Bản tin 8H: Đức lo ngại IS và Boko Haram liên minh khủng bố

Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: AFP)
Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: AFP)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 18/1 đã lên tiếng cảnh báo về cái gọi là "trục khủng bố“ mới ở châu Phi.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vừa họp xem xét đề xuất hình thức kỷ luật đối với cán bộ liên quan theo kết luận của Thanh tra thành phố về việc xử lý cán bộ chuyên môn để xảy ra vi phạm tại nhà số 8B Lê Trực. Căn cứ biên bản họp kiểm điểm của Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình chuyển lên, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách và cảnh cáo đối với: Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình; 5 cán bộ Đội Thanh tra xây dựng quận Ba Đình và Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phụ trách địa bàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h15 ngày 18/1 trên đường Trần Não, P. Bình An, quận 2, TPHCM, hơn 20 người gồm nhân viên và khách giao dịch ở chi nhánh ngân hàng tại đây nháo nhào bỏ chạy khi tiếng động mạnh vang lên trên mái, bêtông văng tung tóe khắp nơi. Giàn ép cọc bằng thép nặng 10 tấn, dài hơn chục mét tại công trình bên cạnh bị lật, đè lên nóc ngân hàng làm trần xiêu vẹo, mảng bêtông rộng gần 2m2 đổ sập. Nam công nhân bị mắc kẹt trong giàn ép cọc, bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, Công an huyện Khánh Sơn cho biết, ông Tro Xuân Định (55 tuổi), trú xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã tử vong vì ăn sáp ong và bị ngộ độc. Trước đó vào ngày 14/1, ông Định tìm thấy 2 tổ ong trong rừng, mang về làng và gọi thêm 12 người dân là hàng xóm, anh em, họ hàng đến cùng nhau ăn tổ ong. Đến tối cùng ngày, những người kể trên bất ngờ bị chóng mặt, ói mửa, ngất xỉu. Các nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện huyện Khánh Sơn cấp cứu nhưng ông Định đã tử vong ngoại viện. Còn 13 người khác đã ổn định sức khỏe và đã được xuất viện. (Xem chi tiết)


Vào 19h45 ngày 18/1, tại điểm đường sắt qua khu vực phường Phú Thuận (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng. Ông L.V.H. chạy xe máy từ đường Lê Duẩn băng qua đường sắt vào thăm nhà người thân. Khi xe máy của ông H. gần qua hết đường ray thì đoàn tàu chở khách Bắc – Nam lao tới, đâm vào phần đuôi xe máy của nạn nhân. Cú tông làm cho cả xe và ông H. văng xa đến 10m. Nạn nhân bị đập người xuống rìa đường, dập nát chân, chấn thương khá nặng, chiếc xe máy hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 18/1, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, Nam Định, một số diêm dân trong quá trình đi làm muối thì phát hiện một vật thế lạ nằm sát bờ biển. Chạy lại kiểm tra thì nhiều người mới biết đây là một con cá voi đang còn sống dài hơn 5 mét nặng khoảng 3 tấn đang bị mắc cạn. Sau nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và nhân dân, đến khoảng 9h30’, cá voi đã được đưa ra biển an toàn. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 18/1 đã lên tiếng cảnh báo về cái gọi là "trục khủng bố“ mới ở châu Phi. Bộ trưởng Leyen cảnh báo tình thế sẽ "cực kỳ nguy hiểm" nếu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram liên kết với nhau. Theo bà, sự liên kết IS-Boko Haram sẽ khiến châu Phi trở nên bất ổn và tạo thêm những làn sóng người di cư mới.


Lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, khối đang xem xét khả năng cung cấp bổ sung các hệ thống phòng không cho các quốc gia vùng Baltic nhằm đối phó trước những diễn biến mới. Phó Tổng thư ký NATO, ông Alexander Vershbow, cho biết: NATO hiện vẫn thực hiện phân tích các tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong đó có kế hoạch phát triển ba sư đoàn ở phía Tây Liên bang Nga vào năm 2016. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yevgeny Lukyanov tuyên bố nước này đã nâng cấp chiến lược an ninh quốc gia với việc coi tình hình quốc tế đang xấu đi là bắt nguồn từ những chính sách mà Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington đang theo đuổi. Trong thông cáo đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Lukyanov nhấn mạnh: "Mỹ và các nước đồng minh vẫn duy trì chính sách phản đối trật tự thế giới đa cực cũng như đối với các trung tâm quyền lực phi Phương Tây".


Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan ngày 18/1 tuyên bố Tehran sẽ thử nghiệm các loại tên lửa do chính nước này thiết kế và sản xuất trong tương lai gần, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với chương trình tên lửa của quốc gia Hồi giáo. Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaberi Ansari tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là bất hợp pháp, đồng thời khẳng định rằng chương trình tên lửa của Tehran chưa bao giờ được thiết kế để có thể mang theo các vũ khí hạt nhân.

MỚI - NÓNG