Bản tin 8H: Dinh tổng thống Ukraine bị tấn công

Người biểu tình phản đối Chính phủ tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 7/2/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình phản đối Chính phủ tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 7/2/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 3/2, khoảng vài trăm người biểu tình đã tấn công Dinh Tổng thống Ukraine. Những người biểu tình đã phá hàng rào đầu tiên của cảnh vệ quốc gia và cố xông vào phòng họp báo. Họ yêu cầu rút tiểu đoàn trên ra khỏi Debaltsevo.

Ngày 3/2, kiểm tra công tác phục vụ Tết tại Bến xe Miền Đông (TPHCM), Bộ trưởng Thăng yêu cầu công khai những hãng xe đò đã giảm giá; chỉ mặt, chỉ tên những doanh nghiệp (DN) chưa giảm giá. Tính đến sáng 3/2, bến xe này còn 57/211 DN vận tải chưa giảm giá cước theo giá xăng dầu. Bộ trưởng Thăng yêu cầu nếu cần, sẽ làm một cuộc vận động tẩy chay những hãng xe không giảm giá cước, không cho phép doanh nghiệp hoạt động. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo giao thông đi lại dịp Tết Ất Mùi, sáng qua, lãnh đạo TP Hà Nội đã họp với sở ngành và yêu cầu không để giao thông ùn tắc quá 30 phút. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thủ đô lưu lượng phương tiện đi lại tăng đột biến. “Các tuyến phố cửa ngõ, trục giao thông xuyên tâm đang rơi vào tình trạng quá tải. So với ngày thường tại các khu vực này lưu lượng phương tiện tăng từ 6 đến 10%”. (Xem chi tiết)


Hầu hết các khu đô thị ở Hà Nội hiện nay không có nơi xử lý nước thải (trong khi quy định phải có) khiến những nơi này rơi vào tình trạng bên trong hào nhoáng, bên ngoài bốc mùi hôi thối. Nhiều khu đô thị, toàn bộ nước thải khu đô thị đều xả thẳng ra môi trường không qua xử lý. Nước thải đô thị có thể chưa ảnh hưởng ngay đến sức khỏe con người nhưng tích lũy, ngấm dần sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Đáng sợ nhất, nếu nguồn nước khu đô thị xả thẳng ra môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 3/2 tại khu vực gần đảo Ti Tốp (vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), một tàu du lịch đã bốc cháy khi đang nghỉ đêm trên vịnh. Thời điểm bị cháy, ngoài đội thuyền viên và phục vụ, tàu có 16 khách nước ngoài. Ngay sau khi xảy ra cháy, các thuyền viên đã phối hợp với các tàu khác khẩn trương đưa toàn bộ hành khách và thuyền viên vào đảo Ti Tốp an toàn. Toàn bộ giấy tờ và hành lý của hành khách đều được đảm bảo. (Xem chi tiết)


Ngày 3/2, khoảng vài trăm người biểu tình đã tấn công Dinh Tổng thống Ukraine. Những người biểu tình đã phá hàng rào đầu tiên của cảnh vệ quốc gia và cố xông vào phòng họp báo. Họ yêu cầu được cung cấp máy quay để đưa ra tuyên bố chính thức. Những người biểu tình là thân nhân binh sĩ Ukraine, trong đó có Tiểu đoàn KievanRu số 25 thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine, bị bao vây ở khu vực Debaltsevo, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Họ yêu cầu rút tiểu đoàn trên ra khỏi Debaltsevo.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 3/2 đã kêu gọi Kiev đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, đồng thời cảnh báo chớ quy chụp trách nhiệm cho Moskva về cuộc xung đột. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ phe ly khai song bác bỏ những cáo buộc của Phương Tây rằng Nga hậu thuẫn tiền, vũ khí và binh sĩ cho lực lượng này. Ngoại trưởng Nga cũng tố cáo Mỹ đang bảo trợ cho các nỗ lực hòng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp quân sự chứ không phải bằng con đường ngoại giao.


Trang thông tin của Nhà nước Hồi giáo tự xưng đăng tải video tuyên bố nhóm phiến quân đã thiêu sống phi công người Jordan đang nằm trong tay chúng. Đoạn video do phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng tải có hình ảnh người được cho là phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh, đang bị thiêu sống trong một lồng sắt màu đen. Những kẻ ủng hộ IS cũng đăng tải 5 bức ảnh về vụ hành quyết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chưa thể xác thực những bức ảnh này. (Xem chi tiết)


Trong một đoạn video công bố ngày 3/2, nhóm phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Pháp. Động thái trên diễn ra sau gần 1 tháng sau vụ tấn công đẫm máu của các phần tử Hồi giáo nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Trong đoạn video trên, một phần tử thánh chiến đeo mặt nạ, được các phiến quân vây quanh, đã kêu gọi cộng đồng Hồi giáo ở Pháp rời bỏ đất nước để gia nhập "caliphate" (vương quốc Hồi giáo) tự xưng của IS, gồm các khu vực ở Iraq và Syria.


Chín thủ lĩnh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq bị tiêu diệt những tháng gần đây trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. Các cuộc không kích của liên quân đã tiêu diệt hơn 6.000 chiến binh IS kể từ tháng 9/2014, bao gồm 9 trong số 18 thủ lĩnh thuộc hội đồng lãnh đạo IS. Trong số những kẻ bị tiêu diệt có Abu Muslim al-Turkmani, cựu sĩ quan quân đội Iraq được xem là nhân vật quan trọng nhất của IS tại Iraq, nhân vật số 2 sau thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết ngày 3/2, cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 8 người bị nghi thuộc mạng lưới dính líu tới hoạt động tuyển mộ thanh niên tham gia thánh chiến tại Syria. Vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi chính quyền của Tổng thống Pháp Francois Hollande công bố một loạt biện pháp an ninh mới nhằm đối phó các vụ tấn công tại Paris hồi tháng 1 của các phần tử Hồi giáo trong nước, khiến 20 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG