Bản tin 8H: Giải độc đắc 91,3 tỉ đồng chia đều cho hai vé trúng thưởng

Bản tin 8H: Giải độc đắc 91,3 tỉ đồng chia đều cho hai vé trúng thưởng
TPO - Vietlott xác định hai vé vé số Mega 6/45 thuộc kỳ quay số tối 19/6 cùng trúng giải Jackpot với số tiền tổng cộng 91,3 tỉ đồng.

Tối 19/6, tại kì quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được 2 vé trúng độc đắc Jackpot với tổng giá trị giải lên đến 91,368 tỉ đồng. Dãy số trúng độc đắc được xác định là 04-12-17-19-32-45. Vé đầu tiên bán ra từ điểm bán hàng số 75 A đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, Tỉnh Long A. Vé thứ 2 được phát hành từ điểm bán hàng số 85 đường 15, phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM. Do 2 vé Mega 6/45 cùng trúng giải Jackpot có mệnh giá giống nhau nên theo luật chơi số tiền trúng thưởng 91,3 tỉ đồng sẽ chia đôi, mỗi người hơn 45,6 tỉ đồng.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/6), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11h đến 17h. Tại Hà Nội, khu vực sẽ có nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C trong hôm nay. Từ ngày 25/6, nắng nóng ở các khu vực trên mới dịu dần.


Tính tới 6h sáng 20/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 65 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số người nhiễm virus corona tại nước ta hiện đang là 349. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị đến thời điểm này đã có 326/349 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,4% tổng số ca bệnh. Hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 13 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Về bệnh nhân 91, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường. Kết quả chụp CT gần nhất của bệnh nhân, thể tích phổi bình thường gần 90%. Sức cơ hai chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được.


Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, đặc biệt đợt nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua là đợt nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng rất cao. Số liệu thống kê của EVN cho thấy đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng Năm cao hơn 30% so với tháng 4/2020. Đặc biệt trong số này, có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng Tư.


Ngày 19/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cao Bằng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020- 2025 được diễn ra. Tại đây, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Lâm Đức Xuân và đồng chí Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy.


Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 19/6, đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Minh. Cơ quan chức năng xác định thời điểm năm 2016, khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hóa An (nay là phường Hóa An), ông Minh chưa cung cấp được bằng tốt nghiệp THPT và bằng đại học. Tuy nhiên, lúc chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hóa An nhiệm kỳ 2020-2025 vào đầu năm nay, hồ sơ ông Minh có đủ hai bằng. Tuy nhiên, hai bằng cung cấp không hợp lệ do thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THPT lại có sau thời điểm cấp bằng đại học. ngoài ra, ông Minh còn để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý xây dựng tại phường.


Chuyến bay số hiệu VN08 chở 309 công dân Việt Nam hồi hương từ Angola đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn vào chiều 19/6. Đây là chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước từ châu Phi đầu tiên của Vietnam Airlines. Trước đó, trên chuyến bay chiều đi từ Việt Nam ngày 18/6, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn nửa tấn hàng hóa y tế gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch rửa tay, quần áo bảo hộ y tế tới Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Toàn bộ số hàng này đều được Vietnam Airlines miễn cước, thuế, phí.

MỚI - NÓNG