Bản tin 8H: Đôi nam nữ bị chém gục trên phố Hàng Bông

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Tối 23/5, người dân trên phố Hàng Bông (Hà Nội) được phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một đôi nam nữ bị chém gục trên vũng máu.

Hôm nay (24/5), rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc có trục khoảng 22-23 độ vĩ bắc. Dự báo, ngày và đêm nay (24/5), rãnh áp thấp này tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía bắc nén và đẩy xuống phía nam, nên từ hôm nay đến 25/5 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ chiều và đêm 24/5 đến ngày 27/5 có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nâng cấp đô thị Đồng bằng sông Cửu Long đã có cuộc họp xem xét công tác thiết kế cầu nối từ đường Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều) đến Quốc lộ 1A nhằm điều chỉnh thiết kế cơ sở, lập thiết kế kỹ thuật. Việc lập thiết kế kỹ thuật dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6 và dự án dự kiến được khởi công trong quý 1/2018. Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, đoạn giữa cầu Quang Trung và cầu Hưng Lợi, nối quận Ninh Kiều với quận Cái Răng. Dự kiến, tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 839 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA.

Chiều 23/5, Phó trưởng Ban quản lý Dự án điện gió Hướng Linh 2 Nguyễn Đăng Đức cho hay, Nhà máy đặt tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa với tổng công suất 30 MW, có vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị và  khu vực Bắc miền Trung do Cty Tân Hoàn Cầu làm chủ đầu tư. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc ông Võ Đức Đại, Trưởng phòng Giáo dục huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ký công văn gửi hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, yêu cầu các trường triển khai thực hiện tốt nội dung tổ chức vận động để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng kí mua ít nhất 10kg lợn hơi/ tháng/người theo giá lợn hơi tối thiểu 30.000 đồng/kg. Chiều 23/5, trả lời báo Tiền Phong, ông Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết UBND huyện vừa phát công văn yêu cầu Phòng Giáo dục huyện phải thu hồi lại công văn của ngành ra trước đó chưa đúng bản chất sự việc, khiến dư luận hiểu nhầm. (Xem chi tiết)


Thông tin từ UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một thiếu nữ nhảy cầu tự vẫn. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 23/5, người dân địa phương thấy một chiếc xe máy Honda Vision để lại bên đường đoạn giáp ranh giữa xã Đô Thành (huyện Yên Thành) và xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), cùng một mẩu giấy ghi lại số điện thoại của gia đình. Sau đó, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể thiếu nữ nổi trên sông Vách Bắc, đoạn qua Cầu Lồi, xã Diễn Hồng. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thùy V. (SN 1995) trú tại xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Theo một số nguồn tin, nạn nhân tự tử là do buồn chuyện tình cảm. (Xem chi tiết)

Tối 23/5, người dân trên phố Hàng Bông (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh một đôi nam nữ bị chém gục nằm trên vũng máu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h, tại một Shop thời trang. Thời điểm trên, hai nạn nhân đang có mặt trong cửa hàng quần áo bất ngờ bị một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến, cầm dao lao vào cửa hàng chém liên tiếp khiến cả hai bị thương nặng, nằm gục tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, bắt giữ nghi phạm đồng thời cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.


Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Rome, bắt đầu chuyến thăm chính thức Italy và Tòa thánh Vatican, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới châu Âu kể từ khi nhậm chức tổng thống. Hiện an ninh tại thủ đô Roma của Italy và Tòa thánh Vatican đã được thắt chặt. Cảnh sát và quân đội đã được điều động xung quanh quảng trường St. Peter và trung tâm thủ đô Roma. Khu vực được chú trọng nhất là Cung điện Quirinale, nơi Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Sergio Mattarella và Thủ tướng Paolo Gentiloni. 

Cảnh sát Anh đã xác định kẻ đánh bom tự sát trong buổi hòa nhạc tổ chức tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester khiến 22 người thiệt mạng là Salman Abedi, 22 tuổi. Abedi sinh ra ở Manchester năm 1994, là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Cha mẹ của Abedi là người tị nạn Libya, đến London sau đó chuyển đến sống ở khu vực Fallowfield, miền nam Manchester suốt 10 năm qua. (Xem chi tiết)


Ngày 23/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, song cũng không thu được kết quả cụ thể nào tương tự như cuộc họp tuần trước. Tại cuộc họp, Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại chủ chốt của Triều Tiên, đã nói rõ rằng cần đặt ưu tiên cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao, thay vì áp đặt thêm biện pháp trừng phạt. 


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật trong vòng 60 ngày, đồng thời bỏ dở chuyến thăm chính thức của ông tới Nga và khẩn cấp quay về nước sau khi các phiến quân Hồi giáo cực đoan bao vây một thành phố phía nam. Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ernesto Abella, nói trong cuộc họp báo tại Moscow, Nga rằng thiết quân luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tối ngày 23/5 tại khu vực Mindanao phía nam Philippines “vì xuất hiện tình trạng nổi loạn”. Thông báo trên được đưa ra khi ông Abella đang tháp tùng Tổng thống Duterte trong chuyến thăm chính thức tới Nga.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.