Bản tin 8H: Đánh bom xe ở Ai Cập, 6 cảnh sát thiệt mạng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 6 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại thủ đô Cairo ngày 9/12.

Ngày 9/12, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) cho biết, đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về Đảng và tiến hành các thủ tục để kỷ luật lao động (theo Nội quy lao động của Tổng công ty và Luật lao động) đối với ông Lê Chung Dũng - nguyên Phó tổng giám đốc PVPower. Trong quá trình làm việc tại PVPower, ông Dũng không có vi phạm và không bị xử lý kỷ luật. Việc ông Dũng “trốn” có thể liên quan đến các hoạt động khi còn làm việc tại Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC). Được biết, ông Lê Chung Dũng từng là Phó tổng giám đốc PVC, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc PVPower từ tháng 1/2011. (Xem chi tiết)


Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), trong năm 2016 cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy, làm chết 98 người, bị thương 180 người, thiệt hại tài sản hơn 1.240 tỷ đồng và 1.829 ha rừng. Ngoài ra, xảy ra 23 vụ nổ làm thương vong 55 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ cháy tăng 214 vụ, 36 người chết, số người bị thương giảm 84 người, thiệt hại về tài sản giảm 258 tỷ đồng… Đặc biệt, trong tháng 11/2016, cả nước xảy ra 176 vụ cháy làm chết 15 người, 11 người bị thương, thiệt hại hơn 11 tỷ đồng. Theo phân tích của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, dịp cuối năm là thời điểm giữa mùa khô, rất dễ xảy ra cháy. Đây cũng là dịp các cơ sở sản xuất, chợ, trung tâm thương mại tập trung nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu... Nhu cầu sử dụng lửa, điện và nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng cao và việc tăng ca, tăng thiết bị sản xuất trong khi hệ thống điện không thay đổi dẫn đến quá tải, chập mạch gây cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 9/12, Vụ quản lý các khu kinh tế (Bộ KH&ĐT) cho biết, lũy kế đến hết tháng 11, các khu công  nghiệp (KCN) trên cả nước đã thu hút được 6.947 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 110,2 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt 66,8 tỷ USD. Hiện cả nước có 324 KCN, với diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 61,7 nghìn ha. Tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 51%. Về phân bố, Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng và Tây Nam Bộ là các vùng có số lượng KCN lớn nhất cả nước.   


Khoảng 18h30 ngày 9/11 tại vòng xoay đường Hồ Chí Minh và đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải đâm vào xe máy khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Đinh Thị Thái (SN 1976, ngụ xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột). Sau vụ tai nạn, tài xế xe tải nhấn ga bỏ chạy. Phát hiện sự việc, một số người đi đường đã đuổi theo. Khi đến trước bến xe phía bắc thành phố Buôn Ma Thuột, cách hiện trường khoảng 2km, họ bắt kịp và buộc lái xe tải quay lại hiện trường. (Xem chi tiết)


Stefan Struik, bạn trai Hà Lan của nghi phạm người Việt trong vụ bạo hành trẻ em, hôm nay bị Campuchia truy tố vì không khai báo tội phạm. Nghi phạm Nguyễn Thanh Dũng, 34 tuổi, hôm 7/12 bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Người này nói với các nhà điều tra về việc nghiện ma tuý đá khi thực hiện hành vi bạo hành bé trai hồi tháng 8 ở Campuchia. Struik, 53 tuổi, bạn trai của Dũng, có quốc tịch Hà Lan và Campuchia. Dũng được đề nghị trông cháu bé hai tuổi khi cha mẹ bé đi làm tại trang trại của Struik. Bé trai hiện an toàn bên gia đình ở thủ đô Phnom Penh. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết Chính phủ Syria ngày 9/12 tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với phe đối lập, nhưng không có sự can thiệp của nước ngoài hoặc điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố nêu rõ Syria đáp lại lời kêu gọi của Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 8/12 rằng đến lúc xem xét lại các cuộc thảo luận chính trị. Tuyên bố khẳng định Syria sẵn sàng nối lại đối thoại giữa những người Syria với nhau.


Ngày 9/12, Cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi được cho là nghi can gây ra vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo và Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Dresden hồi tháng 9 vừa qua. Các vụ tấn công này không làm ai bị thương, nhưng đã tạo ra một cú sốc lớn tại Đức, làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh trong bối cảnh châu Âu vừa hứng chịu một loạt vụ đánh bom để lại hậu quả nghiêm trọng. Các nhà điều tra phát hiện hai bộ dụng cụ dùng để chế tạo thiết bị nổ, và tìm thấy dấu vết DNA của nghi phạm trên đó. 


Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 6 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một chốt kiểm soát tại thủ đô Cairo ngày 9/12. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và các quan chức tại thành phố này. Vụ đánh bom xảy ra tại khu vực Talibiya, phía Tây thủ đô Cairo. Tuyên bố của Bộ Nội vụ nêu rõ quả bom phát nổ gần một chốt kiểm soát cũng khiến 3 người bị thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường và tiếp tục dò tìm các thiết bị nổ. Trong một thông điệp đăng tải trên Internet, nhóm phiến quân Phong trào Hassam đã nhận gây ra vụ đánh bom trên.


Chỉ vài giờ sau khi trở thành Quyền Tổng thống Hàn Quốc tiếp sau cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye tại Quốc hội ngày 9/12, ông Hwang Kyo-ahn đã có bài phát biểu nhằm trấn an người dân. Trong bài phát biểu, ông Hwang nêu rõ ông nhận cương vị Quyền Tổng thống theo quy định của Hiến pháp và ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để điều hành các công việc nhà nước một cách ổn định, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu. Ông cũng khẳng định rằng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay, các công việc nhà nước không bị thả nổi "dù chỉ một khoảnh khắc".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.