Bản tin 8H: Đánh bom giữa phố, gần 40 người thương vong

Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad.
TPO - Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trên một tuyến phố mua sắm tại quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad, ngày 30/10.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo, từ ngày 1/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi ở khoảng 15-17 độ C. (Xem chi tiết)


Tổng Cty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) vừa cho biết, đã hoàn tất thủ tục bồi thường 3,5 triệu USD cho toàn bộ thân máy bay trực thăng gặp tai nạn ở Vũng Tàu vừa qua. Trước đó, ngay trong ngày xảy ra tai nạn, Bảo hiểm PVI tiến hành tạm ứng hỗ trợ 500 triệu đồng/gia đình phi công hy sinh. Sáng ngày 18/10, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện bay (Công ty Trực thăng Miền Nam) bị rơi tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 3 phi công hy sinh. (Xem chi tiết)


Một nữ tiếp viên hàng không người Việt làm việc cho một hãng hàng không Hàn Quốc vừa bị bắt giữ với cáo buộc buôn lậu vàng, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn thông tin từ Văn phòng Incheon của Hải quan Hàn Quốc hôm qua cho biết. Các cán bộ hải quan đã yêu cầu lệnh bắt giữ nữ tiếp viên 26 tuổi. Cô này bị phát hiện đưa lậu 6 thanh vàng loại 1kg, trị giá khoảng 280 triệu won (khoảng 5,4 tỷ đồng) từ Việt Nam vào sân bay quốc tế Incheon sáng 28/10. Số vàng này bị máy quét phát hiện. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 30/10. Người đàn ông ngoại quốc tên là Ken đã khống chế hai cháu nhỏ cùng một người phụ nữ Việt Nam tại căn phòng trên tầng 8, chung cư Him Lam, đường 14, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Đến 1h ngày 31/10, lực lượng chức năng đã tiến hành bao vây một phần chung cư, thuyết phục ông Ken thả người nhưng chưa thành công. Theo cư dân địa phương, ông Ken khoảng 50 tuổi, lấy vợ là người Việt Nam. (Xem chi tiết)


Cà Mau bội chi BHYT 286 tỷ đồng. Ngày 30/10, Bảo hiểm xã hội Cà Mau cho biết, 9 tháng đầu năm có 2,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tăng hơn 53% so với năm 2015, dẫn đến bội chi 286 tỷ đồng, ước đến cuối năm 2016 bội chi tăng lên gần 370 tỷ đồng, tăng trên 350 tỷ đồng quỹ BHYT so với năm 2015. Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với 111 cơ sở khám chữa bệnh nhưng kể từ khi thông tuyến số lượt người khám BHYT tăng đột biến, nguy cơ vỡ quỹ BHYT.               


Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 30/10 cho biết, quốc gia này đã tiếp nhận một số lượng đáng kể trẻ em từ trại tị nạn Calais và sẽ đưa sang Anh định cư trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết Anh sẽ không tiếp nhận thêm nữa. Ngày 29/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng yêu cầu Anh tiếp nhận thêm trẻ em trong tổng số 1.500 trẻ em hiện đang ở khu trại tị nạn Calais do Pháp tiến hành dỡ bỏ khu trại này.


Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trên một tuyến phố mua sắm tại quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad, ngày 30/10. Vụ đánh bom trên xảy ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Iraq đang phát động một chiến dịch tấn công nhằm giành lại thành phố Mosul  - thành trì lớn cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Hiện chưa rõ đây có phải là vụ đánh bom liều chết hay không. Chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom nói trên.


Hai thiếu niên tử vong và nhiều người khác bị thương khi một tay súng bất ngờ tấn công vào bữa tiệc Halloween ở New York, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 30/10 (theo giờ địa phương) tại một căn hộ ở Newburgh, New York. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nhân chứng cho biết, vụ xả súng cũng khiến 7 người bị thương. Những người này đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát đang truy lùng thủ phạm và điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Cuộc không kích của liên quân do Ả-rập dẫn đầu đã dội bom trúng một nhà tù ở thành phố cảng Hodeidah, Yemen. Vụ việc khiến ít nhất 60 người thiệt mạng trong đó có nhiều tù nhân. Nhà tù trên nằm ở quận al-Zaydiyah của thành phố, đang giam giữ 84 phạm nhân. Phó thống đốc tỉnh Hodeidah, nơi đang bị phiến quân Houthi chiếm đóng, cho biết: nhà tù bị không kích 3 lần vào tối ngày 29/10. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.