Bản tin 8H: Dùng rìu chém CSGT cướp xe máy mua ma túy

Gạch và vữa dày hơn 10cm bọc lấy trụ cây cầu bị sập
Gạch và vữa dày hơn 10cm bọc lấy trụ cây cầu bị sập
TPO - Tình hình Ukraine tiếp tục căng thẳng, Nga ra tối hậu thư chuẩn bị tấn công tổng lực vào Crimea, Việt Nam phẫu thuật ghép thành công thận-tụy, 90% sứng tê giác tại Việt Nam là sừng trâu, chém cảnh sát vì ma túy... là những tin đáng chú ý.

Chính phủ lâm thời Ukraine là bất hợp pháp. Đó là nhận định của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên trang Facebook cá nhân, đồng thời cảnh báo sự cầm quyền của họ có thể kết thúc bằng đổ máu và một cuộc cách mạng mới. Nga phản đối chính phủ Ukraine thân phương Tây mới được thành lập kể từ khi cựu Tổng thống Yanukovych chạy trốn khỏi thủ đô Kiev tuần trước, coi đây là chính phủ bất hợp pháp. (Xem chi tiết)


Trụ cầu Chu va bị đứt được xây bằng gạch đỏ. Loại gạch xây dựng thông thường đã được sử dụng để xây trụ cầu. Theo báo cáo của Sở GTVT Lai Châu, gạch chỉ được bọc bên ngoài, ở giữa vẫn có bê tông, cốt thép. Nếu kiểm tra cho thấy lõi bên trong không phải là bê tông cốt thép thì đây là một sai phạm xây dựng động trời. (Xem chi tiết)


Leonardo DiCaprio một lần nữa đánh rơi giải Oscar. Nam tài tử nổi danh với bộ phim kinh điến Titanic vẫn chưa thể chạm tay vào bức tượng Oscar khi anh tiếp tục được đề cử cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhưng cuối cùng không đạt giải. Leonardo DiCaprio đã 5 lần được đề cử các giải Oscar nhưng vẫn chưa một lần được vinh danh. Câu chuyện Leonardo DiCaprio bao giờ mới có Oscar thậm chí nóng hơn cả giải thưởng này. (Xem chi tiết)


Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc tập trận. Tàu ngầm hạt nhân USS Columbus (SSN-762) lớp Los Angeles và tàu chỉ huy Hạm đội 7 USS Blue Ridge (LCC 19) đã cập cảng Busan, cách Seoul khoảng 450km về phía nam, để tham gia cuộc tập trận với quân đội Hàn Quốc mang tên “Đại bàng non”. Cuộc tập trận bắt đầu vào đầu tuần trước và sẽ kéo dài tới ngày 18/4, với sự tham gia của 7.500 lính Mỹ, trong đó có 5.100 người tới từ nước ngoài. (Xem chi tiết)


Việt Nam phẫu thuật ghép thành công thận-tụy. Hơn 150 y bác sĩ Học viện Quân y, Bệnh viện 103 cùng tham gia ca ghép đa tạng (thận-tụy) lần đầu tiên tại Việt Nam. Người hiến nội tạng đã chết não vì tai nạn giao thông, người được ghép thận-tụy 43 tuổi, mắc bệnh đái tháo đường tuýp 1 và suy thận độ 2 hơn 10 năm. Thành công bước đầu của ca ghép tụy-thận này khẳng định tay nghề và trình độ ngang tầm quốc tế của đội ngũ y bác sĩ tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


4 bộ cùng soi giá sữa tại Việt Nam, gồm bộ Tài chính, Công thương, Y tế, Tư pháp. 4 bộ sẽ cùng nhau làm rõ cơ cấu giá, trong đó có giá nguyên liệu thế giới, rà soát các quy định pháp luật để lý giải nghi vấn có hay không việc các doanh nghiệp sữa “bắt tay” nhau tăng giá, vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Đây là hành động thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra dấu hiệu các doanh nghiệp sữa liên kết tăng giá bất hợp lý. (Xem chi tiết)


Dùng rìu chém CSGT cướp xe máy mua ma túy. Gần trưa 3/3, 3 đối tượng trong băng nhóm dùng rìu bổ củi chém một CSGT trọng thương cướp đi xe máy đã bị bắt khi ẩn nấp trong một ngôi nhà ở ngoại thành Hải Phòng. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai do hết tiền mua ma túy nên đi cướp. Ngày 24/2, trung úy Vũ Thế Thắng trên đường đi làm đã bất ngờ bị một số đối tượng áp sát, dùng rìu liên tiếp chém vào đầu cướp đi xe máy. (Xem chi tiết)


90% sừng tê giác ở Việt Nam là sừng trâu. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Thực tế hơn 90% lượng sừng tê giác bán tại Việt Nam là sừng trâu hoặc các loại sừng khác nhưng chỉ 10% lượng tiêu thụ đã tác động lớn đến sự tồn vong của loài này. Tổ chức cứu trợ hoang dã WildAid công bố chiến dịch kêu gọi người dân Việt Nam không tiêu thụ sừng tê giác. (Xem chi tiết)


Hạm đội Biển Đen sẽ tấn công nếu lực lượng Ukraine tại Crimea không đầu hàng. Tối hậu thư yêu cầu các lực lượng Ukraine ở bán đảo Crimea đầu hàng trước 5h sáng 4/3 (giờ địa phương - 10h theo giờ VN), nếu không họ sẽ tấn công tổng lực. Bộ Quốc phòng Ukraine ở Crimea xác nhận thông tin này. Nga đã điều rất nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay chở quân tới Crimea. (Xem chi tiết)


Đề xuất bơm keo vào khe nứt cầu Vĩnh Tuy. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý cho rằng, trên thế giới, một vài cây cầu lớn cũng bị nứt, nhưng vẫn an toàn khai thác, vì vậy, việc xuất hiện các vết nứt tại trụ cầu Vĩnh Tuy không đáng lo ngại, có thể bơm keo để trám. Tuy nhiên cần tìm được chính xác nguyên nhân gây nứt để có biện pháp xử lý dứt điểm. “Không chỉ siêu âm trụ mà kể cả đục ra cũng cần phải làm. Còn trước mắt, phải bơm keo vào để hơi ẩm và nước không lọt vào trụ gây hoen gỉ cốt thép”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.