Bản tin 8H: Điện rục rịch tăng giá

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Điện chuẩn bị tăng ít nhất 34 đồng/kWh,cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko sẽ tham gia tranh cử Tổng thống, không có bằng chứng buộc tội phi công MH370... là những thông tin đáng chú ý.

Liên quan tới vụ nhận hối lộ 16 tỷ đồng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Chánh Thanh tra Bộ GTVT chỉ thị cho toàn cán bộ trong đoàn thanh tra các dự án đường sắt không để bất cứ yếu tố tác động bên ngoài nào đến quá trình thanh tra. (Xem chi tiết)


Nhiều khả năng giá điện sẽ tăng ít nhất 34 đồng/kWh trong thời gian tới, khi Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng dẫn giá bán điện năm 2014, theo Dân Việt. Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội sẽ được áp dụng giá của bậc 1 (993 đồng/kWh) cho 50 kWh đầu tiên trong tháng.


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 27/3 cảnh báo những khó khăn đối với nền kinh tế Ukraine khi Nga tăng giá khí đốt: “Nguy cơ đầu tiên có thể kể đến là những vấn đề năng lượng. Tăng giá khí đốt sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường đối với toàn bộ nền kinh tế và người dân Ukraine”.


Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng không quân của nước này đang tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn ở các khu vực Nam, Tây Nam và Viễn Đông Nga. Trong đó, một nhóm máy bay ném bom SU-25SM3 đã xuất kích 40 lần trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày diễn ra ở khu vực Krasnodar, tiếp giáp miền đông Ukraine.


Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, người được phóng thích khỏi trại giam hồi tháng 2 vừa qua, hôm qua 27/3 tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày 25/5 tới. Dù vậy kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy bà không được nhiều cử tri ủng hộ.


Không chỉ công khai tuyên bố nhiều chính sách nhằm cô lập Nga về kinh tế và ngoại giao, chính quyền Obama còn bí mật ngừng cấp phép cho các công ty Mỹ muốn bán những mặt hàng có khả năng gây nguy hiểm sang Nga từ cách đây 1 tháng. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay chở khách được báo cáo đã rơi xuống biển khu vực đảo Gran Canaria, Tây Ban Nha vào hôm 27/3. Tuy nhiên ngay sau đó lực lượng cứu hộ cho biết đây là báo động nhầm, không hề có máy bay rơi, mà chỉ là một con tàu kéo. (Xem chi tiết)


Sau khi điều tra ổ cứng máy tính cùng mô hình chuyến bay tại nhà cơ trưởng và cơ phó của chiếc máy bay mất tích, một quan chức Mỹ cho biết không có bằng chứng nào buộc tội phi công trên chiếc MH370.


Trung Quốc liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng dao. Hôm qua 27/3, một người đàn ông Trung Quốc đã dùng dao đâm chết 6 người và khiến nhiều người khác bị thương trong vụ tranh chấp tài sản. Ông này đã bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát cho biết, ông vốn có tiền sử tâm thần. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký Mặt trận Dân chủ chống độc tài Thái Lan (UDD) Nattawut Saikuar vừa tiết lộ danh sách ứng viên thủ tướng thay bà Yingluck Shinawatra cũng như thành viên chính phủ tạm quyền do Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) đối lập dự kiến. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG