Bản tin 8H: Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà cháy

Người dân tập trung xung quanh căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: DT
Người dân tập trung xung quanh căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: DT
TPO - Hàng xóm sau khi dập lửa đã tìm thấy thi thể ông N. và người phụ nữ sống chung trong căn nhà ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Trưa 22/12, người dân phát hiện nhà ông N. (ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) xảy ra hỏa hoạn. Hàng xóm chạy sang dập lửa thì phát hiện ông N. với người phụ nữ chung sống với ông đã tử vong. Theo người dân địa phương, hai người này đều đã từng có vợ có chồng; sau khi ly hôn mới đến ở với nhau không hôn thú. Hiện nguyên nhân hai người tử vong chưa được tiết lộ. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (23/12), các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên hôm nay trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.


Chiều 22/12, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có báo cáo nhanh liên quan sự việc bệnh nhi nam tử vong tại bệnh viện sau khi truyền dịch. Theo báo cáo, sang 21/12, bé L.G.K. (18 tháng tuổi, ngụ ở thị xã Quảng Yên) vào viện trong tình trạng nôn, đi ngoài lỏng, biểu hiện mệt và ăn kém. Tối 21/12, bệnh nhi nổi vân tím toàn thân, da lạnh cùng mạch nhanh. Bác sĩ đã chuyển K. sang Khoa hồi sức cấp cứu để chữa trị. Đến rạng ngày 22/12, bệnh nhi đã tử vong. Bác sĩ cho biết nguyên nhân bệnh nhi K. tử vong do suy hô hấp suy tuần hoàn không hồi phục; tăng kali máu nặng. Hiện công an đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.


Trong hai ngày 21-22/12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh tổ chức chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam trở về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, du học sinh đã hoàn thành chương trình học không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Chiều 22/12, Bộ Nội vụ lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính. Hai ứng viên đủ tiêu chuẩn là ông Nguyễn Mạnh Quân và bà Nguyễn Thị Bích Thủy, đều là Phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ. Với số điểm cao hơn, bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã trúng tuyển. Quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính đối với bà Thủy được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao ngay sau khi kỳ thi kết thúc, chấm dứt ba tháng Bộ Nội vụ khuyết chức danh này. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao quyết định cho 5 Phó Chủ tịch UBND thành phố, gồm: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 22/12 Bộ Y tế cho biết có thêm 6 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội, Hưng Yên và Bình Dương. Việt Nam hiện có tổng cộng 1420 bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.360 trường hợp. Trong ngày, 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1279, BN1299, BN1382, BN1383, BN1366, BN1343, BN1376, BN1323, BN1330, BN1347, BN1329, BN1227. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 6 ca; lần 2: 10 ca; lần 3: 4 ca. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.281 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.