Bản tin 8H: Đức, Pháp bác bỏ đề xuất của ông Putin

Đề xuất của ông Putin bị Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande bác bỏ. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Đề xuất của ông Putin bị Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande bác bỏ. (Nguồn: telegraph.co.uk)
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trao cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lãnh thổ rộng hơn.

Ngày 6/2, tại cuộc Họp báo xuân hội chùa Hương năm 2015,ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng Ban tổ chức lễ hội- Du lịch chùa Hương 2015 cho biết, các điểm kinh doanh khu vực chùa Hương sẽ được quản lý chặt chẽ. Ban Tổ chức cấm quảng cáo, tổ chức các dịch vụ, quán ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội. Lễ dâng hương Khai hội sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng theo đúng nghi thức tôn giáo, nhằm để lại ấn tượng đẹp cho Phật tử và du khách. (Xem chi tiết)


Chiều 6/2, có trên 1.200 xe ô tô tải chở hàng nghìn tấn hoa quả tươi, phần nhiều là dưa hấu, thanh long, chôm chôm đỗ dài trên 30 km từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đến khu vực Tam Lung (huyện Cao Lộc), giáp TP Lạng Sơn. Dù các ngành chức năng đã nỗ lực hết mình, làm việc đến 21 giờ đêm, tiến hành thủ tục thông quan trung bình mỗi ngày được 300 xe qua biên. Tuy nhiên do năng lực bến bãi bên nước bạn có hạn và hàng của ta chở đến quá nhiều nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. (Xem chi tiết)


Nhằm thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh của Cần Thơ, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân, thành phố Cần Thơ vừa đưa vào hoạt động hệ thống wifi công cộng miễn phí tại khu vực Bến Ninh Kiều, Trung tâm du lịch và thương mại của thành phố Cần Thơ. Cần Thơ là địa phương thứ 6 trong cả nước cung cấp hệ thống wifi công cộng miễn phí cho người dân.


Sẽ phát ấn Đền Trần trong 6 ngày. Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng Ban quản lý (BQL) di tích Đền Trần cho biết, năm nay BTC phát ấn sớm hơn năm trước 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 6h sáng 5/3, kéo dài hết 10/3 dương lịch. Địa điểm không thay đổi, phát tại nhà Giải vũ và nhà trưng bày Đền Trùng Hoa.  


Ukraine ngày càng mất nhiều quân còn nền kinh tế cũng đã sụp đổ trong khi phản ứng của phương Tây về vấn đề Ukraine lại ngày càng chia rẽ. Trong lúc này, thứ đang sụp đổ nhanh hơn cả những chiến dịch của quân đội Ukraine ở miền Đông chính là nền kinh tế của Kiev còn các nhà lãnh đạo châu Âu lại không muốn tiếp tục bơm tiền vào cái thùng không đáy này. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trao cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lãnh thổ rộng hơn. Bà Merkel và ông Hollande tới Moskva ngày 6/2 để thảo luận với ông Putin về đề xuất bí mật của ông nhằm trao cho lực lượng ly khai ở Đông Ukraine quyền tự trị và vùng lãnh thổ lớn hơn.


Đặc phái viên Nga tại NATO vừa tuyên bố, nếu khối này viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, bành trướng hoạt động quân sự sang các nước Đông Âu và vùng Baltic, những hậu quả khó lường có thể xảy ra. Nếu quyết định đó được đưa ra thì sẽ gây phương hại lớn tới mối quan hệ Nga-Mỹ, đặc biệt là khi các cư dân ở khu vực Donbass (Donetsk và Lugansk) bị giết hại bởi vũ khí Mỹ. Điều đó sẽ không chỉ làm leo thang tình hình ở miền Đông Ukraine, mà còn đe dọa an ninh của Nga trong bối cảnh lãnh thổ Nga liên tục phải hứng đạn pháo bắn từ Ukraine. (Xem chi tiết)


Các chiến binh người Kurd tại Syria đã giành lại quyền kiểm soát thêm hàng chục ngôi làng từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại các khu vực xung quanh thị trấn Kobane giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các chiến binh người Kurd đã chiếm 101 ngôi làng xung quanh Kobane kể từ khi giành quyền kiểm soát thị trấn này từ tay IS hôm 26/1 sau bốn tháng giao tranh. 


Ngày 6/2, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết, EU cam kết tài trợ 1 tỷ euro cho Syria và Iraq để chiến đấu nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong một tuyên bố, bà Mogherini nhấn mạnh: "Gói tài trợ này sẽ tăng cường hành động của chúng tôi nhằm góp phần khôi phục hòa bình và an ninh tại một khu vực rất gần với chúng tôi nhưng đã bị khủng bố và bạo lực tàn phá trong một thời gian quá dài".


Tối 5/2, một người đã dùng dao tấn công vào đám đông làm 8 người bị thương ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc, vụ tấn công trên xảy ra tại một quán karaoke vào khoảng 23 giờ địa phương. Cảnh sát đã được huy động ngay tới hiện trường và bắn nghi phạm. Người này sau đó đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết đã xác định được nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi người địa phương có họ là Ruan. Những người bị thương nói trên gồm một cảnh sát và 7 dân thường, trong đó có 2 người bị thương nặng.

MỚI - NÓNG