Bản tin 8H: Đình chỉ công tác hiệu trưởng lạm thu gần 20 tỉ đồng

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nơi đang bị điều tra sai phạm. Ảnh: CAND
Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, nơi đang bị điều tra sai phạm. Ảnh: CAND
TPO - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa vừa bị tạm thời đình chỉ chức vụ do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý thu chi tài chính hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm ở trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, chiều 23/12 UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận với báo Công An Nhân Dân đã có quyết định tạm thời cho ông Vũ Viết Sơn không đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về công tác các bộ tại trường. Trong thời gian đó, Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Anh Thư điều hành mọi hoạt động của nhà trường. Trước đó, qua thanh tra theo đơn tố cáo sai phạm tại Trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa, thanh tra tỉnh Khánh Hòa kết luận trường này đã lạm thu của sinh viên tới hơn 19,46 tỉ đồng trong 3 năm (từ năm 2016-2018). Trong đó, số tiền lạm thu học phí hơn 18 tỉ đồng; thu các loại phí sai quy định pháp luật hơn 1,46 tỉ đồng. Bên cạnh đó, trường cũng trích thiếu cải cách tiền lương do đưa vào chi phí ngoài công lập sai hơn 4,7 tỉ đồng; chi phụ cấp ưu đãi ngành không đúng gần 1 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng xác định số tiền thu sai của sinh viên 1,46 tỉ đồng là bỏ ngoài sổ sách, trong đó trách nhiệm của ông Trương Quang Thuận (hiệu trưởng cũ) thu sai 970 triệu đồng, ông Vũ Viết Sơn là gần 490 triệu đồng.


Bão Phanfone đang tiến gần biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Phanfone tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hồi 1 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo, từ 1 giờ ngày 24/12 đến 1 giờ ngày 25/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 1 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Từ 1 giờ ngày 25/12 đến 1 giờ ngày 26/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 580km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.


Cầu 48 tỷ xây 10 năm chưa xong. Theo phản ánh của người dân xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cầu Vực Mấu được đầu tư xây dựng từ năm 2009 nhưng đến nay sau 10 năm vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ TNGT, nhất là vào mùa mưa bão. Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thắng cho biết, cầu đã đổ xong dầm, nhưng đường dẫn dài khoảng 200m ở hai đầu cầu vẫn chưa thi công. Vào mùa mưa, việc đi lại khó khăn, 45 hộ dân ở xóm 1.5 phải tự đổ đất kê ở hai bên mố cầu làm chỗ qua lại tạm thời. Đồng thời, cử hai người thay phiên nhau đứng gác. Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Quỳnh Lưu giải thích, dự án chậm hoàn thiện là do công trình có nhiều đoạn trùng với dự án mở rộng QL36. Hiện tại, đơn vị thi công đang hoàn thiện mặt cầu, hai đầu cầu và khoảng 200m đường nữa, dự kiến hoàn thành dự án trước quý I/2020. Được biết, dự án cầu Vực Mấu được huyện Quỳnh Lưu phê duyệt thiết kế vào năm 2009, với tổng kinh phí gần 48 tỷ đồng.


Người dân chặn xe rác vào bãi rác Nam Sơn lần thứ 3 trong năm. Ông Triệu Tuấn Đức, Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - URENCO) cho biết, từ khoảng 12h15 trưa nay (23/12), hàng chục người dân xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã chặn đường không cho xe chở rác vào đổ trong bãi. Nguyên nhân được người dân đưa ra vẫn liên quan đến công tác đền bù trong vùng ảnh hưởng phạm vi bán kính 500m xung quanh bãi rác. Đến nay, sau gần 20 năm “sống chung” với mùi hôi thối, ô nhiễm từ khu xử lý chất thải Nam Sơn, người dân Nam Sơn đã 6 lần tổ chức chặn xe vận chuyển, khiến nội thành Hà Nội ngập rác. Lần đầu tiên là ngày 26/6/2016, do không đồng tình với phương án phí bồi thường ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống gần bãi rác. Đây là lần thứ 3 trong năm 2019 người dân chặn đường không cho xe vào đổ rác. (XEM CHI TIẾT)


Vừa chở người bị chém gần lìa cánh tay đi cấp cứu, tài xế taxi lại đỡ đẻ trên xe. Ngày 23/12, đại diện một hãng taxi cho biết, một tài xế của hãng vừa lập “cú đúp” cứu người trong một đêm. Theo đó, khoảng 22h đêm 21/12, anh Mai Văn Chiến (SN 1989) đang chạy xe trên đường thì thấy một thanh niên bị tai nạn nặng đang đón xe nhưng không ai chở nên anh dừng lại. Khi tấp xe vào lề đường và mở cửa bước ra ngoài, anh Chiến mới phát hiện nạn nhân bị vết chém nặng gần đứt lìa cánh tay nên vội dìu nạn nhân lên và chở vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh nhận chở một phụ nữ mang thai cùng hai con nhỏ. Khi xe lưu thông đến ngã Tư Bảy hiền, quận Tân Bình, sản phụ đau dữ dội, vỡ ối, anh Chiến vội tấp xe vào lề đường rồi hỗ trợ sản phụ sinh con, rồi mới chuyển đến bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 23/12, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, ông N.T.H (giáo viên Trường THPT Cao Thắng, TP Huế) - người bị tố khiếm nhã nữ sinh lớp 10, vừa bị xử lý kỷ luật với mức cảnh cáo. Theo đó, ông N.T.H, giáo viên thể dục Trường THPT Cao Thắng bị kỷ luật (bằng hình thức cảnh cáo) vì đã vi phạm ứng xử, nghĩa vụ của viên chức và quy định đạo đức nhà giáo. Thời gian thi hành kỷ luật đối với giáo viên N.T.H trong 12 tháng. Trước đó, bà B.T.P.T. (ngụ phường Phú Nhuận, Huế) đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế về việc con gái bà tên là H.T.U.N. (17 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Cao Thắng) bị thầy giáo dạy thể dục tên là N.T.H xúc phạm nhân phẩm, bằng hành vi và lời nói khiếm nhã. Ông N.T.H đã thừa nhận có thiếu sót về lời nói và hành động đối với học sinh nhà trường. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.