Bản tin 8H: Đón không khí lạnh, miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng kỷ lục

Ảnh: Internet.
Ảnh: Internet.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sẽ chấm dứt nắng nóng kỷ lục từ ngày mai.

Dự báo ngày hôm nay (5/6), do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn còn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ ngày mai (6/6), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Từ gần sáng và ngày 6/6 đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và tối ngày 6/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.


Ngày 4/6, ngư dân Huỳnh Tấn Hội, chủ tàu câu cá TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa câu được con cá ngừ đại dương vây xanh nặng 240kg tại vùng biển Trường Sa. Con cá này được đưa vào Cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông tối 3-6, bán với giá 300.000 đồng/kg, cao gấp ba lần so với cá ngừ thông thường. (Xem chi tiết)


Chỉ trong vòng 3 ngày ở tỉnh Quảng Trị có ít nhất 2 người tử vong vì đánh cá bằng máy kích điện. Ông Phan Thanh Tý-Chủ tịch UBND xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) cho hay, nạn nhân Ngô Văn Huy (SN 1977, ở thôn Giang Xuân Hải, Trung Sơn) tử vong do điện giật lúc đang rà cá bằng máy kích điện. “Chập tối 3/6, ông Huy mang máy kích điện đến vùng nước gần nhà để rà cá song không may nguồn điện rò rỉ gây tử vong". Trước đó, ngày 1/6, em Trần Đình Thắng (SN 2002, đang học lớp 9) ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Thành, huyện Gio Linh mang máy kích điện đi ra khu vực hồ gần nhà để bắt cá cũng bị điện rò rỉ giật chết.


Sáng 4/6, chị Lê Thị Chuyên (25 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi cùng đoàn về Đồ Sơn nghỉ mát. Chị Chuyên ôm phao xuống tắm ở khu 2 cùng thành viên trong đoàn. Sau ít phút, sóng đánh lật phao, nữ du khách chìm xuống biển sâu và bị sóng cuốn ra xa. Thấy vậy, anh Lê Văn Hiển (31 tuổi) đi cùng đoàn vội bơi ra cứu, nhưng cũng bị sóng nhấn chìm. Nghe tiếng hô hoán có người gặp nạn, lực lượng cứu hộ bờ biển bơi ra cứu được anh Hiển đưa vào bờ hô hấp. Một lúc sau anh này hồi tỉnh. Đến 15h cùng ngày, thi thể chị Chuyên được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Chiều 4/6, nam tài xế lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát TP.HCM chạy trong làn ôtô trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên trong trời mưa lớn. Vừa đổ hết dốc cầu Rạch Chiếc (quận 9, TP.HCM), phương tiện bất ngờ ‘bay’ qua làn đường xe máy. Nhiều người đi đường hoảng hốt, thắng gấp và may mắn thoát chết trong gang tấc. Tai nạn khiến xe đầu kéo nằm chắn ngang đường, xe cộ qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua khẳng định, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có tỉnh Ibaraki, coi đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. (Xem chi tiết)


Ngày 4/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Alexander Fomin kêu gọi tất cả các bên liên quan cần nối lại đàm phán trong việc giải quyết tình hình khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại phiên họp toàn thể Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 diễn ra ở Singapore, ông Fomin cho rằng, điều quan trọng là không để cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên vượt khỏi tầm kiểm soát.


Hãng tin Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết nhóm khủng bố này đã thừa nhận gây ra vụ tấn công ở London vào đêm 3/6 khiến bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong một tuyên bố, Amaq cho biết: "Một biệt đội các chiến binh IS đã tiến hành vụ tấn công ở London vào ngày 3/6."


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/6 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động hay tuyên bố gây bất ổn và quay trở lại đàm phán, sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ nghị quyết về các biện pháp trừng phạt và cam kết gia tăng hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Anna Richey-Allen cho biết Washington kêu gọi Triều Tiên kiềm chế không thực hiện những hành động và lời lẽ khiêu khích hay gây bất ổn, đồng thời có sự lựa chọn chiến lược là hoàn tất các cam kết và nghĩa vụ quốc tế cũng như quay trở lại với các cuộc đàm phán nghiêm túc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.