Bản tin 8H: Hà Nội có người trúng Jackpot

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Không tìm ra chủ nhân tấm vé trị giá hơn 62 tỷ đồng, tuy nhiên, Hà Nội có một người chơi trúng Jackpot 2 với hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại kỳ quay 246 loại hình Power 6/55 mở thưởng ngày 28/2, Vietlott xác định đã không có người chơi nào may mắn trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 62 tỷ đồng, tuy nhiên, đã có 1 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 có giá trị hơn 3,6 tỷ đồng. Kết quả Vietlott tại kỳ quay này là bộ số gồm: 04-15-19-34-40-42 và số đặc biệt 49. Được biết, tấm vé trúng Jackpot được phát hành tại điểm bán hàng số 310 đường Kim Giang , Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội thuộc Đại lý Mai Hoàng Ngân-Hà Nội.


Thành ủy Tây Ninh có Bí thư mới. Theo Quyết định số 4621-QĐ/TU của Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh sẽ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu (nhiệm kỳ 2015-2020), để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Tây Ninh, kể từ ngày 1/3 tới. Như vậy sau gần nửa năm, kể từ ngày Bí thư Thành ủy Tây Ninh, ông Trần Hữu Hậu xin về hưu trước tuổi và được chấp nhận, đến nay Thành phố Tây Ninh mới có Bí thư mới. (XEM CHI TIẾT)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông cho hay, dự kiến, từ 12h00 đến 19h00 ngày 2/3/2019, cấm 2 chiều đường trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Đồng Đăng. Đồng thời, từ 6h00 – 19h00 ngày 2/3, lực lượng chức năng sẽ phân luồng từ xa các xe ô tô tải có trọng tải trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên không lưu thông trên đoạn đường trên. Việc cấm đường này nhằm mục đích đảm bảo an toàn, thông suốt cho đoàn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từ Hà Nội lên ga Đồng Đăng để lên tàu về nước. Hiện, kế hoạch chính thức hiện chưa được ban hành. (XEM CHI TIẾT)


Một gia đình ở Quảng Nam trình báo mất 49 cây vàng giấu trong... đống lúa. Sáng 28/2, lãnh đạo UBND xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, đơn vị vừa nhận đơn trình báo của một người dân địa phương về bị mất trộm 49 cây vàng (hơn 1,8 tỷ đồng). Thông ban đầu, chiều ngày 27/2, bà Trần Thị H. (trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh) đi làm về thì tá hoả phát hiện đống lúa ở nhà dưới bị xới tung lên, 49 cây vàng mà bà cất giấu dưới đống lúa đã biến mất nên lập tức báo cơ quan chức năng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn. Chiều tối 28/2, người dân sống bên bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi trên sông. Tại hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ, người dân thấy xe máy BKS 59M1 – 90774 dựng trên bờ sông. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, xe máy có thể của nạn nhân và nhiều khả năng người này tự vẫn. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, cũng như điều tra làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Giả mạo văn bản của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam để “thổi” giá đất. Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản có nội dung Quảng Nam phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn, khu phức hợp giải trí ở phường Cẩm Nam (TP.Hội An), khiến giới đầu tư xôn xao. Chiều 28/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội là văn bản giả mạo, tỉnh không phát hành văn bản nào về nội dung này. Tỉnh chỉ ra, chữ ký trong văn bản không phải là của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, mẫu văn bản cũng được làm một cách rất sơ sài, không đúng mẫu… (XEM CHI TIẾT)


Hai vợ chồng mới cưới va chạm xe tải, một người tử vong. Khoảng 15h15 ngày 28/2, tại Km106 + 350 trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, xe tải BKS 24C-079.20, do lái xe Hoàng Đình Dư (SN 1988, trú tại Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 24B3-7818, do anh Hoàng Văn Chỉnh (31 tuổi, ở huyện Bảo Yên) điều khiển chở theo vợ là chị Duyên. Sau khi va chạm, chị Duyên và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ. Anh chỉnh văng ra ngoài thoát chết. Được biết, anh Chỉnh và chị Duyên vừa kết hôn.


Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, Đông Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh suy yếu nhanh, ngày 1/3, các tỉnh phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, ngày giảm mây trời nắng ấm, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày 28/2, trong khoảng 18 – 32 độ C. Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20-31 độ C; Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 21-32 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 16-34 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

MỚI - NÓNG