Bản tin 8H: EU không đủ khả năng tài chính hậu thuẫn Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại cuộc họp Nghị viện Châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại cuộc họp Nghị viện Châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu khi tới dự hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố, EU không còn khả năng ngân sách để hậu thuẫn Ukraine.

Thời điểm 5 giờ sáng 19/12, mũi khoan hạ du phải dừng vì bị nước và bùn trào ra đe doạ an toàn máy và hệ thống điện. 6h15 sáng 19/12, mũi khoan phía hạ du đang gặp trục trặc sau khi đã cách vị trí hầm công nhân gặp nạn khoảng 5m. Đến khoảng 7h, mũi khoan này đã được khắc phục xong sự cố về điện, bắt đầu khoan trở lại. Công tác cứu hộ nạn nhân sập hầm thủy điện vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. (Xem chi tiết)


Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, so với năm 2013, số người mắc và đi viện do ngộ độc thực phẩm năm 2014 có giảm nhưng số vụ tăng hơn 13%, đặc biệt số người tử vong tăng gần 54% (tăng thêm 15 người). Ông Phong cho hay, nguyên nhân các trường hợp tử vong hầu hết do độc tố tự nhiên có sẵn trong cóc, ốc biển lạ, rượu ngâm cây, rễ rừng, ve sầu nhiễm nấm, độc tố vi nấm trong bánh trôi ngô mốc.


Ngày 18/12, tuyến xe buýt mang phong cách Nhật Bản có tên gọi “Kaze Shuttle” với công nghệ mới nhất đã khai trương tại tỉnh Bình Dương. Tuyến xe buýt trên do công ty liên doanh Tokyu-Becamex làm chủ đầu tư. Hệ thống xe buýt sử dụng loại xe buýt chạy bằng nhiên liệu là khí CNG (khí nén thiên nhiên) thân thiện với môi trường. Lộ trình xe buýt này dài 22,1 km, bắt đầu từ tòa nhà Becamex (quốc lộ 13, Tp. Thủ Dầu Một) đến Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương (thành phố mới Bình Dương).


Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ trang bị thêm 18 chiếc may bay "xịn" vào năm 2015, trong đó có 8 máy bay Boeing B787-9 và 10 máy bay Airbus A350 - XWB. Boeing B787-9 Dreamliner và Airbus A350 - 900 XWB là hai dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất thế giới hiện nay, được thiết kế và chế tạo bằng các vật liệu tiên tiến nhằm mục đích giảm tiêu hao nhiên liệu, chi phí khai thác và bảo dưỡng, nâng cao hiệu quả khai thác và kinh tế.


Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 18/12, đã ký ban hành một luật nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga song loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung vào thời thời điểm này. Luật “Hành động ủng hộ tự do tại Ukraine” đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước, theo đó cho phép chính phủ của Tổng thống Obama áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty năng lượng và quốc phòng của Nga để trừng phạt đối với sự tiếp tục can dự của Nga vào cuộc nổi dậy ở miền Đông Ukraine.


Phát biểu khi tới dự Hội nghị Thượng đỉnh Nguyên thủ quốc gia 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố, EU không còn khả năng ngân sách để hậu thuẫn Ukraine. Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb đã nêu quan điểm rằng EU sẽ không đưa ra quyết định về việc cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine vì nước này vẫn chưa tiến hành các cải cách cơ cấu cần thiết.


Ngày 18/12, giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, các cuộc không kích của nước này đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, qua đó giáng một đòn mạnh vào lực lượng thánh chiến này. Cùng ngày, Trung tướng Lục quân James Terry, người chỉ huy lực lượng Mỹ tham gia chiến đấu chống IS tại Iraq và Syria, cho rằng, sẽ cần tối thiểu ba năm để có được một bước ngoặt trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan này.


Cảnh sát Anh đã chặn một chuyến bay tại sân bay Heathrow ngay trước khi nó cất cánh để ngăn cản một thiếu nữ 15 tuổi bị tình nghi đến Syria để gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Cô gái trẻ đến từ Tower Hamlets, miền đông London đã giấu cha mẹ, bí mật tiết kiệm tiền và mua vé máy bay đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 6/12. Cô gái này sau đó đã được đưa về với gia đình. (Xem chi tiết)


Ngày 18/12, nghị sỹ Đảng Cộng hòa Jason Chaffetz cho biết, Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ thuộc Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành một cuộc điều tra lưỡng đảng đối với Cơ quan Mật vụ Mỹ trong năm 2015. Một bản đánh giá độc lập của ủy ban bốn thành viên, được Bộ tưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson chỉ định hồi tháng 10, cho rằng, Cơ quan Mật vụ cần thêm nhân viên, công tác huấn luyện tốt hơn và một lãnh đạo từ bên ngoài để chèo lái cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống Mỹ và các quan chức chính phủ cấp cao.


Ngày 17/12, Viện Công tố liên bang Đức tại Karlsruhe thông báo, đã bắt giữ ba người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi làm điệp viên cho tình báo Thổ Nhĩ Kỳ. Các nghi can bị bắt tại Hessen và Nordrhein-Westfalen. Các nghi can được cho có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về những người gốc Thổ sinh sống tại Cộng hoà liên bang Đức cũng như tìm hiểu về các cơ cấu tổ chức cục bộ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.