Bản tin 8H: Đông Ukraine muốn bầu cử độc lập

Bản tin 8H: Đông Ukraine muốn bầu cử độc lập
TPO - Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Minsk (Belarus) ngày 12/5 đã đề xuất tiến hành bầu cử ở Donbass.

Trong khi vụ tai nạn ngày 10/5 chưa khắc phục xong khi lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa họp với sở, ngành để rút kinh nghiệm trong buổi sáng, thì chiều qua, tại công trường đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội lại xảy ra đổ trục cẩu vào nhà dân khiến người đi đường phải cấp cứu. Nữ bệnh nhân nhập viện từ vụ sập cần cẩu đang có thai 35 tuần. Tuy cần cẩu không đổ vào người nhưng chẩn đoán ban đầu cho thấy thai phụ có biểu hiện dọa đẻ non, do vậy các bác sĩ đã giữ lại để điều trị và theo dõi tiếp. (Xem chi tiết)


Nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội sẽ phải đối mặt tình trạng thiếu nước sạch trong dịp hè khi thời tiết nắng nóng kéo dài hay có sự cố về mạng lưới cấp nước. Tại cuộc họp gần đây bàn về các biện pháp cung cấp nước sạch trên địa bàn, lãnh đạo Hà Nội cũng cho rằng, vấn đề cốt lõi là vận hành hệ thống nước sạch hiện chưa hợp lý. Nước tại Nhà máy nước sạch sông Đà dư thừa trong khi các nhà máy nước ngầm nội thành không khai thác được hết công suất. Cùng với đó, tỷ lệ thất thoát nước còn cao, một bộ phận nhân dân còn dùng nước lãng phí, chưa tiết kiệm. (Xem chi tiết)


Các quan chức Mỹ ngày 12/5 tuyên bố quân đội nước này đang cân nhắc sử dụng các tàu và máy bay của lực lượng Hải quân để trực tiếp thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một chuỗi đảo nhân tạo đang được Bắc Kinh mở rộng nhanh chóng tại khu vực. Nếu được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn, những động thái nêu trên sẽ phát đi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng Washington sẽ không chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với những đảo nhân tạo mà Mỹ coi là thuộc không phận và vùng biển quốc tế này.


Đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng trong các cuộc đàm phán ở thủ đô Minsk (Belarus) ngày 12/5 đã đề xuất tiến hành bầu cử ở Donbass. Theo đề xuất “sẽ không cho phép các đảng Ukraine - có đại diện tiến hành ATO, phong tỏa kinh tế, kích động tuyên truyền quân phiệt, bất hòa xã hội và quốc tế - tham gia bầu cử". Lực lượng ly khai cũng khẳng định cuộc bầu cử được tiến hành sau khi ngừng ATO, thông qua luật ân xá cho dân quân, tiến hành thực thi quy chế đặc biệt cho Donbass và hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa kinh tế.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 tuyên bố Moskva đã đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của nước này. Ông Putin đã kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng Nga giữ vững đà phát triển và thay thế dần các công nghệ và linh kiện thiết bị quân sự nhập khẩu. Ông Putin nhấn mạnh các trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo phải ưu việt hơn bất cứ sản phẩm tương tự nào của nước ngoài.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 12/5 đã nhấn mạnh đến “sự cần thiết mang tính cấp bách” của việc Mỹ và Nga hợp tác đối phó với những thách thức toàn cầu. Phát biểu sau 8 giờ trao đổi với giới lãnh đạo Nga ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen, trong đó có cuộc gặp kéo dài 4 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kerry đồng thời tuyên bố Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) có thể rút lại những lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, nhưng “chỉ khi” các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Ukraine được thực thi đầy đủ.


Tổng thống Mỹ gần đây thông báo với Quốc hội nước này về kế hoạch gia hạn thỏa thuận hạt nhân với Trung Quốc để cho phép Bắc Kinh mua thêm các lò phản ứng hạt nhân và công nghệ làm mát lò phản ứng. Giới chuyên gia cho rằng, kế hoạch này có thể giúp các tàu ngầm Trung Quốc bớt ồn hơn, nhờ đó ít bị phát hiện hơn, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng bành trướng ở biển Đông. (Xem chi tiết)


Báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Quốc hội tập trung vào sự hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, những tiến bộ trong công nghệ không gian và khả năng phát triển tên lửa nhanh chóng của Bắc Kinh. Trung Quốc giờ đây đã có hàng chục tên lửa hạt nhân có khả năng bắn đến hầu hết các mục tiêu của Mỹ theo báo cáo 2015 của Bộ Quốc phòng Mỹ về quân đội Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Các quan chức cho biết một máy bay trực thăng của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang triển khai các hoạt động cứu trợ sau động đất ở Nepal đã được thông báo mất tích vào ngày 12/5 với 8 người trên máy bay, gồm 6 lính thủy đánh bộ Mỹ và 2 binh sỹ người bản địa. Chiếc máy bay này thuộc Phi đội trực thăng tấn công hạng nhẹ 469 của Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Bộ trưởng Thông tin Libya Omar al Gawari ngày 12/5 cảnh báo những phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ trà trộn vào dòng người nhập cư bằng đường biển để xâm nhập vào Italy "trong những tuần tới". Người đứng đầu cơ quan thông tin của chính phủ được quốc tế công nhận ở Libya cho rằng Italy sắp phải đương đầu với "không chỉ những người nhập cư trái phép bằng đường biển từ châu Phi, mà còn những con tàu chở đầy lực lượng IS".

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.