Bản tin 8H: EU sẽ trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Một phiên họp của Hội đồng Ngoại trưởng EU. (Nguồn: AFP)
Một phiên họp của Hội đồng Ngoại trưởng EU. (Nguồn: AFP)
TPO - Các nhà ngoại giao ngày 5/6 cho biết, tại cuộc họp vào cuối tháng này ở Brussels của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do Moskva can dự vào cuộc giao tranh ở Ukraine, cho đến cuối năm nay.

Với số vốn đầu tư lên đến 17 tỷ đồng, dự án nâng cấp đập thủy lợi Ký Rượu ở xã Tăng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) không những thi công chậm tiến độ mà còn xây dựng ẩu, làm sai so với thiết kế ban đầu. Nhiều hạng mục công trình chưa đưa vào sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Thành, cho biết, ngày 17/3, phía nhà thầu tổ chức bàn giao, nhưng chủ đầu tư không tiếp nhận, vì nhiều hạng mục thi công không đảm bảo. (Xem chi tiết)


Nhằm chuẩn bị tốt việc phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV, ngày 5/6, Bộ Y tế đã thành lập bốn đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV tại các khu vực miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Bốn đội đáp ứng nhanh có nhiệm vụ thường trực công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn phụ trách; sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ chỉ đạo điều tra, giám sát, xác minh, tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi có trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh MERS-CoV xảy ra trên địa bàn.


Chiều 5/6, ôtô tải (chưa rõ danh tính tài xế) mang biển số Nghệ An chở vật liệu xây xây dựng lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Khi đến vườn hoa rẽ sang đường Phạm Hồng Thái, ôtô tông trúng xe máy do bà Trần Thị Yến (46 tuổi, ở phường Cửa Nam) điều khiển chạy ngược chiều. Bánh ôtô tải sau đó cán qua người nạn nhân đã ngã trên đường khiến bà Yến tử vong tại chỗ.


Ngày 5/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về tình trạng bạo lực gia tăng ở miền Đông Ukraine. Động thái này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), nơi các các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này.


Các nhà ngoại giao ngày 5/6 cho biết, tại cuộc họp vào cuối tháng này ở Brussels của Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ gia hạn các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do Moskva can dự vào cuộc giao tranh ở Ukraine, cho đến cuối năm nay. Một nguồn tin châu Âu nêu rõ: “Các lệnh trừng phạt sẽ được kéo dài thêm 6 tháng. Chúng được áp dụng tương ứng với việc thực thi các thỏa thuận Minsk”.


Điện Kremlin cho biết ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã điện đàm thảo luận về kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí sẽ gặp mặt tại Nga trong vòng 2 tuần tới. Theo thông báo, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại một hội nghị kinh doanh thường niên ở thành phố lớn thứ hai của Nga St Petersburg, từ ngày 18-20/6 tới.


Ngày 5/6, Nga đã phóng thành công một vệ tinh quân sự. Động thái này diễn ra sau khi Moskva gần đây hứng chịu một loạt thất bại trong chương trình không gian. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết vệ tinh quân sự trên đã được phóng đi từ sân bay Plesetsk ở miền Bắc nước này vào lúc 15 giờ 24 phút giờ GMT (22 giờ 24 phút giờ Hà Nội) và đã được đưa vào quỹ đạo dự kiến.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, ngày 5/6, không quân nước này đã tiến hành diễn tập trên vùng trời thủ đô Bắc Kinh trong khuôn khổ "huấn luyện bay thông thường". Đây là động thái bất thường tại Bắc Kinh, nơi vùng cấm bay gần như được duy trì thường trực trên hầu hết các khu vực trọng yếu. Theo người phát ngôn Không quân Trung Quốc Thân Tiến Khoa, cuộc diễn tập kéo dài một ngày và là một phần trong hoạt động huấn luyện bay của đơn vị Không quân số 5.


Chỉ một ngày sau các vụ bắn rocket từ Dải Gaza vào các thành phố biên giới của Israel, quân đội nước này đã triển khai các hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt tới miền Nam. Theo kế hoạch triển khai, một khẩu đội được đặt gần thành phố cảng Ashdod và một đơn vị khác được bố trí gần thành phố Netivot. Trước đó, các chiến binh Gaza đã bắn hai quả rocket vào khu vực Sdot Negev, gần thành phố Netivot dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Israel.

MỚI - NÓNG