Bản tin 8H: Đức tăng quân tại Thổ Nhĩ Kỳ chống IS

Binh sỹ quân đội Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/1, trên 100 binh sỹ thuộc không quân Đức đã được lệnh lên đường tới căn cứ Incirlik của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia sứ mệnh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đang trong quá trình phong tỏa để xử lý thu hồi tài sản, sau khi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn phát hiện Nhà máy Xi măng Bắc Kạn (đã dừng hoạt động) bị mất nguồn phóng xạ Cs-137. Vụ việc được phát hiện khi công an tỉnh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Cty CP Xi măng Bắc Kạn di chuyển nguồn phóng xạ được lưu giữ tại kho chứa của nhà máy về nơi an toàn trước 15/12/2015. Khi lực lượng chức năng liên lạc với ông Đinh Văn Bằng, nguyên Giám đốc Cty CP Xi măng Bắc Kạn thì được biết, không rõ nguồn phóng xạ Cs-137 bị mất từ khi nào. (Xem chi tiết)


Vào khoảng hơn 23 giờ ngày 4/1, tại ngã 3 Lê Duẩn - Nam Ngư (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) đã xảy ra một vụ xe cẩu hút bê tông bị đổ nghiêng. Tại hiện trường chiếc xe cẩu hút bê tông mang BKS 29HC-001.48 bị đổ nghiêng ra phía đường Lê Duẩn, một chân của xe cẩu bị sụt xống nền đường. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc tuyến đường Lê Duẩn đã về khuya vắng người qua lại, chiếc xe cẩu có cây xà cừ chắn lại nên ko đổ vào các ngôi nhà xung quanh.


Hàng chục hộ dân nuôi cá bè trên sông Cái, ở xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trắng tay khi cả trăm tấn cá giống, cá thịt chuẩn bị xuất bán vào dịp Tết Bính Thân đồng loạt chết nổi trắng bè. Gần như đến hẹn, cứ vào tháng cuối năm là người dân làng cá bè lại  lo lắng cá chết. Dù đã phòng ngừa tối đa nhưng tình trạng cá chết bất thường vẫn xảy ra. Khi được hỏi về nguyên nhân tình trạng cá chết bất thường, tất cả người dân nuôi cá cho rằng nguồn nước bị ô nhiễm do các nhà máy xả thải. (Xem chi tiết)


Ngày 4/1, Hội Nghề cá Việt Nam có công văn phản đối hành vi vô nhân đạo của tàu nước ngoài, đâm húc hư hỏng tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ngày 1/1/2016, tàu  QNg 98459 TS đi từ Đà Nẵng ra đảo Cồn  Cỏ - Quảng Trị (cách đảo Cồn Cỏ khoảng 70 hải lý), bất ngờ bị một tàu vỏ thép dài khoảng 30 m lao tới, đâm mạnh vào thân tàu khiến 7/10 ngư dân trên tàu rơi xuống biển, bị thương nhẹ. Mặc dù các ngư dân Việt Nam kêu cứu, nhưng con tàu vỏ thép nói trên không quan tâm, còn lao vào đâm tiếp lần hai, khiến tàu QNg 98459 TS bị hỏng nặng, chìm dần xuống biển, còn nổi khoảng nửa mét. (Xem chi tiết)


Báo Mỹ New York Times vừa đưa tin, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam vào tháng 5 đang được thu xếp. Trong năm nay, sự kiện lớn đầu tiên bên ngoài thủ đô Washington D.C mà ông Obama sẽ tham dự là chuyến đi tới Sunnylands, bang California, từ ngày 15 đến 16/2 để đón các lãnh đạo ASEAN. Đây sẽ là lần đầu tiên những lãnh đạo này tụ họp tại Mỹ. Ông Evan Medeiros, một cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, nói rằng, “Chuyến thăm Việt Nam sẽ là sự kiện lớn”. (Xem chi tiết)


Sau khi nói rằng vụ tấn công vào Đại sứ quán Ảrập Xêút tại Tehran là giọt nước làm tràn ly, Ảrập Xêút hôm qua tuyên bố, các nhà ngoại giao Iran có 2 ngày khăn gói về nước. Giới phân tích cho rằng, đây có thể là điềm xấu về một thời kỳ nghiêm trọng hơn cho tình hình khu vực. Ả rập Xê út hôm qua 4/1 chính thức ban hành lệnh đình chỉ các chuyến bay của họ đến và đi khỏi Iran, trong khi Ngoại trưởng Ả rập Xê út Adel al-Jubeir cho biết Ả rập Xê út sẽ cắt toàn bộ quan hệ thương mại với Iran. (Xem chi tiết)


Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ngày 3/1 đã tổ chức 26 đợt không kích, phá hủy hàng loạt cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq và Syria. Tổ chức khủng bố IS hiện vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Syria và Iraq. IS cũng tuyên bố thành lập một đế chế tại các vùng lãnh thổ trên. (Xem chi tiết)


Các quan chức ngày 4/1 cho biết những phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công binh sỹ Iraq và những chiến binh bộ lạc đồng minh ở ngoại ô thị trấn Haditha, miền Tây Iraq, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Ủy viên hội đồng thị trấn Haditha Khalid Suleiman cho biết 30 binh sỹ đã bị thương trong các vụ tấn công, trong đó có một vụ đánh bom xe liều chết.


Ngày 4/1, trên 100 binh sỹ thuộc không quân Đức đã được lệnh lên đường tới căn cứ Incirlik của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia sứ mệnh quốc tế chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Theo kế hoạch, trong ngày 5/1, bốn máy bay do thám Tornado cũng sẽ được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó gồm hai chiếc từ căn cứ không quân Buchel và hai chiếc từ căn cứ Jagel.


Lầu Năm Góc ngày 4/1 cho biết Nga không có lý do để coi Mỹ là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Moskva. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga công bố một báo cáo lần đầu tiên nhấn mạnh vào Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc coi Mỹ là mối đe dọa an ninh của Nga phản ánh mối quan hệ đang xấu đi giữa Moskva và Washington, khi hai cường quốc này vẫn còn những bất đồng về Ukraine và cuộc nội chiến ở Syria.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.