Bản tin 8H: Hai anh em chết thảm vì rơi xuống hầm biogas

Thi thể hai đứa trẻ phát hiện dưới hầm biogas rộng khoảng 2 m, sâu chừng 1,3.
Thi thể hai đứa trẻ phát hiện dưới hầm biogas rộng khoảng 2 m, sâu chừng 1,3.
TPO - Chiều 16/4, cha mẹ đi vắng, cậu bé dẫn em gái đi chơi. Trong lúc vui đùa, hai anh em không may rơi xuống hầm chứa nước công trình xây dựng ở xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi...

Dù chưa sang hè, nhưng một tuần qua nắng nóng đã xảy ra hầu khắp Bắc Bộ và miền Trung với xu hướng tăng mỗi ngay thêm 0,5 đến 1 độ C. Tại Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, riêng trạm Bảo Lạc (Cao Bằng) ghi nhận 38 độ C. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ nền nhiệt cao nhất 35-37 độ, một số nơi 38 độ C như Yên Châu, Mường La (Sơn La). Hà Nội và các tỉnh đồng bằng duy trì ở mức cao trên 30 độ C. Do El Nino còn tiếp tục đến tháng 6, nên nhiệt độ năm nay vẫn cao hơn so với trung bình nhiều năm. (Xem chi tiết)


Tối 16/4, ông Trương Thanh Thảo, chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, cho biết lúc 17h lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 2 bé Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và em gái Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi). Hai bé tử vong vì đuối nước do rơi xuống hầm nhà vệ sinh sâu 1,2 m thuộc ngôi nhà đang xây dựng của ông Nguyễn Đắc Nam gần sông Kênh, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi. Quanh khu vực thi công không có rào chắn. Hai bé là con của anh Võ Thanh Tùng (quê TP Quảng Ngãi). Hiện, gia đình anh Tùng thuê nhà cách nhà ông Nam khoảng 300 m. 


Cô gái chết bất thường trong nhà trọ. Tối 16/4, Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường cô gái 26 tuổi chết trong nhà nghỉ tại xã Khánh An, huyện U Minh. Theo chủ nhà nghỉ, sáng cùng ngày, cô gái đến thuê phòng, vài phút sau có nam thanh niên vào ở cùng, không xuất trình giấy tờ và rời khỏi phòng lúc nào nhà nghỉ không biết. Một cảnh sát cho biết, nhiều vòng vàng và tiền mà cô gái mang theo vẫn còn, thi thể không có vết thương.


Tối 16/4 trên quốc lộ 1A (đoạn ấp Tân Hòa), xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xe container BKS 71C-042.52 kéo theo rơ móc BKS 71R-001.08 do tài xế Nguyễn Văn Tài điều khiển, đang lưu thông hướng từ Miền tây về TP.HCM đã thắng gấp để tránh người đàn ông có biểu hiện say rượu điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều. Cùng lúc này xe ô tô loại 7 chỗ từ phía sau vượt lên vượt lên liền bị container ủi quay ngang và đẩy lê trên đường hơn 10 mét rồi dừng lại nằm chắn ngang đường. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng xe 7 chỗ ngồi bị hư hỏng. Riêng người đàn ông điều khiển xe mô tô có biểu hiện say rượu phóng nhanh rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa chiếm thêm một làng biên giới trong đợt tấn công nhằm vào các nhóm nổi dậy ở tỉnh Aleppo. Chiến thắng trên đã đẩy lùi đà tiến của phe nổi dậy ở khu vực biên giới, bắt đầu từ thị trấn Azaz, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 8 km về phía nam, sang các thành trì IS ở phía đông. Nhóm phiến quân còn tấn công quân đội chính phủ gần Khanasser, thị trấn phía nam Aleppo, nơi từng bị nhiều lực lượng khác nhau kiểm soát. (Xem chi tiết)


Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong khuôn khổ chuyến thăm vùng Vịnh kéo dài 6 ngày nhằm thúc đẩy sự ủng hộ đối với Iraq - quốc gia đang ở thời điểm quyết định trong cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Phát biểu trước thềm chuyến thăm, ông Carter nhấn mạnh "cuộc chiến chống IS tại Iraq có thành công hay không phụ thuộc vào sự tiến bộ về chính trị và kinh tế ở nước này".


Sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter rạng sáng 16/4 tại tỉnh Kumamoto Tây Nam Nhật Bản, số nạn nhân thiệt mạng tại tỉnh này đã tăng lên 37 người kể từ khi xảy ra động đất mạnh 6,5 độ Richter một ngày trước đó. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, hơn 1.000 người đã bị thương trên khắp đảo Kyushu và khoảng 90.000 người phải sơ tán. Nhiều người thiệt mạng hoặc bị thương do bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập. Hiện, lực lượng cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang khẩn trương tìm kiếm những người còn đang bị mắc kẹt.


Để chấm dứt tình trạng phát âm sai và đọc nhầm tên "Cộng hòa Czech", chính phủ nước này quyết định chọn tên mới. Khi những người dân của Cộng hòa Czech tỉnh giấc vào sáng 15/4, có thể họ sẽ sửng sốt trước một sự thay đổi ở tầm quốc gia. Theo đó, các nhà lãnh đạo Cộng hòa Czech đề xuất đổi tên quốc gia thành một từ đơn chỉ với 3 âm tiết: Czechia. Trong một tuyên bố chung, tổng thống, thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao khác của Czech thông báo rằng họ sẽ yêu cầu Liên Hợp Quốc cập nhật dữ liệu tên địa lý với tên Czechia, với hy vọng nó trở thành tên chính thức trước khi đất nước tranh tài trong Thế vận hội Olympic vào mùa hè năm nay.


Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc ngày 16/4 công bố ông Trương Việt, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đưa ra thông báo trên. Tuy nhiên, cơ quan này không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.


Nhật Bản thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 970 triệu USD trong vòng 5 năm tới để giúp ổn định tình hình tại Jordan và Liban, hai quốc gia đang phải tiếp nhận số lượng lớn người tị nạn từ Syria. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết, khoản viện trợ trên sẽ được cung cấp thông qua "Sáng kiến Tài chính MENA," do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Liên hợp quốc và Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB), đưa ra tháng 10/2015.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.