Bản tin 8H: Giao tranh ác liệt tại sân bay Donetsk

Một tay súng thuộc lực lượng ly khai ở khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP)
Một tay súng thuộc lực lượng ly khai ở khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 17/11, các tiếng nổ lớn lẫn tiếng pháo kích đã vang lên tại sân bay Donetsk, miền Đông Ukraine, bất chấp những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc giao tranh vốn đang xói mòn lệnh ngừng bắn tại các khu vực do quân ly khai kiểm soát.

Tổng Cty Đường sắt Việt Nam có nhiều tham vọng cải cách hệ thống bán vé điện tử. Tuy nhiện, với hệ thống hiện nay, dù mua qua mạng, khách vẫn gặp nhiều bất tiện. Tổng Cty ĐSVN công bố, hệ thống bán vé điện tử qua mạng internet sẽ được vận hành từ ngày 1/12. Tuy nhiên “nhà tàu” khuyến cáo hành khách sau khi đã hoàn thành quy trình mua vé cần ra ga trước 4 giờ tàu chạy lấy vé để tránh lãng phí vé. Những khó khăn sẽ phải đợi tới cuối năm 2015 mới được giải quyết. (Xem chi tiết)


Sau vụ tai nạn chết người tại dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, toàn bộ các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội được rà soát. Tuy nhiên đi lại tại các công trường trên những ngày qua, người đi đường vẫn thấy hiểm họa còn treo lơ lửng trên đầu. Về việc công trường mất an toàn và người dân phải chui lô cốt để đi, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình, phương án thi công trên tuyến và những bất cập được phát hiện sau khi rà soát sẽ được điều chỉnh lại. (Xem chi tiết)


Tại Khu đô thị Đặng Xá 2 (Gia Lâm, Hà Nội), chủ đầu tư Viglacera đã dành lô đất N03 và N04 với tổng diện tích khoảng 10.000m2 để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Như vậy Đặng Xá sẽ là dự án đầu tiên của Hà Nội có mô hình nhà ở hỗn hợp gồm cả nhà thương mại (chung cư và biệt thự), nhà ở xã hội và nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp thuê. Hiện đơn giá cho thuê khoảng 30.000 đồng/m2/tháng, quy mô căn hộ cho thuê gồm các loại diện tích 45, 47, 60 và 69,5 m2. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Công Hợp (SN 1978) ở xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa giả danh là cán bộ văn phòng Chính phủ để lừa đảo. Trước đó, ngày 15/11, Lê Công Hợp đã đến khách sạn Mường Thanh, TP Thanh Hóa là nơi đón tiếp các đại biểu Trung ương về dự lễ công bố Quyết định TP Thanh Hóa lên đô thị loại I. Tại đây, Hợp xưng danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ để nhận quà, tài liệu, kèm thêm tiền mặt 5 suất quà. (Xem chi tiết)


Ngày 17/11, các tiếng nổ lớn lẫn tiếng pháo kích đã vang lên tại sân bay Donetsk, miền Đông Ukraine, bất chấp những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc giao tranh vốn đang xói mòn lệnh ngừng bắn tại các khu vực do quân ly khai kiểm soát. Hôm 16/11, thủ lĩnh ly khai Andrei Purgin cho biết, lực lượng này đã đạt được một thỏa thuận với quân chính phủ về việc ngừng pháo kích xung quanh sân bay Donetsk, nhưng chỉ để quân ly khai đưa những người chết và bị thương ngoài.


Kể từ ngày 5/9, thời điểm thỏa thuận Minsk có hiệu lực, lực lượng ly khai miền Đông đã vượt qua ranh giới phân định với quân chính phủ Ukraine 20 – 30km, thậm chí có những khu vực lên tới 70km. Ngoài ra, lực lượng ly khai cũng có kế hoạch đánh chiếm khoảng 6 địa điểm chiến lược hiện đang thuộc kiểm soát của chính phủ Ukraine. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bất ngờ kịch liệt lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu tại Sydney, Australia. Thủ tướng Merkel, người trước đó đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin bên lề hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Australia, nói rằng ông Putin hành động theo quyền lực của kẻ mạnh, song không đếm xỉa đến các quy định của luật pháp. 


Từ ngày 14 đến 17/11, Mỹ đã tiến hành 31 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria và Iraq. Theo báo cáo của quân đội Mỹ, trong tổng số 31 cuộc không kích phiến quân IS, có 11 cuộc được không quân Mỹ tiến hành trên lãnh thổ Syria, trong đó thành phố chiến lược Kobani nằm trên biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là 9 cuộc. Không quân Mỹ phá hủy ít nhất 7 vị trí của phiến quân IS. (Xem chi tiết)


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 17/11 đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đoàn xe của Liên Hợp Quốc ở gần sân bay Baghdad hôm 16/11. Kẻ đánh bom có thể là một người Iraq đến từ Fallujah, thành trì của phiến quân nằm cách thủ đô Baghdad 40 km về phía Tây. Phái viên cấp cao của LHQ tại Iraq khẳng định không có nhân viên LHQ nào bị thương trong vụ nổ này, còn cảnh sát Iraq cho hay 3 người đã bị thương.


Trung tâm Y tế bang Nebraska, miền Trung nước Mỹ, ngày 17/11 thông báo một bác sỹ người Mỹ trở về từ Sierra Leone đã tử vong do nhiễm virus Ebola. Trong một thông báo, trung tâm trên cho biết bác sỹ Martin Salia đã qua đời với các triệu chứng của bệnh nghiêm trọng hơn mặc dù đã được điều trị bằng thuốc ZMapp. Ông là một trong số 10 bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Mỹ và là trường hợp tử vong thứ hai vì nhiễm loại virus chết người này.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.