Bản tin 8H: Đông Ukraine vẫn vang tiếng pháo bất chấp nghỉ lễ

Lực lượng ly khai chuyển súng chống tăng MT-12 Rapira vào nhà kho ở Zelene, vùng Donetsk ngày 28/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng ly khai chuyển súng chống tăng MT-12 Rapira vào nhà kho ở Zelene, vùng Donetsk ngày 28/10. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày nghỉ (23/12), chỉ vài giờ sau khi nó có hiệu lực ở miền Đông bị xung đột tàn phá.

Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày 23/12 nói rằng, xử lý vấn đề trên biển cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài, phù hợp luật pháp quốc tế, tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng của mỗi nước và tổng thể quan hệ Việt-Trung, nhằm tăng cường niềm tin chính trị. Trong quá trình giải quyết, hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 0h5 phút hôm nay (24/12) trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa ban đầu bùng phát ở số nhà 29 đường Nguyễn Khang rồi cháy lan sang các nhà xung quanh, trong đó có một quán karaoke cao 6 tầng (địa chỉ số 31). Phát hiện đám cháy, nhiều cư dân hoảng loạn, sơ tan người thân và tài sản, đồng thời cấp báo cho cơ quan chức năng. Đến khoảng 3h hôm nay, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được ngọn lửa. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện ở phía Bắc nước ta đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay (24/12) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, đến ngày 25/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. (Xem chi tiết)


Để tránh tình trạng ùn ứ hành khách tại các bến xe dịp Tết Bính Thân, Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch tăng cường nhiều lượt xe. Về công tác điều tiết, giải tỏa ùn tắc, đặc biệt là xóa tình trạng bến cóc, xe dù, Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó trưởng Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội cho biết, dịp Tết Bính Thân PC67 phối hợp với công an các quận, thường xuyên duy trì các đội tuần tra trực tiếp tại khu vực bến xe. Cùng với đó, PC67 đang phối hợp với Sở GTVT Hà Nội đẩy nhanh việc lắp đặt hơn 40 cụm camera xử phạt nguội xe khách vi phạm dừng đỗ, đón trả khách sai quy định tại khu vực bến xe để xử lý tình trạng bến cóc, xe dù. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 23/12, ông Nguyễn Thành Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cho biết đang họp khẩn với các phòng ban liên quan đồng thời làm việc với gia đình sản phụ Kim Thị Dơn (SN 1983, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bé sơ sinh con gái sản phụ này. Trước đó, sáng 22/12, bé gái sinh ra nặng 2,7kg, khỏe mạnh bình thường. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các bác sỹ thăm khám và tiêm một mũi thuốc phòng ngừa viêm gan B cho bé. Tới 4h sáng ngày 23/12, cháu bé đã tử vong. (Xem chi tiết)


Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng đã kiểm tra Showroom H.A Cao su thiên nhiên thuộc Công ty TNHH TM&DL Tuệ Dân tại 148 Xuân Thủy (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khai trương khoảng 2 tuần nay, cửa hàng này bị người dân phản ánh chỉ nhận khách tour là người Trung Quốc, không phục vụ người Việt Nam. Không thừa nhận việc chỉ bán hàng cho người Trung Quốc, nhưng giám đốc công ty Tuệ Dân lại từ chối giải thích về việc nhiều bảng hiệu, nhãn mác chỉ ghi chữ và niêm yết giá bằng tiếng Trung Quốc. Qua kiểm tra, Chi cục đã xử phạt Công ty TNHH TM&DL Tuệ Dân 15,5 triệu đồng.


Ngày 23/12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Vào ngày 24/11 khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rocket nhằm vào máy bay Su-24 của Nga, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ biết rất rõ các máy bay ném bom của Nga sẽ thực hiện nhiệm vụ khi nào và ở đâu”, có thể coi là thừa nhận cố tình bắn rơi máy bay Nga. Sở dĩ Bộ Quốc phòng Nga đưa ra kết luận trên là bởi mới đây Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã vô tình tiết lộ thông tin chi tiết về các chuyến bay của Nga ở Syria. (Xem chi tiết)


Chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày nghỉ (23/12), chỉ vài giờ sau khi nó có hiệu lực ở miền Đông bị xung đột tàn phá. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết lực lượng ly khai đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng, bao gồm các bệ phóng rocket đa năng tấn công vào các vị trí của Ukraine. Phía lực lượng ly khai đã phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cáo buộc các lực lượng quân chính phủ Ukraine "tiếp tục nã" đạn cối và sử dụng vũ khí hạng nhẹ.


Theo một dự luật được công bố ngày 23/12, Chính phủ Ukraine đã yêu cầu Quốc hội cho phép áp đặt biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm đáp trả lệnh cấm nhập khẩu lương thực và đình chỉ khu vực thương mại tự do giữa hai nước của Moskva. Dự luật nêu rõ: "Những biện pháp bổ sung có thể được áp dụng để đáp trả là cấm hoặc hạn chế các giao dịch ngoại thương, hủy bỏ sự ưu đãi thuế".


New Delhi đang đề xuất kế hoạch mua 5 trung đoàn tên lửa phòng không hiện đại S-400 Triumf có khả năng tiêu diệt đồng thời 36 mục tiêu ở cự ly 400 km. Ấn Độ có thể trở thành khách hàng thứ 2 trên thế giới sở hữu hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumf do Nga sản xuất. Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 4,5 tỷ USD để mua 5 trung đoàn tên lửa S-400. Quân đội Ấn Độ có kế hoạch triển khai 3 trung đoàn ở phía tây dọc theo biên giới Pakistan và 2 trung đoàn dọc biên giới với Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.