Bản tin 8H: Đức, Trung Quốc đứng về phía Nga

Binh sĩ Ukraine gần Slavyansko hôm 27/4 (Nguồn: Reuters)
Binh sĩ Ukraine gần Slavyansko hôm 27/4 (Nguồn: Reuters)
TPO - Đức tin tưởng Nga không  xâm lược Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga hỗ trợ lập lại trật tự tại miền Đông Ukraine; Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng diễn ra tại Ukraine.

Tại Hội nghị với doanh nghiệp ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, phải tập trung cải cách hành chính, thuế, hải quan, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hình thành và phát triển. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết, giảm lãi suất là mục tiêu của ngành ngân hàng trong 2 năm qua. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Cùng với dịch sởi, dịch tay chân miệng, thủy đậu cũng đang bùng phát, có thể dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch”. Bộ Y tế cho biết ngày 28/4, cả nước ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc sởi, 1 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi, nâng số trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi lên 125 ca. (Xem chi tiết)


Một số bức ảnh vệ tinh hôm qua 28/4 cho thấy, Ukraine đang tập trung vũ khí, khí tài gần biên giới với Nga và vùng ngoại ô của thành phố Slavyansk - nơi xung đột giữa những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa và chính phủ tạm quyền Ukraine vẫn tiếp diễn. (Xem chi tiết)


Làn sóng biểu tình đòi ly khai và yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý lại bùng phát tại Kharkov, Lugansk và nhiều tỉnh miền Đông của Ukraine với đỉnh điểm là việc tuyên bố thành lập “Nước Cộng hòa nhân dân Lugansk” đã khiến cho tình hình khủng hoảng tại khu vực này tiếp tục leo thang không ngừng.


Hôm qua 28/4, Phó thủ tướng Nga Yuri Trutnev đã đến Bình Nhưỡng trong chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên. Đây là hoạt động ngoại giao cấp cao mới nhất giữa hai nước. Với cương vị là phó thủ tướng kiêm đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Putin ở vùng Viễn Đông, chuyến thăm của ông Trutnev đến Triều Tiên trở thành tâm điểm gây chú ý. Mục đích của chuyến thăm nhiều khả năng là thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Triều Tiên và Nga lên mức độ sâu rộng hơn.


Ngày 28/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định không có dấu hiệu cho thấy các lực lượng Nga sắp tiến hành đưa quân vào Ukraine cho dù có hoạt động triển khai binh lính ồ ạt dọc biên giới 2 nước. Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi Nga hỗ trợ lập lại trật tự tại miền Đông Ukraine, đồng thời yêu cầu trả dự do cho các quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).


Nhà Trắng vừa công bố biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số người Nga có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Vladimir Putin do vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Ukraina. Mỹ đưa thêm 7 cá nhân và 17 công ty của Nga vào danh sách những đối tượng mà Washington sẽ đóng băng tài sản và hạn chế cấp thị thực tới Mỹ.


Trung Quốc vừa đưa ra tuyên bố phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng diễn ra tại Ukraine, sau khi nhóm các nước công nghiệp G7 nhất trí thông qua gói trừng phạt mới hôm 26/4. Các biện pháp cấm vận không có khả năng góp phần giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, cũng không đem lại lợi ích cho bên nào mà chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng.


Australia và Malaysia ngày hôm qua đã nhất trí đưa cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích sang giai đoạn mới kéo dài 6-8 tháng và sẽ tiêu tốn khoảng 60 triệu USD. Thủ tướng Australia Tony Abbott thừa nhận những nỗ lực trong 52 ngày qua trên không, trên biển và dưới đáy đại dương đã không đem lại kết quả, nhiều khả năng các chúng đã chìm sâu dưới đại dương.


27 nhân vật từng lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc đã lâm vào cảnh tù tội trong 15 năm qua. hơn một nửa trong số đó có độ tuổi từ 40 đến 49 và phần lớn bị khép tội tham nhũng, hối lộ, biển thủ hoặc vi phạm nguyên tắc điều hành doanh nghiệp. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.