Bản tin 8H: Dùng điện thoại đang sạc, nam thanh niên ở Hà Nội bị sét đánh chết

TPO - Một thanh niên ở Hà Nội bị sét đánh chết khi dùng điện thoại đang cắm sạc pin.

Ngày 23/9, ông Đinh Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 18h30 ngày 22/9, tại xã Trung Giã có mưa lớn kèm sấm sét. Lúc này H.V.T. (SN 1998, trú thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn) dùng điện thoại khi vẫn đang cắm sạc pin và bị sét đánh trúng khiến nạn nhân thiệt mạng. Cũng vào lúc 18h05 cùng ngày, tại sân bay Nội Bài, nhân viên kỹ thuật tên N.V.B. (40 tuổi, thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vaeco) trong lúc làm việc bị sét đánh trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.


Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 24/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18h ngày 23/9 đến 6 giờ ngày 24/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.590 trường hợp. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca, lần 2 là 6  ca và lần 3 là 10 ca. Số ca tử vong là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 991 ca.


Chiều 23/9, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phát hiện, truy thu tiền thuế Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hơn 1.278 tỷ đồng. Đó là số tiền phát hiện sau thanh tra, kiểm tra thuế giá trị gia tăng của Formosa Hà Tĩnh. Hiện Formosa Hà Tĩnh đã nộp số tiền thuế bị truy thu nêu trên. Theo Cục thuế Hà Tĩnh, từ đầu năm 2020 đến ngày 22/9, Formosa Hà Tĩnh đã đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước (bằng 76,8% kế hoạch).


Chiều 23/9, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, có 90.000 vé dành cho trước tết và và 120.000 vé sau tết. Lịch chạy tàu tết năm nay tính từ 30/1 đến 23/2/2021 (18/12 đến 12/1 âm lịch). Thời gian này có 10 đôi tàu Bắc - Nam và 9 đôi tàu chặng ngắn chạy liên tục. Giá vé tàu dịp cao điểm Tết năm nay giảm từ 10-20% so với Tết năm ngoái; mua khứ hồi giảm thêm 5%. Sinh viên ngoài việc được giảm 10%, còn giảm thêm 30% nếu mua vé từ 28/1 đến 3/2/2021 (mác tàu số chẵn) và từ ngày 22 đến 28/2/2021 (tàu số lẻ).


Ngày 23/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và New Zealand và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Chiều 23/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thông báo về việc hoàn tục đối với Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vì hành vi "lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn". Cụ thể, trụ trì Thích Phước Ngọc (tên khai sinh Phạm Văn Cung) bị cho hoàn tục trở về gia thất; bị thu hồi Chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa danh bộ tăng ni đối với Đại đức Thích Phước Ngọc. (XEM CHI TIẾT)


Tối 23/9, lãnh đạo UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân tắm biển Thống Nhất thì phát hiện một thi thể người đàn ông nổi trên mặt nước (cách bờ khoảng 30m) nên đã vớt đưa thi thể nạn nhân vào bờ, đồng thời gọi báo cho cơ quan chức năng. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là người đàn ông nước ngoài (khoảng từ 30 đến 40 tuổi), trên người có mặc một quần đùi màu đen. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, cũng như điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG