Bản tin 8H: Đánh bom liên tiếp tại Nigeria, 47 người thiệt mạng

Hiện trường một vụ nổ bom ở thành phố Maiduguri. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ nổ bom ở thành phố Maiduguri. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Giới chức và nhân chứng ở Nigeria cho biết, ngày 7/3 đã xảy ra ba vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu khác nhau ở Maiduguri, thành phố lớn nhất ở miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Ngày 7/3, Cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An đã tiến hành giải phẩu tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Phạm Hoàng P, một ngày tuổi, tại Khoa sản BVĐK khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Theo hồ sơ, bé P. sinh lúc 22 giờ 50 phút ngày 5/3, nặng 2,9kg. Sau đó, bé và mẹ được bệnh viện đưa về nằm dưỡng tại phòng hậu sản của bệnh viện. Đến 8 giờ sáng ngày 6/3, bé được nhân viên y tế của bệnh viện đưa đi tiêm ngừa vaccine viêm gan siêu vi B rồi trả về nằm bên mẹ. Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 7/3, người nhà phát hiện bé bị tím tái nên gọi các nhân viên y tế trực cấp cứu, nhưng bé tử vong sau đó 15 phút.


Gần đây, có nhiều thông tin phản ánh cho rằng năm 2015 tình hình cung ứng vắcxin cho chương trình tiêm chủng dịch vụ rất khan hiếm. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Tất Đạt cho biết, vừa qua, Cục Quản lý Dược có nhận được thông tin từ nhà sản xuất, các vắcxin phối hợp phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và bệnh do Hib có thay đổi về cơ sở sản xuất nên số lượng và thời gian vắcxin nhập khẩu về Việt Nam có thay đổi so với kế hoạch. Tuy nhiên, điều này không phải là điều quá lo ngại.


Từ đầu tháng 3/2015 đến nay, dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc xuất hiện trở lại trên đàn lợn của bốn hộ chăn nuôi tại hai thôn của ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai làm 65 con lợn mắc bệnh chết và phải tiêu hủy, với trọng lượng trên 3 tấn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do dịch tái phát từ ổ dịch cũ. Các ngành chức năng đã cung cấp hơn 100l hóa chất, 35 đôi găng tay, 35 bộ quần áo sinh học, năm đôi ủng, hai bình máy động cơ để phục vụ tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại tại ổ dịch.


Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài lần 2 diễn ra trong hai ngày 7-8/3 tại TPHCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết- Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết đã trình đề án lên UBND TPHCM đề xuất nên có một Ngày áo dài cho TPHCM. Theo đó, chọn ngày 8/3 hằng năm làm ngày mà tất cả phụ nữ đi làm, đi học, đi chơi đều dịu dàng trong tà áo dài.


Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 7/3 thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích các cơ sở dầu mỏ mà nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ ở Iraq và Syria. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 11/2014, IS kiếm được khoảng từ 850.000-1,6 triệu USD/ngày từ việc bán dầu mỏ.


Giới chức và nhân chứng ở Nigeria cho biết, ngày 7/3 đã xảy ra ba vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu khác nhau ở Maiduguri, thành phố lớn nhất ở miền Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Đầu tiên là một vụ đánh bom liều chết, thủ phạm là phụ nữ, tại khu chợ cá Baga vào khoảng 11h20 giờ địa phương làm 18 người thiệt mạng. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ tiếp tục xảy ra vụ đánh bom thứ 2 tại "Monday Market" làm 15 người khác thiệt mạng. Sau 13h tại Maiduguri, vụ đánh bom thứ 3 tại trạm xe buýt sầm uất Borno Express, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.


Trong một đoạn ghi âm được hãng tin tư nhân Al-Akhbar (Mauritani) công bố ngày 7/3, nhóm thánh chiến Al-Mourabitoune của phần tử khủng bố Mokhtar Belmokhtar ở Algeria, đã thừa nhận tấn công khủng bố vào một nhà hàng tại thủ đô Bamako của Mali đêm 6/3, làm năm người thiệt mạng. Trong số năm người thiệt mạng trong vụ xả súng trên có một người Pháp, một người Bỉ, hai người Mali và một người châu Âu khác chưa xác định được danh tính.


Ngày 7/3, các nhà ngoại giao Mỹ và Pháp đã khẳng định rằng, họ thống nhất với nhau về chiến lược cũng như mục tiêu trong việc nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Hai nhà ngoại giao này cho biết đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, hai ông cũng thừa nhận rằng vẫn còn có khoảng cách lớn cần phải vượt qua nếu nhóm P5+1 và Iran muốn đạt được một thỏa thuận khung trước thời hạn chót vào cuối tháng Ba này do các nhà đàm phán đặt ra.


Ngày 7/3, cảnh sát bang Nagaland của Ấn Độ đã tăng cường tuần tra trên hầu khắp các tuyến phố ở thành phố Dimapur sau khi xảy ra vụ người dân đánh chết một nghi phạm cưỡng hiếp. Bên cạnh hoạt động tuần tra, nhà chức trách Dimapur cũng áp đặt lệnh giới nghiêm 24/24 giờ kể từ ngày 6/3. Trước đó, ngày 24/2, Farid Khan bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi. Đến ngày 5/3, hàng nghìn người dân cùng bộ lạc với cô gái đã đột nhập cướp ngục, tra tấn và đánh chết nghi phạm.

MỚI - NÓNG