Bản tin 8H: Gian lận thi cử Sơn La vẫn được duyệt là Chiến sĩ thi đua

Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, nơi ông Nguyễn Quốc Chiến, giáo viên môn tin học công tác. Ông Chiến được đưa vào làm thành viên Ban thư ký Hội đồng thi Sơn La năm 2018. Ảnh: Vũ Phương
Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, nơi ông Nguyễn Quốc Chiến, giáo viên môn tin học công tác. Ông Chiến được đưa vào làm thành viên Ban thư ký Hội đồng thi Sơn La năm 2018. Ảnh: Vũ Phương
TPO - Dù liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi quốc gia 2018, ông Nguyễn Duy Chiến vẫn được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Theo nguồn tin của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Chiến (thành viên Ban thư ký Hội đồng thi), giáo viên môn tin học Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) vừa nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở dù liên quan đến gian lận điểm thi tại Sơn La năm 2018, khiến nhiều giáo viên bức xúc. Một giáo viên nhấn mạnh, ông Chiến liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi quốc gia 2018 không xứng đáng với danh hiệu trên. Ngày 7/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Thúy – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tô Hiệu phủ nhận ưu ái ông Chiến, mà chỉ làm theo quy định. Được biết, Chiến nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào cuối năm học 2018-2019, tức vào đầu tháng 6/2019.


Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình bắt đầu đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/10 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 7/10 đến 1 giờ ngày 8/10) tại Cửa Ông (Quảng Ninh) 29mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 32mm, Con Cuông (Nghệ An) 26mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 28mm. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông ở rìa nam của áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến sáng 9/10 ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội từ ngày 8/10 đến 9/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất mưa to và rải rác có dông.


Ngày 7/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng và ông Hồ Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng vì có sai phạm trong công tác tổ chức thi tuyển giáo viên năm 2017. Hai ông Nguyễn Xuân Bắc, Hồ Văn Thịnh đều phải nhận kỷ luật với hình thức khiển trách. Được biết, Hội đồng thi huyện Trà Bồng có các sai phạm: trong quá trình làm, in sao, niêm phong, giao nhận đề thi và đáp án không có biên bản thể hiện; giám thị không giao lại đề thi cho Hội đồng thi tuyển sau khi phát đề cho thí sinh; không lưu giữ đề thi gốc và đáp án gốc; Trưởng ban Đề thi không ký duyệt đề thi và đáp án gốc….


Ngày 7/10, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã ra thông báo về việc chấp thuận tờ trình xả giới của Đại đức Thích Thanh Toàn. Theo văn bản này, Ban Trị sự GHPG Việt Nam sẽ ra quyết định bãi nhiệm trụ trì chính thức, thu hồi con dấu và quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng. Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đất tôn giáo được Nhà nước cấp và toàn bộ công trình, hiện vật trên đất như nhà cửa, đồ thờ thuộc tài sản của cơ sở tôn giáo và sẽ được giáo hội thu hồi. Các tài sản khác như đất (ngoài sổ đỏ) hay xe máy đăng ký tên riêng trên chứng minh thư của thầy Thích Thanh Toàn thì không thuộc tài sản của tôn giáo.


Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội phủ nhận việc đấu golf có trong lịch “công tác”. Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nội đăng tải lịch làm việc của Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng, trong đó có lịch trình thi đấu môn golf tại sân gofl khu vực Sơn Tây vào cuối tuần này. Cụ thể, trong lịch làm việc của ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công Thương nêu rõ, từ 5h30 thứ Bảy (12/10), ông sẽ thi đấu môn golf tại sân khu vực Sơn Tây, lịch này còn ghi chú hình chiếc ô tô (có thể là chỉ lệnh văn phòng chuẩn bị xe đưa đón- PV). Trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Thăng khẳng định không có chuyện đó, và chắc chắn không có chuyện Sở Công Thương điều xe công để ông đi tham dự giải đấu golf nào. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội sẽ dẹp cà phê đường tàu trước 12/10. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện có đường sắt chạy qua xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông nói chung và đường sắt nói riêng. Cụ thể, văn bản của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận, huyện gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 12/10. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.