Bản tin 8H: Đi mò cua dưới hồ thủy lợi, 3 bà cháu tử vong thương tâm

Người dân tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng hồ. Ảnh B.N/NLĐ
Người dân tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng hồ. Ảnh B.N/NLĐ
TPO - Trong lúc đang mò cua, bắt ốc, 3 bà cháu không may trượt chân xuống chỗ nước sâu chết đuối thương tâm.

Ba bà cháu chết đuối khi đi mò cua dưới hồ thủy lợi. Khoảng 13h30 ngày 16/3, bà H’Viên Mlô (SN 1965) và 2 cháu H’Sơn Ra (SN 2008), H’Sô Ka (SN 2011, cùng trú buôn Ur, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đi mò cua tại hồ thủy lợi Đà Lạt (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng), không may trượt chân xuống vũng nước sâu. Sau khi phát hiện, người dân đã cùng lực lượng chức năng vớt 2 cháu H’Sơn Ra và H’Sô Ka đưa đi cấp cứu, nhưng các nạn nhân đã tử vong. Khoảng 30 phút sau, mọi người tìm được thi thể bà H’Viên dưới hồ.


Miền Bắc tiếp tục mưa dầm, gió rét. Dự báo thời tiết 17/3, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, sau có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C , cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Nữ sinh đi xe đạp điện tử vong thương tâm trên đường đi học thêm về. Khoảng 16h50 ngày 16/3, tại ngã tư giao cắt giữa đường Hoàng Hoa Thám với đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, xe tải BKS 98H – 3585, do Nguyễn Văn Toán (SN 1978, trú xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển, tông xe đạp điện BKS 98MĐ 1 – 097.50, do Nguyễn Thị Phương T. (SN 2004 ở tổ dân phố Đọ, phường Đa Mai, TP. Bắc Giang) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều. Cú va chạm khiến T. bị ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Được biết, T. là học sinh lớp 9, gặp nạn khi đang trên đường đi học thêm về.


Hàng chục nhà dân rạn nứt do xe quá tải.

 Video: Zing

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế. PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, từ ngày 25/3 tới đây, cơ sở 2 của Bệnh viện này đặt tại Hà Nam chính thức tổ chức khám ngoại trú cho người dân. Dự kiến mỗi ngày khám khoảng 1.000 – 1.500 bệnh nhân, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 ở Hà Nội khoảng 20% tổng số bệnh nhân tới khám. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, sẽ có khoảng 120 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được điều động luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2 để khám bệnh cho người dân. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.


Thêm một tỉnh phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Bộ NN&PTNT cho biết, ngày 16/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 3 hộ dân thuộc xã Đại Xuân, huyện Quế Võ và xã Tam Đa, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), với tổng số 94 con lợn mắc bệnh. Tỉnh Bắc Ninh đã tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh và thực hiện các biện pháp khoanh vùng bệnh dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất… Như vậy, đến ngày 16/3, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố.


Hơn 1.500 trẻ phải xét nghiệm sán heo, Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo quy rõ vụ việc, xử nghiêm.

Video: Sài Gòn giải phóng 
MỚI - NÓNG