Bản tin 8H: Điện lực miền Trung công bố nhiều quyết định nhân sự

Bàn giao chức vụ Tổng giám đốc EVNCPC giữa ông Võ Quang Lâm và ông Ngô Tấn Cư. Ảnh: EVNCPC
Bàn giao chức vụ Tổng giám đốc EVNCPC giữa ông Võ Quang Lâm và ông Ngô Tấn Cư. Ảnh: EVNCPC
TPO - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN Dương Quang Thành vừa trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Tổng công ty điện lực miền Trung - EVNCPC.

Ngày 16/4, tại Đà Nẵng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực VN - EVN Dương Quang Thành đã trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Tổng công ty điện lực miền Trung - EVNCPC gồm: ông Võ Quang Lâm (Phó tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng giám đốc EVNCPC) chỉ còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNCPC; ông Ngô Tấn Cư (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên điện lực Đà Nẵng - PC Đà Nẵng) giữ chức vụ thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNCPC. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức (Phó tổng giám đốc EVNCPC) giữ chức vụ thành viên HĐTV EVNCPC.


Xôn xao clip “bắt quả tang” vợ và đồng nghiệp trong nhà nghỉ. Tối 15/4, ông K.V.L (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đăng 2 video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm đàn ông bắt quả tang cặp nam nữ trong nhà nghỉ. Ông L. cho biết, nhân vật nữ trong video là vợ ông, N.T.T (SN 1977, giáo viên một trường THCS ở huyện Chi Lăng), và cáo buộc người này ngoại tình cùng đồng nghiệp H.V.Q. Hiện, lãnh đạo huyện và ngành giáo dục huyện Chi Lăng bước đầu xác nhận, bà T. và ông Q. vi phạm đạo đức nghề giáo, bị đình chỉ công tác. Hai đoạn video đến nay được được gỡ. (XEM CHI TIẾT)


Dân chui qua lỗ kính làm việc với cán bộ, Nam Định dọa xử người quay clip. Mới đây, một phụ nữ chia sẻ đoạn clip dài 6 phút quay lại cảnh ở phòng tiếp dân UBND tỉnh Nam Định gây bức xúc. Trong video, cán bộ không đeo bảng tên, ngồi chơi điện thoại trong khi người dân xếp hàng đông đúc. nhiều người đã phải chui qua lỗ nhỏ trên tấm kính chắn để làm việc với cán bộ ngồi phía trong. Sáng 17/4, lãnh đạo tỉnh Nam Định cho biết, đoạn clip quay vào ngày 10/4 không đúng sự thật, vu không, đồng thời nhấn mạnh, đã gửi báo cáo vụ việc lên các lãnh đạo tỉnh chờ xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy  văn Quốc gia, hôm nay (17/4), khối không khí lạnh suy yếu thêm và vùng áp thấp phía Tây phát triển mở rộng, đẩy lùi gió Đông Nam ẩm ra phía biển nên trưa và chiều các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng nhanh từ 29-31 độ C, phía Tây Bắc Bộ có nắng sớm, có nơi nhiệt độ tăng cao chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ C. Do chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp phía Tây, nên các tỉnh từ Thanh Hóa-Bình Thuận đều có nắng sớm, nhiệt độ trưa và chiều khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh từ 31-34 độ C, các huyện vùng núi phía Tây như Tương Dương, Hương Khê có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ít mưa, ngày có nắng sớm, nên nhiệt cao nhất trong ngày từ 32-35 độ C. Nam Bộ nhiệt độ từ 35-37 độ C.


Nhân sự mới Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Kạn. Ngày 16/4, đồng chí Nguyễn Văn Phú nhận quyết định bổ nhiệm chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương. Cũng trong ngày 16/4, thành phố Hải Phòng bổ nhiệm đồng chí Chu Thanh Lương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng; bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Thuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Cùng ngày, Bắc Kạn đã tiến hành bầu đồng chí Hoàng Hà Bắc giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.


Trong kì điều chỉnh chiều nay (17/4), nhiều chuyên gia xăng dầu dự báo, giá xăng sẽ tiếp tục tăng do giá xăng thế giới đang ở mức cao. Cụ thể, theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với RON 92 là 77,42 USD một thùng, RON 95 gần 79,05 USD một thùng, tăng 3-4% so với kỳ trước. Cùng với đó, giá dầu đang tăng khoảng 2%. Do đó, kỳ điều chỉnh chiều nay giá xăng có thể tiếp tục tăng. Theo các chuyên gia xăng dầu, nếu liên Bộ Công Thương – Tài chính giữ nguyên mức xả quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng 200 - 300 đồng một lít. Ngược lại, nếu liên bộ tiếp tục trích và chi sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giữ nguyên.


Xe rác tông hai người chờ đèn đỏ trọng thương. Khoảng 21h20 ngày 16/4, tại số 167 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội), 2 người đàn ông ngồi trên xe máy BKS: 36K5 – 133.38 đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ bị một chiếc xe chở rác URENCO chi nhánh Ba Đình BKS 29C – 382.XX tông từ phía sau, cán qua xe máy. Xe rác tiếp tục húc đổ cột đèn, tông vào phía sau một chiếc xe ô tô màu đen cũng đang dừng chờ đèn đỏ phía trước rồi mới dừng lại. Hậu quả, 2 người đàn ông đi xe máy bị thương nặng do bánh xe chở rác cán qua, trong đó 1 người bị cán nát chân; xe máy bị hư hỏng nặng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.