Bản tin 8H: Hạ thủy tàu ngầm Kilo Bà Rịa-Vũng Tàu

Tầu ngầm Kilo thuộc dự án 636 tại xưởng đóng tàu ở S.Peterburg
Tầu ngầm Kilo thuộc dự án 636 tại xưởng đóng tàu ở S.Peterburg
TPO - Sáng 28/9, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố St Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Dự án 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) đóng cho Việt Nam. Đây là tàu ngầm cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam.

Ngày 28/9, trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải báo cáo gấp xung quanh việc xây dựng khu chung cư cao tầng tại số 8B Lê Trực (quận Ba Đình), Tổ công tác liên ngành thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế công trình cũng như rà soát quy trình thực hiện dự án có vi phạm chiều cao gần khu Quảng trường Ba Đình hay không. Ngày 24/3/2014, Sở Xây dựng đã  cấp giấy phép xây dựng số 11 cho dự án số 8B Lê Trực. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h45 ngày 29/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khách sạn An Nam Legend, số 27 phố Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khiến người dân phố cổ hoảng loạn. Vào thời điểm trên, tầng mái của khách sạn An Nam Legend đột nhiên cháy rừng rực kèm khói đen, ngọn lửa nhanh chóng trùm lên phần mái. Lực lượng chữa cháy đã phải phải sử dụng thang bộ chạy lên để phun nước. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại không đáng kể.  (Xem chi tiết)


Chiều 28/9 (giờ New York), trong khuôn khổ Khoá họp 70 Đại hội đồng LHQ, đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động gìn giữ hoà bình dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moo và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống, Thủ tướng của gần 50 nước đã tham dự và phát biểu. Trước đó, chủ tịch nước Trương Tấn Sangcũng trả lời phỏng vấn của AP, bên lề cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại Mỹ.


Sáng 28/9, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở thành phố St Petersburg đã diễn ra lễ hạ thủy tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Dự án 636, lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) đóng cho Việt Nam. Tàu ngầm Bà Rịa-Vũng Tàu là tàu ngầm cuối cùng trong lô 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka Nga đóng cho Việt Nam. Việt Nam đã tiếp nhận 4 tàu ngầm gồm Hà Nội;Thành phố Hồ Chí Minh; Hải Phòng và Đà Nẵng. Chiếc thứ 5 là tàu ngầm Khánh Hòa đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm tại Biển Baltic.


Ngày 28/9, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu quan trọng trước giới chức lãnh đạo các nước, trong đó đề cập đến một loạt vấn đề quan trọng của thế giới. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama đã nêu bật nguy cơ các thành viên của Liên hợp quốc thất bại trong việc cùng hợp tác giải quyết các vấn đề thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi các nước trên thế giới nỗ lực hợp tác giải quyết các thách thức quốc tế theo hướng hiệu quả hơn, cảnh báo những hậu quả có thể xảy ra nếu hợp tác thất bại.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu cuộc hội đàm đầu tiên kể từ năm 2014, bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70 đang diễn ra ở thành phố New Yokk, Mỹ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra trong 55 phút. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin sẽ bay về Nga. Nội dung cuộc gặp sẽ được hai nước công bố rộng rãi trước truyền thông trong ngày hôm nay, 29/9. (Xem chi tiết)


Nga và Iran, hai đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể coi đã giành chiến thắng trước phương Tây vốn ủng hộ các nhóm nổi dậy Syria, khi cả Thủ tướng Anh, Tổng thư ký NATO… vừa tuyên bố chấp nhận ông Assad giữ ghế quyền lực. Đức và Mỹ đã thảo luận khả năng chấp nhận ông Assad tiếp tục nắm quyền lãnh đạo Syria để có thể chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 4 năm tại nước này, giúp đánh bại IS. (Xem chi tiết)


Iraq để ngỏ khả năng cho các máy bay do thám của Nga thực hiện trinh sát hoạt động của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) trên lãnh thổ nước này. Chính quyền Iraq sẵn sàng xem xét khả năng cho các máy bay do thám Nga trinh sát hoạt động IS trên không phận của nước này nếu Moscow yêu cầu. Theo giới chức quân đội Iraq, Nga đang nghiên cứu khả năng mở rộng hoạt động quân sự trong khu vực. (Xem chi tiết)


Ít nhất 50 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở quá số khách quy định bị lật trên sông Kolohi, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ ngày 28/9. Cảnh sát địa phương cho biết khi tai nạn xảy ra, chiếc thuyền đang chở từ 250-300 khách. Khi đến giữa sông, động cơ của thuyền đã bị hỏng, khiến chiếc thuyền đâm vào trụ cầu gỗ. Theo các quan chức địa phương, hiện chưa thể xác định có bao nhiêu hành khách thiệt mạng, song ước tính ban đầu số người thiệt mạng có thể lên tới ít nhất 50 người. Nhiều hành khách đã bơi vào bờ an toàn.


Giới chức Ấn Độ và Pakistan ngày 28/9 cho biết, Saudi Arabia đã cung cấp cho các nhà ngoại giao nước ngoài khoảng 1.100 bức ảnh về những người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Lễ Hajj mới đây. Đây là dấu hiệu cho thấy tổng số người chết cao hơn rất nhiều so với con số mà vương quốc này công bố trước đó. Phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

MỚI - NÓNG