Bản tin 8H: Giám đốc tình báo Mỹ bất ngờ từ chức

Ông Clapper đã phục vụ trong chính quyền của tổng thống Obama 6 năm - Ảnh: Getty Images
Ông Clapper đã phục vụ trong chính quyền của tổng thống Obama 6 năm - Ảnh: Getty Images
TPO - Ông James Clapper, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ, thông báo trước Quốc hội sẽ từ chức ngày 20/1/2017, cũng là ngày tỉ phú Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.

Sáng 17/11, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sẽ xử lý quyết liệt tình trạng tiêu cực, tham nhũng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy. Thủ tướng cũng khẳng định không để “chìm xuồng” bất cứ vụ tiêu cực nào khi phát hiện. (Xem chi tiết)


Trả lời các ý kiến của cử tri liên quan vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thường trực Thành ủy đã họp xem xét trách nhiệm quản lý đối với UBND quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu và một số cán bộ quản lý khác. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các sở ngành như Sở Văn hóa - Thể thao, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm của những cơ quan liên quan đồng thời sẽ thông báo công khai kết quả trong thời giam sớm nhất. (Xem chi tiết)


Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho rằng, quá trình thực hiện đầu tư Dự án nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyeste Đình Vũ (Hải Phòng) có dấu hiệu cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm trong việc phê duyệt dự án; lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng với nhà thầu gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Cùng với kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền gần 55 tỷ đồng và hơn 23.000 USD, TTCP đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý những dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự xảy ra tại dự án nghìn tỷ này. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích. Từ 13 giờ 15 chiều 3/11, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ (kể cả 400m3 nước chạy máy phát điện) lên 10.400 m3/giây; một số hồ thủy lợi đạt cao trình thiết kế cũng đã mở cửa tràn để xả lũ. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2​-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1. Hiện các địa phương đang tập trung cứu dân ở những vùng bị ngập.


Ông James Clapper, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ, thông báo trước Quốc hội sẽ từ chức ngày 20-1-2017, cũng là ngày tỉ phú Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. ông James Clapper chính là người mà năm 2013 từng bác bỏ chuyện chính quyền Mỹ thu thập dữ liệu liên lạc cá nhân của hàng triệu người dân, dẫn tới vụ phanh phui chương trình do thám quy mô lớn của cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden sau đó. Ông Clapper, 75 tuổi, thông báo quyết định từ chức sau 6 năm giữ cương vị này. Thông tin đưa ra trong bối cảnh dư luận có những đồn đoán có thể ông Clapper sẽ còn ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Việc ra đi của ông Clapper sẽ lại tạo thêm một chỗ khuyết lớn mà chính quyền mới của tỉ phú Donald Trump sẽ phải bổ sung.


Ngày 17/11, Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể thăm Nga sau khi nhậm chức vào tháng 1/2017, đồng thời khẳng định chưa có thảo luận cụ thể nào về vấn đề này. Trước đó cùng ngày, báo Izvestia của Nga dẫn một nguồn tin cấp cao từ đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng ông Trump đã lên kế hoạch thăm Nga sau khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017.


Ngày 17/11, người phát ngôn Hạm đội phương Bắc của Nga, Đại tá Vadim Serga cho biết tàu ngầm Saint Petersburg của nước này đã thực hiện một vụ phóng tên lửa trên Biển Barents. Ông Serga xác nhận: "Tàu Saint Petersburg chạy bằng diesel-điện đã phóng thành công một tên lửa trong khoa mục huấn luyện chiến đấu. Tên lửa hành trình này được phóng đi từ một vị trí dưới nước nhằm vào mục tiêu của hải quân". Trước đó, tàu thuyền dân sự đã bị cấm đi vào khu vực tiến hành các vụ phóng tên lửa trên Biển Barents.  


Theo các quan chức Nga, chính quyền sắp mãn nhiệm ở Mỹ đang nỗ lực đẩy mối quan hệ với Nga vào tình trạng bế tắc tới mức mà có thể tân Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump cũng khó tìm được lối thoát. Trong phát biểu ngày 17/11, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho rằng trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đang nỗ lực làm mọi thứ để đẩy mối quan hệ song phương vào tình trạng bế tắc tới mức chính quyền mới của nước này sẽ rất khó khăn nếu muốn "khai thông" quan hệ với Nga.


Ngày 17/11, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra ở một đám cưới của người Hồi giáo Sunni tại thị trấn Ameriyat Falluja, phía Tây thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 12 người thiệt mạng và 35 người bị thương. Theo nguồn tin từ cảnh sát, kẻ tấn công đã kích nổ một chiếc xe hơi có cài bom ở đám cưới trên. Cảnh sát cho rằng vụ tấn công dường như nhằm mục tiêu vào các quan chức người Sunni chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tham dự đám cưới.

MỚI - NÓNG