Bản tin 8H: Hà Nội sắp nắng nóng trên 40 độ C

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Những ngày tới Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/5) phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày mai sẽ có nắng nóng diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 5-6/5, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai đến 6/5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng từ 7-10/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.


Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6h sáng 3/5, Việt Nam Việt Nam có tổng cộng 130 ca mắc được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có thêm ca mắc mới nào trong cộng đồng. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 3/5, đã 17 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị-Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 219 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.


Ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, khoảng 17h31 ngày 1/5, CSGT Long Thành (Đồng Nai) phát hiện Ngô Văn Dững (27 tuổi, Cần Thơ) điều khiển xe máy BKS 59N3-077.03 chạy quá tốc độ 60/50km/h tại Km 25 tỉnh lộ 769. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Dững không chấp hành, lấn sang phần đường hướng ngược lại để bỏ chạy, rồi va chạm với mô tô đặc chủng BKS 60A1-0125 do Trung úy Nguyễn Đình Thọ (28 tuổi). Hậu quả, cả Dững và Trung úy Thọ bị thương phải đi cấp cứu. Được biết, qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu Dững là 93,31mg/100ml máu.


Chiều 2/5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tìm thấy thi thể Nguyễn Ngọc Huy (SN 2002, trú số 242/5 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP Huế). Theo đó, khoảng 16h chiều 1/5, khi đi tắm biển cùng em trai và 4 người bạn tại bờ kè thôn Thai Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương, thị xã Hương Trà), Huy phát hiện bạn bị sóng cuốn liền bơi ra cứu. Tuy nhiên, người bạn sau đó được cứu, còn Huy bị cuốn ra xa, mất tích.


Ngày 2/5, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Sóc Trăng cho biết đơn vị chuẩn bị ra thông báo giảm giá khởi điểm khi đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Minh Châu và nhóm khách hàng liên quan. Tổng dư nợ tính đến đầu năm 2020 là trên 111,3 tỷ đồng, chia gần đều cho nợ gốc và nợ lãi. Theo thông báo, giá khởi điểm trên 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không có khách hàng, giá dự kiến giảm xuống còn trên 60 tỷ đồng vào ngày 4/5/2020.


Chiều 2/5, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn, làm chết 24 người, bị thương 22 người. So với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019, tăng 2 người chết (+ 9%), tăng 3 người bị thương (+ 15,7%). Như vậy, trong ba ngày nghỉ lễ (từ 30/4-2/5) toàn quốc xảy ra 91 vụ tai nạn, khiến 61 người tử vong và 48 người bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 20h30 tối ngày 2/5 trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy BKS: 29M7-5283 va chạm ô tô BKS: 61A-721.30. Hậu quả, người đi xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, tài xế ô tô không dừng lại mà bỏ chạy khỏi hiện trường. Người đi đường dùng xe máy truy đuổi hơn 5km mới chặn được xe ô tô và mất đến 20 phút vận động tài xế trở lại hiện trường. (XEM CHI TIẾT)


Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Tramoc), Sở GTVT Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch hoạt động của xe buýt sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, bắt đầu từ thứ Hai ngày 4/5 tới, xe buýt tại Hà Nội sẽ hoạt động 100% lượt và vẫn phải thực hiện các quy định về phòng dịch. Kế hoạch trên cũng vừa được Sở GTVT Hà Nội có văn bản chấp thuận. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG