Bản tin 8H: Danh tính người thứ 2 tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Đang nỗ lực thông đường 71 để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong Rào Trăng 3. Ảnh: NLĐ
Đang nỗ lực thông đường 71 để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong Rào Trăng 3. Ảnh: NLĐ
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính công nhân thứ 2 tử nạn tại Rào Trăng 3 bằng phương pháp xét nghiệm ADN.

Ngày 22/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm ADN nạn nhân thứ 2 được tìm thấy tại Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền). Đó là anh Đặng Hữu Phong (trú xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đến chiều 22/10, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quân khu 4 thống nhất phương án tìm kiếm nạn nhân theo cách đào từ trên xuống dưới. Lực lượng tìm kiếm cũng thống nhất phương án thông đường đoạn nào xe vào đến đó, lực lượng, phương tiện và thiết bị được tăng cường tiến độ thi công thông tuyến đường 71 để đưa các phương tiện vào phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.


Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 23/10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Các trường hợp mắc bệnh mới nhất là 3 ca mắc COVID-19 trở về từ Angola, được phát hiện ngày 22/10. Tất cả đều là công dân Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện có 7 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 5 trường hợp âm tính lần 2 và 11 trường hợp âm tính lần 3. Số ca tử vong là 35 ca, trong khi số ca điều trị khỏi là 1.046 ca.


Ngày 22/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Theo đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định cho các đồng chí chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. 


Chiều 22/10, lực lượng quân đội điều trực thăng chở hàng hóa cứu trợ cho người dân tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vì bị mưa lũ cô lập nhiều ngày qua. Cụ thể, chuyến trực thăng đã thả 1,5 tấn hàng cứu trợ cho người dân xã Hướng Việt, gồm các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, mì chính... Dự kiến sáng nay 23/10, khi giao thông được khôi phục, huyện Hướng Hóa sẽ điều thêm 10 chiếc xe bán tải chở theo hàng hóa, nhu yếu phẩm ra tỉnh Quảng Bình rồi theo đường Hồ Chí Minh tiếp cận xã Hướng Lập và Hướng Việt.


Ngày 22/10, lực lượng Kiểm ngư Quảng Bình được tăng cường lên địa bàn huyện Lệ Thủy để thực hiện công tác cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Trên đường vận chuyển hàng trở ra điểm tập kết tại chợ Cưỡi (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy), lực lượng Kiểm ngư Quảng Bình phát hiện 1 thuyền cứu trợ bị lật chìm do sóng to, gió lớn ở khu vực nước sâu gần xã Thanh Thủy nên đã đến cứu hộ. Trên thuyền bị chìm, ngoài hàng hóa còn có 6 người được Kiểm ngư cứu nạn an toàn, trong đó có 3 người trên địa bàn huyện Lệ Thủy và 3 người từ Nghệ An vào Quảng Bình đi cứu trợ bà con vùng lũ. Hiện, cả 6 người bị nạn đều đã an toàn.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ sáng nay (23/10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Đến 4 giờ ngày 24/10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km về phía Bắc Đông Bắc. Đến 4 giờ ngày 25/10, tâm bão cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 13h chiều 22/10, em Phan Minh Hiển cùng Nguyễn Văn Cường và Phạm Văn Thắng (cùng trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) dùng laptop để học bài tại nhà. Khi đang dùng, bất ngờ chiếc laptop phát nổ khiến cả 3 em phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ Lê Công Đức cho biết, bệnh nhân Hiển ngồi xa nên bị nhẹ nhất, nhập viện trong tình trạng bị bỏng, có dị vật kết giác mạc. Em Nguyễn Văn Cường đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng bị dập nát bàn tay trái. Còn em Phạm Văn Thắng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn trong tình trạng mặt bị bỏng, tóc cháy sém. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG