Bản tin 8H: Điều tra vụ cha cho con gái 3 tuổi uống ‘nước lạ’

T. ép con gái 3 tuổi uống nước từ chai thuốc màu xanh. (Ảnh: Cắt từ clip)
T. ép con gái 3 tuổi uống nước từ chai thuốc màu xanh. (Ảnh: Cắt từ clip)
TPO - Sau khi livestream ép con gái 3 tuổi uống chất lỏng lạ, T. đưa con đi cấp cứu. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy không có độc tố trong người hai cha con.

Ngày 21/12, Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lấy lời khai H.V.T. (32 tuổi, quê ở Kiên Giang) để làm rõ thông tin clip cho con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu để cùng chết. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip được cho là T. ép con gái 3 tuổi cùng T. uống thuốc trừ sâu vì giận vợ. Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết T. đã đưa con gái vào bệnh viện cấp cứu vào tối 20/12, đồng thời giải thích rằng, bị một nhóm người ép uống thuốc trừ sâu khi đang đi trên đường. Sau khi được súc ruột, sức khỏe bé gái đã ổn định. T. cũng được súc ruột, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy không có độc tố trong người hai cha con.


Thủ tướng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Thủ tướng cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bãi Huyền Trân khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Từ 1h ngày 23/12 đến 1h ngày 24/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, từ ngày 22-23/12, khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Khu vực Nam Bộ từ chiều 22/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.


Nhằm kích cầu hành khách đi lại bằng đường sắt trong tháng 1/2021, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết 6.000 vé tàu giảm giá đến 50% sẽ được mở bán cho hành khách. 6.000 vé tàu sẽ được mở bán từ 8h ngày 28/12/2020 đến hết ngày 27/1/2021, áp dụng cho hành khách mua vé trước 2 ngày tàu chạy trở lên với số toa, số chỗ cụ thể. Sau khi giảm giá, giá vé TP HCM đi Nha Trang chỉ từ 160.000 đồng/vé; TP HCM đi Đà Nẵng chỉ từ 250.000 đồng/vé; giá vé từ TP HCM đi Hà Nội chỉ từ 450.000 đồng/vé.


Ngày 21/12, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ra quyết định xử phạt ông Q.V.L. (37 tuổi, trú huyện Tiên Lãng) 5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, tối 3/12, ông L. chia sẻ lên mạng xã hội thông tin du học sinh T.T.H lây nhiễm HIV cho 19/90 lao động Việt ở Đài Loan. Cơ quan chức năng vào cuộc và xác định thông tin trên sai sự thật. Tại cơ quan chức năng, ông Q.V.L. thừa nhận do nóng vội nên đã chia sẻ, đăng tải lại bài viết với mục đích "thông tin cho mọi người được biết". Hiện, ông L. đã xóa bài đăng và công khai xin lỗi trên trang cá nhân.


Vào 9h30 ngày 21/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thái Bình nhận được tin báo của ngư dân về việc có 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc xâm phạm sâu vào khu vực chủ quyền vùng biển Thái Bình-Việt Nam, cách cửa Ba Lạt khoảng 15 hải lý về hướng Đông Bắc. Đến 12h cùng ngày, biên đội tàu của Hải đội 2 phát hiện 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc đang hoạt động cách giàn khí Thái Bình 2 km về phía Đông Nam. Các tàu của Hải đội 2, BĐBP tỉnh Thái Bình đã phát loa cảnh cáo, xua đuổi 2 tàu cá trên. 2 tàu cá treo cờ Trung Quốc sau đó bỏ chạy ra khỏi vùng biển Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Tối 21/12, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Bệnh nhân 1414 là nam, 37 tuổi, là thuyền viên người Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 17.616. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Việt Nam đã điều trị khỏi 1.269 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG