Bản tin 8H: Đi đổ rác, ông cụ ‘tiện tay’ rạch ô tô đậu ven đường

TPO - Camera an ninh ghi lại cảnh, một người đàn ông lớn tuổi trong lúc đi đổ rác đã lặp lại hai lần hành vị rạch lên thân xe chiếc ô tô đậu ven đường.

Khoảng 12h trưa ngày 24/2 tại ngõ số 2 Nguyên Hồng, điểm giáp ranh phường Láng Hạ và phường Thành Công, Q. Đống Đa, Hà Nội, hình ảnh thu được từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông lớn tuổi xách xô rác đi đổ, khi đi ngang qua chiếc ô tô Kia Cerato; đang đỗ sát bên phải của ngõ số 2, phố Nguyên Hồng; đã có động tác rạch lên thân xe. Động tác này tiếp tục lặp lại khi cụ ông này quay trở ngược về nhà. Qua xác minh, cụ ông trong video là ông Thập (người địa phương), tuy nhiên người này nhất quyết không thừa nhận hành vi trên. Hiện, vụ việc vẫn đang được công an Phường Thành Công xem xét.


Đông Bắc Bộ giảm mưa, hửng nắng nhẹ về chiều. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu và biến tính, sáng nay (26/2) ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời giảm mưa, hửng nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 20-23 độ, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 24-27 độ. (XEM CHI TIẾT)


Phạt Viettel 109 triệu đồng, kiến nghị quy trách nhiệm cá nhân cho người đứng đầu. Thanh tra Bộ TT-TT vừa có kết luận tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sau hai tháng thanh tra (22/10-21/12/2018). Theo đó, Viettel có 2 hành vi vi phạm quản lý thuê bao di động trả trước. Với những sai phạm này, Viettel bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 109 triệu đồng. Thanh tra Bộ cũng kiến nghị quy trách nhiệm người đứng đầu trước tình trạng vẫn còn sim kích hoạt sẵn trên thị trường. (XEM CHI TIẾT)


Nước thải sủi bọt vàng, bốc mùi hôi chảy thẳng ra biển Đà Nẵng.

 Video: Sài Gòn Giải phóng

Container quay đầu chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Khoảng 14h18 ngày 25/2, camera hành trình của một ô tô chạy trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai ghi lại được cảnh xe container BKS 24C-04724 đã quay ngược đầu và đi ngược chiều tại đoạn đường cách nút giao Xuân Giao khoảng 14 km về hướng Hà Nội. Tài xế ô tô cho biết, khi phát hiện có xe lao đến, tài xế xe container này đã điều khiển xe của mình đi vào làn dừng đỗ khẩn cấp.


Giữ nguyên trạm thu phí BOT Cai Lậy. Chiều 25/2, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), UBND tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin cụ thể về phương án giải quyết đối với các bất cập tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Theo đó, Trạm BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại trong tháng 3/2019, sau hơn 1 năm tạm dừng với phương án là giữ nguyên vị trí cũ nhưng mở rộng phạm vi, đối tượng được miễn, giảm phí với mức tối đa.


Thanh Hóa là tỉnh thứ 4 có dịch tả heo châu Phi. Ngày 25/2, Bộ NN-PTNT đã cử đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi tại tỉnh Thanh Hóa. Theo báo cáo của Cục Thú y, từ ngày 23/2 đã phát hiện heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi tại hộ ông Lê Văn Thanh (ở thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) với 48 con heo mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy toàn bộ 226 con heo của cơ sở này. Như vậy, đến thời điểm này có 4 tỉnh đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi gồm: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG