Bản tin 8H: Đức phong tỏa sân bay vì nghi đánh bom

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 15/3, sân bay Hannover ở Đức đã bị phong tỏa sau khi cảnh sát nhận được đe dọa có cài bom trên một máy bay Airbus 320 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines. Một người phát ngôn cảnh sát xác nhận đã phát hiện ở một trong số các buồng vệ sinh trên máy bay một mảnh giấy viết từ "bom".

Bộ Công an đã quyết định điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thay thế ông Nguyễn Đức Chung. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương sinh năm 1960 tại Nam Định. Ông vào ngành công an từ năm 1977 và đã trải qua quá trình đào tạo, công tác, trưởng thành từ cơ sở. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nội, thiếu tướng Đoàn Duy Khương là Thư ký, Trợ lý cho Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong thời gian 12 năm. (Xem chi tiết)


Hằng trăm tỷ đồng mỗi tháng là số tiền các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang được hưởng lợi từ chênh lệch thuế nhập khẩu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang bị “móc túi” hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Báo cáo tài chính của tập đoàn này cho thấy, năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt 3.128 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu đạt gần 1.990 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về 2 trường hợp nhầm con hy hữu gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Lãnh đạo Sở nhận định, đây là 2 trường hợp hy hữu xảy ra đã lâu (42 năm, 29 năm), việc tìm thông tin manh mối rất khó khăn vì Nhà hộ sinh Ba Đình không còn hồ sơ, Nhà hộ sinh Đống Đa còn lưu sổ đẻ nhưng việc tìm thông tin về những bà mẹ sinh con trong cùng khoảng thời gian rất khó. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý Dự án đường sắt vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kết quả giải trình của Tổng thầu Trung Quốc, Tư vấn giám sát Trung Quốc và các nhà thầu phụ về những sai phạm trong thi công đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đặc biệt về vấn đề sử dụng nhân công và an toàn lao động. Tổng thầu EPC và Công ty cổ phần nhà X4 khẳng định và cam kết đối với công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ, sẽ tăng cường thực nghiêm túc hơn nữa, đặc biệt là công tác quản lý nhân sự và an toàn vệ sinh lao động. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 đường dây mua bán ma túy đá cực lớn tại TPHCM. Hiện công an đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra. Trước đó ngày 10/3, tại giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa (quận Tân Bình, TPHCM), các trinh sát của PC47 - Công an TPHCM phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra đột xuất chiếc xe ô tô, phát hiện ở băng ghế phía sau có 1 túi ma túy đá trọng lượng 479 gram và 2 khẩu súng bằng kim loại. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 15/3, tại đoạn đường một chiều trên Quốc lộ 20 (vòng xoay ngã ba Quốc Thái, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở đầy bô-xít do tài xế Nguyễn Văn Trung điều khiển lưu thông theo hướng từ Nhà máy bô-xít huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) – Đồng Nai đã chạy ngược vào đường một chiều và đâm trực diện vào xe máy do anh Phạm Thanh Phong điều khiển. Cú đâm trực diện của xe đầu kéo đã cuốn xe máy vào gầm và hất anh Phong bay ra xa. Tại hiện trường, xe máy nằm gọn dưới gầm xe đầu kéo và bị cán nát, nạn nhân bị thương rất nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 15/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố thế giới có thể đã có cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại Syria với việc Nga rút quân theo kế hoạch khỏi nước này cùng với việc nối lại các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngoại trưởng Kerry cũng cho biết ông có kế hoạch thăm Moskva vào tuần tới để hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm thảo luận về cách thức thúc đẩy tình hình Syria.


Phát biểu tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra tối 15/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, nước ông cần có tên lửa để tự vệ, đồng thởi chỉ trích các chính trị gia Australia không bày tỏ quan ngại về nguy cơ Israel ném bom cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Malcolm Turnbull và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Australia.


Ngày 15/3, sân bay Hannover ở Đức đã bị phong tỏa sau khi cảnh sát nhận được đe dọa có cài bom trên một máy bay Airbus 320 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines. Một người phát ngôn cảnh sát xác nhận đã phát hiện ở một trong số các buồng vệ sinh trên máy bay một mảnh giấy viết từ "bom". Chuyến bay này mang số hiệu TK 1555 thuộc hãng Turkish Airlines và tới từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Hiện, hai đường bay lên và xuống tại sân bay Honnover ở Đức đã bị phong tỏa.


Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết ,ngày 15/3 một chiếc máy bay quân sự của nước này đã rơi ở vùng rừng nhiệt đới Amazon, khiến toàn bộ 22 người trên máy bay thiệt mạng. Ông Correa đã viết trên trang mạng xã hội Twitter, vài phút sau khi tin tức về vụ tai nạn máy bay trên được đăng tải, nêu rõ: "Không còn ai sống sót”. Theo Tổng thống Correa, trên máy bay có 19 lính dù, 2 phi công và 1 thợ máy.

MỚI - NÓNG