Bản tin 8H: Điều chuyển công tác trung úy công an mặc quần đùi xử lý hàng rong

Hình ảnh Trung úy Lâm mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý hàng rong. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh Trung úy Lâm mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý hàng rong. Ảnh cắt từ clip
TPO - Công an quận Long Biên quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm làm công tác khác.

Theo báo cáo của Công an quận Long Biên, khoảng 9h30 ngày 1/8, Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm (24 tuổi, là Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi) mặc áo phông, quần soóc, tự ý lái xe dùng cho lực lượng Cảnh sát trật tự BKS: 31A- 7141, đến khu vực ngã tư Phúc Lợi - Vũ Xuân Thiều (thuộc phường Phúc Lợi) để nhắc nhở, xử lý một số người bán hàng rong trên vỉa hè, dẫn đến bị người dân phản ứng, quay video ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Ngày 3/8, Công an quận Long Biên quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Trung úy Nguyễn Đức Tùng Lâm làm công tác khác không trực tiếp tiếp xúc với nhân dân.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/8, các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ. Từ đêm 6-7/8 có mưa to và dông, cục bộ. Từ ngày 6-7/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 6-7/8, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội, từ ngày 6-8/8 có lúc có mưa rào và dông; riêng sáng 6/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.


Ngày 5/8/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Khoảng 2h45 phút rạng sáng 6/8, trên Quốc lộ 20, đoạn đèo Chuối (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng), xe tải BKS 51C - 384.03, do tài xế Võ Ngọc Sơn (21 tuổi, ngụ Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển, tông trực diện với xe tải mang BKS: 51D - 465.83 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, khiến anh Ninh Quang Hiếu (20 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) trên xe tải BKS 51D - 465.83 tử vong tại chỗ, 2 người khác (trên 2 xe) bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu.


Sáng 6/8, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Quảng Nam có 3 bệnh nhân, Hà Nội có 1 bệnh nhân. Cả 4 bệnh nhân trên đều liên quan đến Đà Nẵng. Hiện Việt Nam, có tổng cộng 717 ca mắc COVID-19, trong đó 309 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 268 ca. Đến thời điểm này đã có 381/717 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 53,1%  tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. Hiện còn 295 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Số trường hợp tử vong 8 ca. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết, khoảng 22h30 ngày 4/8, tại đường mòn khu vực mốc 1082, thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tổ công tác đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện, bắt giữ 25 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. Số công dân bị bắt giữ gồm 14 nam và 11 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa. Ngày 5/8, đồn Biên phòng Thân Thanh đã làm thủ tục bàn giao 27 công dân trên cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 5/8, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị đã có quyết định ngày 23/7/2020 về việc ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL và điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh); là kỹ sư cơ khí giao thông; nghiên cứu phát triển, kỹ nghệ công nghiệp sau đại học. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.