Bản tin 8H: Đốt phá nhà thờ để phản đối tạp chí Cherlie Hebdo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 17/1, ít nhất 7 nhà thờ Cơ đốc giáo tại thủ đô Niamey của Nigeria đã bị đốt phá trong một cuộc bạo động nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng hình vẽ châm biếm về Nhà tiên tri Mohammed.

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan về dự án, trên cơ sở đó hướng dẫn việc lập dự án theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất ý kiến cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh casino. (Xem chi tiết)


Hà Nội vừa đưa quy định thi tuyển công chức đối với người “không có hộ khẩu Hà Nội” gây chú ý dư luận. Người ngoại tỉnh muốn thi công chức phải có ít nhất một trong các điều kiện như: Tiến sĩ tuổi đời dưới 35; thạc sĩ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30; tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài... Các nhà chức trách giải thích rằng, quy định “siết” người ngoại tỉnh thi công chức Hà Nội, một phần nhằm hạn chế người nhập cư vào Thủ đô vốn đang quá tải.


Trong bản tin thời sự 19h ngày 17/1, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã thông báo tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước Thứ 7, đồng thời xử lý các cá nhân liên quan để xảy ra sự cố trong chương trình hôm 10/1 gây xôn xao dư luận. Trước đó, trong chương trình Điều ước thứ 7 ngày 10/1 có phát sóng về chuyện tình “vợ chồng hát rong”. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều tờ báo mạng thông tin rằng, câu chuyện không như VTV chuyển tải.


Khoảng 16h30 ngày 17/1, người đàn ông khoảng 50 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ quận Thủ Đức – Bình Tân, khi lên cầu vượt An Sương (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) thì xảy ra va chạm với  một chiếc xe máy lưu thông cùng chiều rồi ngã xuống đường. Đúng lúc này, chiếc xe đầu kéo lao tới cán qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Do vụ tai nạn xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực xảy ra tình trạng hỗn loạn.


Ngày 17/1, ít nhất 7 nhà thờ Cơ đốc giáo tại thủ đô Niamey của Nigeria đã bị đốt phá trong một cuộc bạo động nhằm phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp đăng hình vẽ châm biếm về Nhà tiên tri Mohammed. Ngoài ra, người biểu tình giận giữ cũng tiến đến những khu vực khác ở Niamey nơi có nhiều nhà thờ Cơ đốc giáo.


Ngày 17/1, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phóng thích khoảng 350 thành viên của cộng đồng người thiểu số Yazidi tại Iraq, đưa họ đến nơi an toàn tại khu vực của người Kurd ở miền Bắc nước này. Một chuẩn tướng thuộc lực lượng an ninh người Kurd xác nhận nhóm người Yazidi này đã ra khỏi vùng lãnh thổ do IS kiểm soát trong ngày 17/1. Hầu hết họ là những người già yếu và tàn tật, trong đó có một số trẻ nhỏ bị bệnh nặng.


Mới đây, một đại diện cấp cao của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là Abu Saad al Ansari tuyên bố ngân sách năm 2015 của IS là 2 tỷ USD và có thể còn tăng thêm. Phần lớn ngân sách đó sẽ được chi vào việc trả lương cho các chiến binh, mua vũ khí và trợ cấp cho những người nghèo, người già và người đau ốm tại Syria và Iraq, những nơi đang hứng chịu những đợt không kích dữ dội của Liên minh quốc tế chống IS. Phần còn lại của ngân sách sẽ được dùng để tài trợ các chương trình quân sự và các khóa huấn luyện cũng như để mua sắm các thiết bị kỹ thuật. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, ông Igor Plotniskyi cho biết Lugansk và Kiev đã nhất trí ngừng bắn trong những ngày lễ Chúa Hiển linh 18-19/1. Trước đó có tin hoạt động đi lại của xe tải và xe buýt giữa các vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine quản lý với một phần tỉnh Luhansk thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân ly khai, sẽ bị cấm hoàn toàn kể từ ngày 19/1.


Ngày 17/1, Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, 2 cảnh sát nước này đã bị bắn gần Edmonton, Alberta, miền Tây Canada.  Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. 2 cảnh sát này hiện đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị bắn “trọng thương”. Lực lượng chức năng đang truy lùng một người đàn ông da trắng mặc quần jeans, tuổi từ 25-35, có liên quan tới vụ việc kể trên.


Chính quyền Saudi Arabia vừa tử hình công khai một phụ nữ ngay tại thánh địa Mecca của người theo đạo Hồi. Hành động này đã làm tăng thêm nhiều chỉ trích về tình trạng vi phạm quyền con người tại quốc gia này. Laila Bint Abdul Muttalib Basim, một phụ nữ Myanmar cư trú ở Saudi Arabia đã bị kéo lê trên đường phố, rồi bị bốn cảnh sát giữ chặt trước khi đao phủ hành hình. Người phụ nữ này bị buộc tội đã bạo lực tình dục và sát hại cô con gái riêng mới 7 tuổi của chồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".