Bản tin 8H: G7 đe dọa trừng phạt Nga

Bản tin 8H: G7 đe dọa trừng phạt Nga
TPO - Thứ trưởng Bộ GTVT sang Nhật tìm hiểu nghi án nhận hối lộ, công an vào cuộc vụ hối lộ 16 tỷ đồng, các nước G7 ra tuyên bố chung đe dọa tăng cường trừng phạt Nga, máy bay mất tích được kết luận lao xuống Ấn Độ Dương... là những thông tin đáng chú ý.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông được cử sang Nhật Bản trong ngày hôm nay 25/3 để gặp cơ quan chức năng nước này, tìm hiểu nghi án hối lộ 16 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Cũng vụ hối lộ 16 tỷ đồng, với mức độ nghiêm trọng của nghi án, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tổ chức rà soát, xác minh, tiếp cận các nguồn thông tin trong nước, nhất là từ phía Bộ GTVT. (Xem chi tiết)


Xung quanh việc người mua ve chai nhặt được 5 triệu yen, Thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang – cho biết, chị Hồng có thể sở hữu hơn 511 triệu đồng, phần còn lại thuộc Nhà nước, theo Bộ luật hình sự.


Khoảng 23h ngày 23/3, trong lúc kéo đáy tại đầm phá tại Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Vân phát hiện con rùa biển trong lưới. Con rùa biển có chiều dài thân 90 cm, chiều rộng 70 cm, nặng khoảng 85kg. Đây là loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tối qua 24/3, Thủ tướng Malaysia tổ chức họp báo, tuyên bố điểm cuối cùng của máy bay mất tích là trên Ấn Độ Dương, kết luận máy bay đã rơi giữa đại dương này và không ai trên máy bay sống sót. (Xem chi tiết)


Crimea được đưa vào tất cả các bản đồ chính thức của Liên Bang Nga. Hôm qua 24/3, Crimea cũng chính thức sử dụng đồng rup Nga bên cạnh đồng hryvnas của Ukraine. Thuế, phí và tiền lương sẽ sử dụng tiền rup. (Xem chi tiết)


Cựu Tư lệnh hải quân Ukraine tại Crimea, Chuẩn Đô đốc Denis Berezovsky được bổ nhiệm làm Phó chỉ huy trưởng Hạm đội Biển Đen của Nga hôm qua 24/3.

Tàu ngầm duy nhất của Ukraine là Zaporozhye đã chuyển sang thành phần Hạm đội Biển Đen của Nga sau khi bán đảo Crimea sát nhập với Nga. (Xem chi tiết)


Đêm 24/3, các nước G-7 ra tuyên bố chung đe dọa tăng cường trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời tẩy chay Hội nghị Thượng đỉnh G-8 tại Sochi (Nga) vào tháng Sáu tới. Nga tuyên bố không cố gắng duy trì G-8 bằng mọi cách.


Tổng thống tạm quyền Ukraine Olexander Turchynov đã ra lệnh rút các lực lượng quân sự của nước này khỏi bán đảo Crimea khi hầu hết các căn cứ của họ đã bị lực lượng thân Nga chiếm giữ. Lý do được đưa ra là để đảm bào an toàn cho các quân nhân và gia đình họ.


Ai Cập kết án tử hình cùng lúc với 529 người. Đây là thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, tổ chức ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Những người nhận án tử bị cáo buộc tham gia vào vụ tấn công đồn cảnh sát ở Mansoura khiến 16 người chết và hơn 100 người bị thương vào ngày 24/12 năm ngoái. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG