Bản tin 8H: Đức không muốn chống lại Nga

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm tại Moskva ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm tại Moskva ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút của mình xoay quanh vấn đề Ukraine, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Đức muốn tạo lập an ninh ở châu Âu cùng với Nga, chứ không phải chống lại Nga.

Chiều 7/2 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hồng Ngọc và Liên Hưng Phát có địa chỉ tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương. Chỉ sau vài giờ, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trên diện tích khoảng vài nghìn m2 và thiêu rụi mọi vật xung quanh. Vào lúc xảy ra cháy, nhiều công nhân của Công ty trên vẫn đang làm việc trong xưởng và đã nhanh chóng được sơ tán ra ngoài nhưng hiện vẫn chưa xác minh được còn công nhân nào kẹt bên trong vụ cháy hay không.


Ngày 7/2, tại tổ 1, khu 1 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ sập nhà dân và đồng thời các nhà liền kề bị nứt có nguy cơ sập bất cứ lúc nào do thi công kè không đảm bảo. Anh Nguyễn Đức Hoa, khu 1, phường Hồng Hà cho biết: Vụ việc khiến nhà trọ tôi thuê bị sập hoàn toàn cùng nhiều tài sản bị hư hỏng, trong đó một chiếc xe máy bị rơi xuống mép kè. Rất may tại thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình tôi không ở trong nhà nên không có thiệt hại về người.


Đang lưu thông trên đường, xe ôtô 4 chỗ bất ngờ bị thanh thép dài hơn 1 mét rơi trúng đầu, lõm một vệt dài. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 7/2 trên đường Lê Văn Lương hướng từ đường Vạn Phúc đi Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Thanh sắt hình trụ, rộng 6-7cm, dài khoảng 1,2m, nặng hơn 10kg, dính bê tông nằm giữa đường. Phần đầu chiếc xe hư hỏng in hình thanh sắt. Vị trí chiếc xe bị thanh sắt rơi trúng gần tòa nhà cao tầng đang xây dựng. (Xem chi tiết)


Ông Aleksandr Zakharchenko, người đứng đầu nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk tự phong (DNR) ở miền Đông Ukraine, mới đây tuyên bố DNR sẽ tiến hành cuộc tổng động viên nhằm tuyển mộ thêm 100 nghìn quân. Ông nói rõ cuộc động viên này sẽ mang tính chất tự nguyện, bởi vậy, nói cho chính xác thì đây không phải cuộc động viên mà là cuộc tuyển mộ những chiến sĩ tình nguyện. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 7/2, Thủ tướng Đức Angela Merkel tái khẳng định Berlin không đối đầu mà hợp tác với Nga vì an ninh châu Âu. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút của mình xoay quanh vấn đề Ukraine, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Đức muốn tạo lập an ninh ở châu Âu cùng với Nga, chứ không phải chống lại Nga. Theo bà Merkel, không ai muốn một lần nữa chia cắt châu Âu, đồng thời bác bỏ khả năng giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp quân sự.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/2 cho rằng có lý do để lạc quan về một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không cung cấp vũ khí cho Kiev và chỉ trích Mỹ cũng như châu Âu đã thổi bùng cuộc khủng hoảng này. Theo ông, Nga sẵn sàng đảm bảo về một kế hoạch hòa bình mới dựa trên các thỏa thuận Minsk được Kiev, phe ly khai và Moskva ký hồi tháng 9/2014 nhưng đến nay vẫn không thể giúp chấm dứt giao tranh.


Một trong những bộ sưu tập tư nhân lớn nhất thế giới và được thừa nhận giá trị nhất châu Âu là bộ sưu tập các tác phẩm hội họa thuộc quyền sở hữu của gia đình họa sĩ Nga Eli Belyutin. Sau khi họa sĩ Eli Belyutin qua đời, bà Nina Boleva, vợ ông, đã quyết định thực hiện di chúc của chồng - đem tặng kho báu hội họa cho nước Nga mà đại diện có tính chất pháp nhân là Tổng thống Vladimir Putin. Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia nghệ thuật thế giới, tổng trị giá bộ sưu tập nói trên có thể lên đến 2 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Ngày 7/2, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 5 thi thể tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không TransAsia tại Đài Loan, Trung Quốc, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 40 người. Trung tâm ứng phó thiên tai Đài Loan cho biết các thi thể vừa được tìm thấy ở cách vị trí máy bay rơi từ 500m đến 1km. Hiện vẫn còn 3 hành khách mất tích.


Ngày 7/2, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã lệnh cho một phi đội máy bay chiến đấu F-16 tới đồn trú tại Jordan để hỗ trợ nước này trong các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thái tử Abu Dhabi, đồng thời là Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang UAE, đã đưa ra mệnh lệnh trên.


Theo thống kê của Ngân hàng Barenberg Bank, với một khoản nợ tổng cộng 421 tỷ euro mà theo nhận định của các nhà phân tích, 10 thế hệ người Hy Lạp cũng không trả nổi. Liệu chính phủ mới của Hy Lạp với việc hủy bỏ chính sách kinh tế khắc khổ có vượt qua nổi khó khăn này? Các “chủ nợ” đang lo lắng trước việc Hy Lạp sẽ ly khai khỏi khối đồng tiền chung châu Âu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG