Bản tin 8H: Giàn khoan 981 hạ thấp, 6 tàu chiến bảo vệ

Bản tin 8H: Giàn khoan 981 hạ thấp, 6 tàu chiến bảo vệ
TPO - Giàn khoan trái phép của Trung Quốc đã hạ thấp hơn so với trước, đồng thời có một số tàu hàng áp sát vào giàn khoan. Trung Quốc vẫn sử dụng khoảng 112 tàu để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 6 tàu chiến, bao gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa tấn công nhanh, 2 tàu quét mìn.

Việc áp trần giá 25 sản phẩm sữa dành trẻ dưới 6 tuổi có hiệu lực từ ngày 1/6, nhưng đến nay nhiều cửa hàng tại TPHCM vẫn chưa giảm giá hoặc giảm mỗi nơi một kiểu. Không phải cửa hàng nào cũng hạ giá theo quy định mới. Lý do một số nơi không chịu giảm giá đưa ra là đến ngày 21/6 tới mới chính thức áp trần giá sữa bán lẻ đối với 25 mặt hàng này. (Xem chi tiết)


Trận mưa lớn nhất từ đầu vụ hè tới nay xuất hiện đêm hôm qua (10/6) tại tỉnh Lào Cai đã làm nước sông Hồng và các dòng suối ở thành phố dâng cao, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp và công trình xây dựng trên sông suối. Mưa lũ lớn đã làm ngập hoàn toàn tuyến đường phục vụ thi công móng cầu Giang Đông bắc qua sông Hồng, làm ngập nhiều diện tích rau màu trồng trên đất bãi ven sông Hồng ở phường Phố Mới, Kim Tân. (Xem chi tiết)


Ngày 10/6, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp Cục Hải quan TP HCM, phát hiện dấu hiệu khả nghi trong lô hàng nhập từ Nigeria qua Doha về sân bay Tân Sơn Nhất. Nhà chức trách đã tìm thấy 77 chiếc ngà voi, tương đương 110 kg, cất giấu rất tinh vi trong thùng hàng hóa được niêm yết theo kiểu đồ dùng cá nhân. Số ngà voi ước tính trị giá gần 4,5 tỷ đồng này là mặt hàng thuộc danh sách các loài động vật hoang dã cấm xuất nhập khẩu. (Xem chi tiết)


Chưa bao giờ ngư dân miền Trung đánh bắt ở Hoàng Sa lại gặp sự đe dọa hung hăng của tàu cá, tàu hải giám Trung Quốc như hiện nay. Liên tiếp nhiều tàu Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam trở về trong thương tích. Nhiều ngư dân đã tính đến chuyện đồng loạt khởi kiện phía Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Ngày 11/6, tàu cảnh sát biển VN 4032 phát hiện giàn khoan trái phép của Trung Quốc đã hạ thấp hơn so với trước, đồng thời có một số tàu hàng áp sát vào giàn khoan. Trung Quốc vẫn sử dụng khoảng 112 tàu để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 6 tàu chiến bao gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa tấn công nhanh, 2 tàu quét mìn. Cùng với đó có nhiều tàu hải cảnh, hải giám, tàu ngư chính.


Ngày 11/6, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã chỉ trích Trung Quốc về vụ việc 2 máy bay tiêm kích của Trung Quốc bay gần các máy bay Nhật Bản một cách bất thường trển Biển Hoa Đông. Phát ngôn viên này cũng hối thúc Nhật Bản và Trung Quốc thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp nhằm tránh "tính toán sai hoặc xảy ra các vụ việc sau này trên biển hoặc trên không".


Một quan chức NATO cho biết vào tối 11/6, các đại sứ NATO đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình Iraq, nơi các phiến quân đã bắt 80 công dân Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin.


Ngày 11/6, Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc Keiji Furuya cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố sẵn sàng thăm Triều Tiên để giải quyết vấn đề này nếu cần. Tuy nhiên, ông Furuya không tiết lộ thời gian và địa điểm Thủ tướng Abe đưa ra bình luận trên.


Ngày 11/6, các lực lượng an ninh Philippines bắt giữ phiến quân khét tiếng Khair Mundos mà Mỹ đang săn lùng. Mundos là nhân vật Hồi giáo có quan hệ mật thiết với các phần tử khủng bố al Qeada, từng liên quan vụ bắt cóc khách du lịch phương tây ở nam Philippines hơn 10 năm trước.

Giám đốc cơ quan tình báo quân đội Philippines Eduardo Ano cho biết, Mundos là một chuyên gia chế tạo bom và là "thủ lĩnh tinh thần" của nhóm khủng bố Abu Sayyaf.


Một phụ nữ quê ở Nghệ An, sống tại thủ đô Kiev, Ukraine đang trong cơn nguy kịch vị bị cướp đâm thủng ruột, dạ dày ngay trong thang máy hôm 8/6. Sau cuộc bầu cử, chính trường Ukraine có những tín hiệu tích cực, nhưng nạn trộm cướp ở ngoài đường lại gia tăng và trong đó có không ít nạn nhân là người Việt.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.