Bản tin 8H: Đoàn xe viện trợ Nga được phép vào Đông Ukraine

Đoàn xe cứu trợ của Nga sang miền Đông Ukraine. (Nguồn: AP)
Đoàn xe cứu trợ của Nga sang miền Đông Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Kiev đã nhất trí "trên nguyên tắc" về việc Moskva triển khai đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 2 đến khu vực miền Đông Ukraine.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho hay, thông tin từ đầu năm 2014 đến nay Việt Nam chưa nhập khẩu lô táo nào từ Úc, New Zealand là không chính xác.

Bảy tháng đầu năm 2014, Việt Nam nhập khẩu 58,3% lượng táo từ Trung Quốc, 41,7% lượng táo từ Mỹ, Úc, New Zealand là thông tin Cục bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) vừa đưa ra. Trên thực tế người tiêu dùng Việt Nam đang đứng giữa “ma trận” hoa quả nhập khẩu. (Xem chi tiết)


Trong khi tình hình miền Đông vẫn đang căng thẳng, hôm nay, 29/8, Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatseniuk bất ngờ tuyên bố chính phủ Ukraine sẽ trình Quốc hội dự luật bãi bỏ quy chế không liên minh để tiến tới gia nhập NATO.

Tuyên bố của ông Yatseniuk được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và NATO vừa lên tiếng cáo buộc Nga đưa quân vượt biên giới Ukraine, hỗ trợ phe ly khai miền đông. (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Kiev đã nhất trí "trên nguyên tắc" về việc Moskva triển khai đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 2 đến khu vực miền Đông Ukraine.

Theo ông Lavrov, các đại diện chính quyền Ukraine, lực lượng nổi dậy, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần nhất trí về chi tiết cụ thể của hoạt động triển khai đoàn viện trợ này "trong vài ngày tới".


Thứ trưởng Ngoại giao Thứ nhất của Nga Vladimir Titov nói rằng việc Ba Lan từ chối cho máy bay chở bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay qua không phận Ba Lan là sự vi phạm trắng trợn các quy tắc hành xử quốc tế. Ba Lan cho biết nước này từ chối cho máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay vào không phận vì máy bay đã thay đổi trạng thái từ dân sự sang quân sự mà không rõ lý do.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/8 cho biết lực lượng vũ trang Nga với kho vũ khí hạt nhân của mình sẽ sẵn sàng đối đầu với bất cứ hành động gây hấn nào. Tổng thống Putin nói thêm rằng Nga đang tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và trang bị cho binh sĩ những vũ khí mới nhất để bảo vệ an ninh đất nước.


Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, hành động can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine như hiện nay sẽ chỉ khiến Nga phải trả giá đắt. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định, Mỹ không có ý định can thiệp quân sự vào cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, 29/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama thẳng thắn chỉ trích Nga về hành động mà các nước phương Tây cho rằng “Moscow đang thôn tính Ukraine”. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra đoạn phim ghi lại cảnh chặt đầu một người đàn ông người Kurd để cảnh báo lãnh đạo cộng đồng thiểu số ở Iraq chớ ủng hộ Mỹ. Trong đoạn phim mang tên “Thông điệp bằng máu”, nạn nhân quỳ trước một đền thờ ở thành phố Mosul của Iraq trước khi bị chặt đầu. Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của IS. Trong đoạn phim còn có cảnh hàng chục nam giới mặc đồng phục màu cam được cho là các tay súng người Kurd bị IS bắt giữ.  (Xem chi tiết)


Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, hơn 3 triệu người Syria đăng ký tị nạn kể từ khi nội chiến Syria nổ ra hồi năm 2011. Xung đột ở Syria bắt đầu nổ ra khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad mạnh tay với người biểu tình đối lập vào tháng 3/2011, và dần biến thành cuộc nội chiến đẫm máu. Trong khoảng 3 năm, giao tranh giữa quân chính phủ Syria và các tổ chức đối lập khiến 190.000 bị chết. (Xem chi tiết)


Mỹ mới đây triển khai ba máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit ở Guam như một phần của chiến lược “xoay trục” châu Á-Thái Bình Dương (TBD) và gửi thông điệp tới Trung Quốc. Máy bay B-2 Spirit có thể mang vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí quy ước, được Mỹ điều tới châu Á-TBD để hậu thuẫn các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc đối phó vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Đồng thời, Mỹ điều cụm tàu sân bay thứ hai ra TBD. (Xem chi tiết)


Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear ngày 28/8 cho rằng Trung Quốc cần hỗ trợ giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông mà không gây sức ép thay vì làm gia tăng căng thẳng.

Ông Locklear khẳng định Trung Quốc cần từ bỏ các hành động gần đây nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết toàn bộ khu vực có tầm quan trọng chiến lược này, đồng thời coi đó là những hành động khiêu khích và gây chia rẽ.

MỚI - NÓNG