng bắn hạ máy bay chở khách.

BND cảnh báo rằng, các tay súng IS có thể đang sở hữu những bệ phóng tên lửa di động chiếm được từ kho vũ khí của quân đội Syria. Trong số những vũ khí này có tên lửa phòng không vác vai MANPADS do Nga thiết kế.


Ngày 26/10, Quân đội Liban triển khai xe tăng và lực lượng đặc nhiệm tới thành phố Tripoli, miền Bắc nước này, nơi các cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân Hồi giáo đang ngày một gia tăng. Nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân và Humvees chở theo lính đặc nhiệm đã được triển khai sát Bab Tabbaneh, khu vực đang diễn ra các cuộc đụng độ ác liệt nhất. Chiến sự bùng nổ ở Tripoli đêm 24/10 đã khiến 5 binh sỹ, 2 dân thường thiệt mạng và rất nhiều người bị thương.


Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, đương kim Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 26/10, qua đó cho phép Đảng Lao động (PT) theo đường lối cánh tả kéo dài thời gian cầm quyền lên ít nhất 16 năm.

Theo thống kê của Tòa án bầu cử tối cao Brazil (TSE), với 96,24% số phiếu được kiểm, bà Rousseff giành được 51,18% số phiếu ủng hộ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.