Bản tin 8H: Gió lốc sập nhà, bé 3 tuổi chết thương tâm

Mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc, hư hỏng nhà của hộ gia đình ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc, hư hỏng nhà của hộ gia đình ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN
TPO - Mưa đá và gió lốc cục bộ đã làm sập ngôi nhà của gia đình ông Sùng Mí Na ở thôn Thẩm Nu thuộc xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hậu quả làm cháu Sùng Mí Già, 3 tuổi tử vong.

Thời tiết thay đổi, không khí ẩm tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển, tăng nguy cơ gây bệnh cho trẻ. Tuần qua, Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư), tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mỗi ngày đến khám bệnh Tay-chân-miệng. Những trẻ thể bệnh nhẹ thường được bác sĩ kê đơn thuốc về nhà uống. Một số trẻ mắc bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Trước đó vào giữa tháng 3, theo Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội thống kê, trong hơn 3 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 176 ca mắc Tay-chân-miệng rải rác tại 19 quận, huyện, thị xã. (Xem chi tiết)


Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 23/BCĐ-QLTT, trong đó yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) và hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016”.  Theo đó, Chi cục QLTT Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo ATTP.


Theo nghiên cứu của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam (thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam), bán đảo Cà Mau đang có xu hướng lún xuống mỗi năm. Nơi sụt lún sâu nhất ở Cà Mau đo được là 1,71 cm một năm, sụt lún trung bình do khai thác nước ở đây khoảng 0,35cm một năm. Có ba nguyên nhân của tình trạng này gồm sụt lún cấu kết do trầm tích trẻ, do khai thác nước và do chuyển động kiến tạo từ sụt xuống. Xu thế này sẽ còn tiếp tục trong những năm tới. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, mây đối lưu phát triển và mở rộng nên từ chiều tối 17/4 đến rạng sáng ngày 19/4, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc khiến 1 cháu bé 3 tuổi tử vong và 2 người bị thương. Cụ thể, mưa đá và gió lốc cục bộ đã làm sập ngôi nhà của gia đình ông Sùng Mí Na ở thôn Thẩm Nu thuộc xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Hậu quả làm cháu Sùng Mí Già, 3 tuổi tử vong.


Sáng 19/4, trên Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT Thanh Hóa bắt giữ xe tải BKS 74C-013.61 vận chuyển hơn 13 tấn mỡ bẩn (đựng trong 373 bao) đang trên đường ra Hà Nội tiêu thụ.  Xe tải này do Lê Đại Thắng (SN 1973, trú tại phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Lái xe khai số hàng hóa trên chở từ Thừa Thiên - Huế đi Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.


Một số nguồn tin cho biết ngày 19/4, các cuộc không kích tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập kiểm soát đã khiến gần 50 người thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương. Theo một nhân viên cứu hộ, khoảng 38 người đã thiệt mạng tại thị trấn Maarat al-Numan thuộc tỉnh Idlib vốn là thành trì của phiến quân. Ngoài ra, 10 người khác cũng thiệt mạng tại thị trấn Kafr Nubl gần đó. Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - lực lượng đối lập chính của Syria - tuyên bố các cuộc không kích vốn là "hành động leo thang nguy hiểm" này chỉ càng khiến họ quyết tâm trì hoãn tham gia cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ).


Osama Krayem, nghi can thứ 2 bị bắt trong vụ tấn công khủng bố tại ga tầu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels, Bỉ hôm 22/3 đã bị Viện Công tố liên bang hôm 19/4 cáo buộc cũng tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Nghi can người Thụy Điển 23 tuổi này trước đó đã bị cáo buộc trong vụ khủng bố ở Brussels. Tên này được xác định là người đi cùng Khalid El Bakraoui, kẻ đánh bom liều chết tại ga tầu điện ngầm Maelbeek hôm 22/3.


Ngày 19/4, Moskva đã lên tiếng bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại sắp tới giữa Nga-NATO trong khi thừa nhận hai bên đang trải qua giai đoạn nghi ngờ nhau sâu sắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng Moskva quan ngại về việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia láng giềng của Nga, điều này đe dọa tới các lợi ích quốc gia và an ninh của Nga. Ông Peskov chỉ rõ cuộc họp của Hồi đồng NATO​-Nga ở cấp đại sứ, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới ở Brussels (Bỉ), sẽ không dễ dàng do những nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin vẫn diễn ra chậm chạp.


Kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do tổ chức ORB thực hiện cho thấy phe vận động cử tri Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) đang vượt lên dẫn trước gần 10%, trong bối cảnh cuộc trưng cầu ý dân về việc ra đi hay ở lại EU đang đến gần và cả hai phe đều đang tăng tốc các nỗ lực vận động. Nếu cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành ngày 19/4, phe "ở lại" sẽ giành được 52% số phiếu, tăng 3 điểm so với ở cuộc thăm dò trước đó của ORB, trong khi phe "rời EU" sẽ giành được 43% số phiếu, giảm 5 điểm so với cuộc thăm dò trước đó.


Ngày 19/4, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII bế mạc; Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Raul Castro (84 tuổi), được bầu lại làm Bí thư thứ nhất nhiệm kỳ hai. Ông Jose Ramon Machado Ventura (85 tuổi) được bầu lại làm Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba. Tại phiên bế mạc, lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro đến dự trong tiếng vỗ tay vang dậy của các đại biểu trong vòng một phút. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG