Bản tin 8H: Đao phủ 'râu trắng' khét tiếng của IS bị bắt

Đao phủ "Râu trắng" của IS xuất hiện trong nhiều vụ hành quyết dã man của tổ chức này ở Mosul. Ảnh: NC.
Đao phủ "Râu trắng" của IS xuất hiện trong nhiều vụ hành quyết dã man của tổ chức này ở Mosul. Ảnh: NC.
TPO - Đao phủ khét tiếng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ ở Mosul sau khi người dân địa phương trình báo về nơi ẩn náu của hắn.

Liên quan tới vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong, Công an Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến-chủ cơ sở thu gom phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo Bộ luật hình sự, hành vi này có thể bị phạt tù cao nhất ở mức 15-20 năm tù hoặc tù chung thân. (Xem chi tiết)


Không vành móng ngựa, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội, đại diện cơ quan truy tố ngồi đối diện với luật sư... Đó là một số điểm mới tại phiên toà xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVC, ngày 8/1 - thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội, cho biết. (Xem chi tiết)


Danh mục giáo dục, đào tạo cấp 4 trình độ ĐH vừa được ban hành, kèm theo Thông tư số 24 ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bao gồm 23 lĩnh vực (gọi chung là danh mục 2017) đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, danh mục ngành đào tạo ĐH sẽ có sự xuất hiện của trên 100 ngành mới, tăng khoảng 40% so với danh mục năm 2010. Thí sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành đăng ký xét tuyển. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (4/1), sau khi đi vào khu vực phía Tây của quần đảo Trường Sa, bão số 1 (tên quốc tế là Bolaven) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Phú Yên-Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.


Ngày 2/1/2018, sau khi ngất xỉu tại nhà vệ sinh, nữ du học sinh Bùi Thị Diện (SN 1992, quê Yên Thành, Nghệ An) đang theo học tại phân hiệu Kobe được đưa vào bệnh viện Kobe Daigaku (Nhật Bản) đã không qua khỏi.
Bùi Thị Diện từng tốt nghiệp cử nhân ở trong nước. Tháng 1/2015, gia đình vay mượn tiền để Diện sang Nhật Bản theo diện du học sinh vừa đi học vừa đi làm. (Xem chi tiết)

Vị tổng thống quyền lực nhất thế giới vừa có màn thể hiện mới gây kinh ngạc khi “khoe” với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông có vũ khí hạt nhân “to hơn và mạnh hơn nhiều”. Thông điệp này của ông Donald Trump trở thành tiêu đề nhiều bài viết nổi bật trên báo chí khắp thế giới và vấp phải chỉ trích của nhiều chuyên gia. (Xem chi tiết)


Theo nhiều nguồn tin, số lượng nhân sự hàng đầu, những người đảm nhận công việc thu thập và phân tích dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ, bỏ việc ngày càng tăng. Số liệu đáng lo ngại này đã được đưa vào báo cáo hằng ngày của tổng thống Mỹ. (Xem chi tiết)

Theo The Sun, tên Abu Omer, kẻ được mệnh danh là đao phủ "Râu trắng" của IS với hàng chục vụ hành quyết, đã bị lực lượng an ninh Iraq bắt giữ tại Mosul sau khi người dân địa phương trình báo về nơi ẩn náu của hắn, song thời gian cụ thể không được tiết lộ. Việc bắt giữ Omer chỉ được xác nhận hồi đầu tuần này. Các bức ảnh được công bố cho thấy, đao phủ “Râu trắng” bị lực lượng an ninh áp giải.

Quân đội Syria cùng lực lượng Nga đã tấn công một tiền đồn của lực lượng đối lập Syria tại thị trấn Misraba ở khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), 18 người đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Nga, trong khi số còn lại tử vong do trúng đạn pháo của lực lượng chính phủ Syria.
MỚI - NÓNG