Bản tin 8H: Đánh bom xe nhằm vào đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ tại hiện trường một vụ đánh bom ở Diyarbakir ngày 31/3. Ảnh: AFP.
Lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ tại hiện trường một vụ đánh bom ở Diyarbakir ngày 31/3. Ảnh: AFP.
TPO - Ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và 23 người bị thương tính đến rạng sáng 1/4 sau vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe buýt chở lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào hôm qua (31/3) tại thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn phòng tràn ngập mùi khí gas, khi chị Trang cúp cầu dao điện thì lửa bùng lên dữ dội khiến người phụ nữ và anh hàng xóm bỏng nặng. Theo đó, tối 31/3, chị Đinh Thị Trang (39 tuổi, quê Sóc Trăng) đang ngồi trước dãy trọ trong hẻm 79 Bến Phú Định (phường 16, quận 8, TP HCM) ngửi thấy mùi gas bốc lên nồng nặc từ phòng trọ của mình. Chạy vào kiểm tra chị phát hiện chỗ gắn van bình gas 12 kg bị xì nên hô hoán cho mọi người di tản. Mùi gas mỗi lúc một nồng nặc, lan tỏa cả dãy trọ. Thấy chị Trang bảo quay lại phòng lấy điện thoại và một số giấy tờ, anh Thạch Phi (49 tuổi) chạy theo định giúp. Vừa quơ được chiếc điện thoại, người phụ nữ quay sang cúp cầu dao điện làm phát ra tia lửa. Lửa bùng cháy dữ dội, táp vào người chị này gây bỏng nặng, anh Phi bị cháy hai chân. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 31/3, tại bến phà nối giữa thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) và xã Đại Ân 1 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu khi một người đi phà bị mỏ bàn phà nghiến tử vong. Theo đó, khi chuyến phà từ hướng xã Đại Ân 1 sang bờ phía thị trấn Long Phú chuẩn bị cập bến thì bất ngờ ông Văn Xuỷnh (60 tuổi, ngụ xã Đại Ân 1) cùng chiếc xe gắn máy lao thẳng ra đầu mỏ bàn phà và rơi xuống cầu phà. Vừa lúc đó, phà cập bến nghiến cả xe và người ông Xuỷnh khiến nạn nhân bị chấn thương nặng và tử vong sau khi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Long Phú. (Xem chi tiết)


Thấy bạn chới với dưới hồ nước, dù không biết bơi nhưng hai nam sinh vẫn lao xuống cứu khiến cả 3 đều tử vong. Nạn nhân là ba em học sinh gồm Đỗ Văn Huy, Nguyễn Hoàng Phi Hùng, Lê Thị Kim Giao cùng sinh năm 2003, cùng ngụ tại xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Theo đó, vào đầu giờ chiều ngày 31/3, do lớp được nghỉ học, một nhóm 10 học sinh lớp 7A2, Trường THCS Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ rủ nhau đi chơi tại khu vực hồ Suối Cả thuộc ấp 2 xã Cầm Đường. Trong lúc đùa giỡn, thì Giao bị trượt chân ngã xuống nước. Thấy bạn chới với dưới hồ nước, Hùng và Huy đã nhảy xuống để cứu bạn nhưng do nước sâu và không biết bơi nên cả ba học sinh cùng chìm dưới nước. (Xem chi tiết)


Xem xét đề xuất của Trung tâm chống ngập, Sở GTVT nhận thấy có một số khu vực trung tâm đề nghị mua xe bơm hiện nay không còn ngập, việc thoát nước của lưu vực đảm bảo nên đề xuất mua xe bơm trang bị tại các vị trí này là không phù hợp. Đó là câu trả lời của ông Lê Quang Đạo, Phó phòng Cấp thoát nước Sở GTVT về đề xuất mua 63 xe bơm chống ngập trị giá gần 1 triệu USD/xe của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TPHCM (gọi tắt Trung tâm chống ngập), tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2016 ngày 31/3. (Xem chi tiết)


Ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và 23 người bị thương tính đến rạng sáng 1/4 sau vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe buýt chở lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào hôm qua (31/3) tại thành phố Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một vụ đánh bom xe điều khiển từ xa và xảy ra đúng thời điểm chiếc xe buýt chở cảnh sát đi ngang qua một bến xe buýt chính của thành phố. Trong số 23 người bị thương có 9 dân thường. Hiện chưa nhóm nào đứng ra nhận tiến hành vụ đánh bom mới này.


Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi sát hại một phi công Nga sau khi chiếc Su-24 bị máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hồi tháng 11/2015 tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này bị bắt giữ cùng 13 người khác tại một nhà hàng ở thành phố Izmir bên bờ biển Aegean. Cảnh sát đã tiến hành vây ráp nhà hàng sau khi nhận được tin báo. Ngoài 14 người bị bắt giữ, cảnh sát còn thu giữ một súng tiểu liên AK, 2 súng ngắn cùng nhiều đạn dược. (Xem chi tiết)


Ukraine sẽ tăng cường hệ thống phòng không S-300 cho các lực lượng quân đội của nước này đồn trú ở khu vực Odessa và Kherson, gần biên giới với Liên bang Nga. Hãng Interfax ngày 1/4 dẫn nguồn tin từ Kiev cho biết, việc điều động các tiểu đoàn hệ thống tên lửa S-300 tới Odessa và Kherson nằm trong kế hoạch của Bộ Quốc phòng Ukraine nhằm tăng cường an ninh không phận của đất nước trên hướng Nam. Trước đó, sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga, Ukraine cũng đã tăng cường một số tiểu đoàn tên lửa được trang bị hệ thống phòng không S-300 tới ranh giới với láng giềng Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 31/3, Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khẳng định rằng người dân Syria không muốn quân đội Nga rời khỏi Syria, kể cả hiện tại lẫn trong tương lai. Hãng RIA dẫn lời ông al-Assad nói: "Việc mời một đội quân nước ngoài... là quyền của bất cứ quốc gia nào. Do đó, không ai có thể cấm họ làm điều đó." Ông al-Assad cũng khẳng định không ai có thể ngăn cản ông mời lực lượng nước ngoài tới Syria. Tuy nhiên, ông phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Syria, cho rằng điều này là phi lý và không thể thực hiện.


Một chỉ huy cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị máy bay không người lái tiêu diệt khi tên này đang trên đường tới tỉnh Aleppo, miền bắc Syria. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 31/3 cho hay, chỉ huy của IS thiệt mạng là Abu al-Hija, người Tunisia. Tên này bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái cuối ngày 30/3. Và cuộc không kích “nhiều khả năng là bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện”. (Xem chi tiết)

Ngày 31/3, Triều Tiên cảnh báo đang chuẩn bị tiến hành một cuộc không kích hạt nhân nước Mỹ sau khi tuyên bố sở hữu các đầu đạn có khả năng đạt tới New York. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay quân đội nước này đã được ra lệnh để chuyển từ trạng thái chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công sang chuẩn bị tiến hành tấn công. Bộ trưởng Ngoại giao Lee Su-yong mở rộng lời đe dọa này tới các nước láng giềng ở phía nam và thêm rằng "bán đảo Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan: một cuộc chiến tranh nhiệt hạch hay hòa bình". (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG