Bản tin 8H: Dùng văn bằng giả, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an Lai Châu bị tước quân tịch

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV
TPO - 12 trong số 13 cán bộ, chiến sĩ công an ở Lai Châu vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả bị tước quân tịch.

Đến nay, ngoài trường hợp vi phạm của cựu Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện thêm 12 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Đơn vị đã đề nghị Bộ Công an tước quân tịch 11 trường hợp, 1 trường hợp giáng cấp bậc hàm do quy định thời điểm tuyển dụng được phép sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và đến nay trường hợp này cũng đã hoàn thành chương trình bổ túc THPT. Trước đó, ngày 13/11, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Hoài vì sử dụng bằng cấp 3 giả. Ông Hoài cũng bị khai trừ khỏi Đảng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.


Chiều 4/12, ông Võ Văn Kiệu, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy đã họp thống nhất kỷ luật ông N.T.Q. (42 tuổi, giáo viên của một trường THCS ở địa phương) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Theo cơ quan chức năng, ngày 19/11, thầy Q. đến nhà nghỉ ở thị trấn Vĩnh Thuận để gặp học trò cũ tên T. (đang học lớp 10). Sau khi trò chuyện với thầy giáo một lúc, T. vào phòng vệ sinh uống thuốc tự tử, may mắn cấp cứu kịp thời. Theo thầy Q., T. bày tỏ tình cảm nhưng thầy Q. không đồng ý vì đã có vợ con, khuyên T. chú tâm học hành.


Chiều ngày 4/12, lực lượng Ủy ban nhân dân, Công an và Trật tự đô thị của phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TPHCM) thấy 4 người ngồi nhậu trước công viên 23/9 và không đeo khẩu trang nên tiến lại nhắc nhở. Ít phút sau quay lại, thấy 3 người trong nhóm này vẫn không chấp hành, tổ công tác lập biên bản xử phạt. Lúc này, những người tham gia cuộc nhậu mới năn nỉ xin bỏ qua và hứa không tái phạm. Tuy nhiên, tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính 3 trường hợp này với số tiền 2 triệu đồng mỗi người. Tổ công tác cũng lập biên bản đối với 1 nữ nhân viên của một nhà xe và 1 nhân viên giữ xe của tiệm hớt tóc không đeo khẩu trang tại đường Phạm Ngũ Lão.


Bộ Y tế cho biết chiều 4/12 cả nước không ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19. Số ca bệnh đến thời điểm này là 1.361 bệnh nhân, trong đó 693 ca bệnh trong nước. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.238. Trong ngày, cả nước có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (BN1305-BN1262-BN1263-BN1215-BN1275-BN1277-BN1171-BN1260-BN1261-BN1264-BN1265) nâng số ca được chữa khỏi COVID-19 lên 1.220 ca. Số ca tử vong là 35.


Ngày 3/12, UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đề nghị cơ quan này xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận về kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2021. Cụ thể, thành phố dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và toà nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); một điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021; kinh phí từ nguồn xã hội hoá.


Chiều 4/12, tại kỳ họp thứ 19, HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, HĐND thành phố thống nhất bầu Nguyễn Xuân Hải (nguyên Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy) giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Ngọc Hè (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ông Nguyễn Thực Hiện (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ông Nguyễn Văn Hồng (Bí thư Huyện ủy Thới Lai) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.