BẢN TIN 8H: Đề nghị YouTube khóa- hạ kênh của Khá 'Bảnh'

TPO - Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử vừa có yêu cầu đến Google, cơ quan chủ quản của YouTube, đề nghị khóa-hạ kênh YouTube của tài khoản này do một số nguyên nhân.

Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, hôm nay, Cục có yêu cầu chính thức đến phía Google về nội dung kể trên. Nguyên nhân là những clip của Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh") trên kênh Youtube có nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến việc giáo dục tầng lớp thanh thiếu niên, gây bức xúc trong dư luận. Bản thân đối tượng Khá "Bảnh" đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt giữ. (XEM CHI TIẾT) 


Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, lãnh đạo nhiều bộ ngành đã nêu quan điểm về việc nên hay không công bố danh tính học sinh, hay phụ huynh vi phạm. Tại buổi họp báo Chính phủ chiều (2/4), trả lời câu hỏi của PV về việc có hay không công bố, công bố ở mức độ nào về các trường hợp vi phạm trong gian lận thi cử, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đã có sự phối hợp trong vụ việc này. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm của Giáo dục và Đào tạo là xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, không tiếp tục cho theo học. Tuy nhiên, ông Độ cho biết, việc công bố hay không các trường hợp gian lận thuộc về Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)


Một quan chức cấp cao Nga vừa tới Triều Tiên, báo chí của Bình Nhưỡng đưa tin hôm qua giữa lúc có những đồn đoán rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đang chuẩn bị thăm quốc gia láng giềng, lần đầu tiên có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Vladimir Kolokoltsev, bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nga đã tới hôm thứ Hai, hãng tin chính thức của Triều Tiên KCNA nói. Hãng tin này không cho biết thêm lý do và thời gian ông Kolokoltsev sẽ lưu lại Bình Nhưỡng trong bao lâu. (XEM CHI TIẾT)


Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 17h ngày 2/4, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được tăng giá bán lẻ xăng E5RON92 thêm 1.377 đồng/lít, lên không cao hơn 18.588 đồng/lít. Xăng RON95-III được phép tăng giá bán 1.484 đồng/lít, lên tối đa 20.033 đồng/lít. Với mức tăng này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trở nên cạn kiệt và bị âm, bởi trước đó doanh nghiệp đã chi khá lớn để bình ổn giá. (XEM CHI TIẾT)


VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra hạn tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp lần thứ nhất đối với nghi can Vì Văn Toán, đối tượng được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Trước đó, ngày 29/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vì Văn Toán, SN 1982 ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến vụ Khá "Bảnh" đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt và khởi tố đối tượng này với 2 tội danh “đánh bạc” và “bảo kê”. Lực lượng công an đã nắm chắc về tình trạng, hồ sơ, hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng này và sẽ tiến hành quy trình tố tụng theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG