Bản tin 8H: Gia đình 5 người là F1 của nam công chứng viên

TPO - 5 người trong một gia đình ngồi gần nam công chứng viên trên chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội.

Tối 3/2, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) thông tin về việc phát hiện 5 người là F1 của bệnh nhân 1883 (công chứng viên, trú Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Những người này cư trú tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và cùng một gia đình. Họ tiếp xúc gần BN1883 (ngồi ghế 35C) trên chuyến bay QH242 từ TP.HCM đến Hà Nội, bao gồm N.T.D. (58 tuổi, ghế 36B), N.T.T. (42 tuổi, ghế 36D), N.T.M.A. (24 tuổi, ghế 36), N.M.T. (3 tuổi, ghế 36), Đ.N.G.H. (1 tuổi, ghế 36). Bà T. có chồng bị tai nạn giao thông tử vong tại TP.HCM nên gia đình vào đưa hài cốt về quê. Đám tang được tổ chức vào 16h ngày 30/1 đến 13h ngày 31/1. Trong đám tang, 5 trường hợp F1 trên có tiếp xúc nhiều người. Hiện 5 F1 đang đi cách ly tập trung, chưa có biểu hiện bất thường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/2), khu vực từ Bắc Bộ tới Thừa Thiên Huế ít mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khu vực này đang trên đà tăng nhiệt, có nơi lên tới 30 độ C, thời tiết ấm dần. Từ Đà Nẵng trở vào, ngày nắng, đêm có mưa rào cục bộ. Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.


Chiều 3/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 với các quận huyện, xã phường. Để phòng ngừa các nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn, ông Dũng đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc hạn chế số người sử dụng các loại xe dịch vụ, hợp đồng, xe buýt trên địa bàn. Ông Dũng quán triệt nguyên tắc xe khách không được chở quá 50% số chỗ và không được quá 20 khách đối với các xe cỡ lớn. Theo ông, xe 80 chỗ ngồi cũng không được chở quá 20 khách.


Chiều tối ngày 3/2, Đồn Biên phòng Cửa Sót (BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 4h sáng ngày 3/2, tàu cá BKS NA - 93704TS do ông Lê Đức Tưởng (39 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác đều trú ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang đánh bắt ở khu vực cách đảo Ròn về hướng Đông Đông Bắc 10 hải lý thì bất ngờ bốc cháy. Vụ hỏa hoạn khiến chiếc tàu bị thiêu rụi rồi chìm xuống biển. May mắn, 8 ngư dân được tàu cá BKS NA - 90412 TS của ông Trương Đắc Kiên (trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cứu sau nhiều giờ trôi nổi. Khoảng 10h30, 8 ngư dân vào bờ an toàn.


Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”. Đề án có tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện từ năm 2021 đến 2025, với 3 dự án. Dự án một do Cục Cảnh sát giao thông làm chủ đầu tư với khoảng 850 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho kết nối, chia sẻ dữ liệu camera. Dự án 2 và 3 đầu tư, nâng cấp Trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát cho hai thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM, với kinh phí mỗi dự án là 650 tỷ đồng.


Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy tính từ 18 giờ ngày 3/2 đến 6 giờ ngày 4/2, Việt Nam ghi nhận thêm 37 ca mắc mới. Đây đều là các ca cộng đồng tại Hải Dương. Theo đó, các bệnh nhân từ số 1912 đến 1948 đều là công nhân khu công nghiệp thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 28/1, kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 3/2, kết quả xét nghiệm lần 2 có 37 bệnh nhân dương tính. (XEM CHI TIẾT)


Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng 3/2, tổ công tác Công an quận Hải An phát hiện 2 xe ô tô chở 5 khách từ chân cầu Tân Vũ tới nút giao để vào thành phố Hải Phòng. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú phường Tràng Cát, quận Hải An) điều khiển ô tô BKS 15A-201.97 chở theo 4 khách và Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1991, trú thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) lái xe chở theo một khách. Sau đó, Công an quận Hải An đã đưa 7 người này về trụ sở để giải quyết. Ngoài ra, liên ngành cũng chặn lối mở khu vực này. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.