Bản tin 8H: Giáo hoàng Francis lên tiếng về 'chọc cười tôn giáo'

Giáo hoàng Francis I phát biểu trước báo giới. (Nguồn: Reuters)
Giáo hoàng Francis I phát biểu trước báo giới. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bình luận về các sự kiện liên quan đến vụ khủng bố tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris hôm 7/1 vừa qua, Giáo hoàng cho rằng, cần phải tôn trọng tự do ngôn luận, nhưng "khiêu khích, sỉ nhục và chọc cười tôn giáo của người khác" là điều "không nên".

Ngày 16/1, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) cho biết, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các cơ quan chức năng (Bộ Công an, Bộ Nội vụ), Bộ Công Thương đã xem xét, không công nhận kết quả thi tuyển đối với các thí sinh đã dự thi vào một số vị trí tại kỳ thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường năm 2013. Để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển công chức trên, Bộ Công Thương tổ chức thi lại môn thi nghiệp vụ chuyên ngành. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 16/1, tại ngã ba Tam Trinh - Yên Sở, khi một chiếc xe tải nuốt gọn người và phương tiện dưới gầm. Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên một chiếc xe tải chạy theo hướng cầu Thanh Trì - trung tâm thành phố, khi đi đến đoạn ngã ba Tam Trinh - Yên Sở thì đâm trực diện vào một xe máy đi cùng chiều. Cú đâm khá mạnh khiến người và phương tiện bị cuốn gọn vào trong gầm xe, phải dùng kích để nâng xe mới đưa được nạn nhân ra ngoài. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió" sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại của Chính phủ Đức. Dự án trên được thực hiện tối đa 4 năm với tổng kinh phí 7 triệu euro. Mục tiêu của Dự án nhằm cải thiện các điều kiện khung pháp lý cho quá trình phát triển, thúc đẩy và mở rộng quy mô phát triển điện gió tại Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh của Việt Nam.


Bình luận về các sự kiện liên quan đến vụ khủng bố tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris hôm 7/1 vừa qua, Giáo hoàng cho rằng, cần phải tôn trọng tự do ngôn luận, nhưng "khiêu khích, sỉ nhục và chọc cười tôn giáo của người khác" là điều "không nên". Ngài nói: "Tự do ngôn luận và tự do tôn giáo là hai quyền cơ bản của con người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc xúc phạm tôn giáo của nhau. Và bất cứ ai nhân danh tôn giáo để tiến hành chiến tranh hoặc sỉ nhục người khác là không thể chấp nhận được".


Một tay súng được cho là có tiền sử bệnh thần kinh đã xông vào bưu điện Aragon nằm trên đường Charles-de-Gaulle ở thành phố Colombes (Pháp) và bắt giữ ít nhất 3 con tin vào lúc 12h30 ngày 16/1 (giờ địa phương). Nghi phạm này đã gọi điện đến số 17 - dịch vụ khẩn cấp Pháp, cho biết hắn có súng AK, lưu đạn và đang giữ các con tin ở bưu điện. Cảnh sát đã liên lạc với nghi phạm và đàm phán để giải cứu con tin. Sau 2 tiếng, vào lúc 14h30 (giờ địa phương) tay súng này đã đồng ý đầu hàng, các con tin được giải cứu an toàn. (Xem chi tiết)


Cảnh sát đặc nhiệm Bỉ vừa bắn chết hai đối tượng tình nghi là chiến binh thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), trước lúc chúng tấn công nhà ga địa phương tại một thị trấn giáp biên giới Đức. Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Vụ việc xảy ra sau khi IS tung ra một video, trong đó một chiến binh người Pháp kêu gọi người Hồi giáo tại châu Âu tiêu diệt "tất cả cảnh sát". (Xem chi tiết)


Làn sóng biểu tình phản đối tranh biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo lan rộng tại nhiều nước trên thế giới. Bộ Nội vụ Niger cho biết ngày 16/1, đã có bốn người thiệt mạng và 45 người bị thương tại Zinder, thành phố lớn thứ hai của Niger trong làn sóng biểu tình phản đối việc tạp chí Charlie Hebdo của Pháp xuất bản tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed. Một cảnh sát và ba dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Ngoài ra, một trung tâm văn hóa Pháp và ba nhà thờ cũng bị thiêu rụi.


Một đoàn xe tăng dài khoảng 3km đã xuất hiện gần thành phố Gorlovka, tỉnh Donetsk vào hôm nay (16/1) và đang di chuyển về hướng các vị trí đóng quân của các đơn vị quân đội Ukraine ở miền Đông nước này. Cùng thời điểm, lực lượng vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cũng thắt chặt các cung đường hướng vào phía Đông. Trước đó, Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine có các nguồn tin khẳng định, lực lượng ly khai hiện có khoảng 36.000 tay súng và đang sở hữu hơn 500 xe tăng, gần 1.000 xe bọc thép, 700 khẩu pháo, 500 hệ thống tên lửa phòng không. (Xem chi tiết)


Ngày 16/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã cảnh báo các nghị sỹ Mỹ không theo đuổi các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Hai ông cho rằng các biện pháp như vậy có thể phá vỡ các cuộc đàm phán ngoại giao và có khả năng dẫn tới chiến tranh. Hai nhà lãnh đạo trên cũng nhất trí duy trì các biện pháp trừng phạt Nga cho đến khi nước này ngừng các hành động tại Ukraine và tiếp tục hỗ trợ Kiev thực thi các cải cách kinh tế và dân chủ quan trọng.


Hôm qua, Mỹ nới lỏng một số lệnh cấm vận thương mại và du lịch đối với Cuba. Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo sẽ thay đổi chính sách 50 năm qua của Mỹ với Cuba, những bước đi thực tế đầu tiên để cải thiện quan hệ ngoại giao đã được thực hiện. Chính sách cấm vận 54 năm qua của Mỹ đối với Cuba vẫn phải chờ Quốc hội Mỹ quyết định. Nhưng các quy định do Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ ban hành sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua để cho phép Mỹ xuất bản thiết bị viễn thông, nông nghiệp và xây dựng sang Cuba, mở rộng đối tượng người Mỹ được sang Cuba và mở quan hệ ngân hàng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG