Bản tin 8H: Hai du khách Đức tử nạn trên đèo Lò Xo

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE
TPO - Hai du khách Đức đã tử nạn sau vụ va chạm với xe tải khi qua đèo Lò Xo ở Kon Tum.

Khoảng 15h ngày 19/2, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo ở huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe máy chở hai người ngoại quốc, là  ông Hannig Johann Maximilian (32 tuổi) và chị Hannig Reischl Jasmin (30 tuổi, cùng quốc tịch Đức), đâm vào đầu xe tải mang biển số Kon Tum lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Jasmin tử vong tại chỗ, còn ông Maximilian tử vong vào tối cùng ngày tại bệnh viện.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, ngày nắng, nhiệt độ tăng chậm so với ngày 19/2 nên trời vẫn rét. Nam Bộ có nơi nắng nóng 35 độ C. Theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí, 5 giờ ngày 20/2, nhiều điểm quan trắc ở các tỉnh phía Bắc ở mức đỏ-nhóm nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn; các tỉnh phía Nam hầu hết ở mức cam-không tốt cho nhóm nhạy cảm.


Ngày 19/2, UBND TP Rạch Giá cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với ông Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1987, Trung úy, đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) vì xây dựng nhà ở trên đất của người khác tại khu phố 6, phường An Hòa. UBND TP Rạch Giá buộc ông Tùng tháo dỡ công trình vi phạm kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.


Ngày 19/2, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng các khoa phòng của Bệnh viện dã chiến. Theo đó, BS.CK2 Nguyễn Thành Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện dã chiến TPHCM. TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và BS.CK1.Trần Chánh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/2, tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra Hội thảo góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026”. Bộ Nội vụ đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 rút gọn từ 22 xuống 20 Bộ. Về cơ cấu nhân sự, các đại biểu đều cho rằng, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ nên có từ 1 – 2 người. Như vậy mới tập trung quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/2, đại diện công ty Vedan xác nhận sự việc có công nhân tử vong tại công ty. Theo đó, chiều 18/2, trong lúc đang làm việc tại công ty Vedan Việt Nam (trụ sở xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), một số công nhân phát hiện anh B.V.L (42 tuổi, công nhân công ty) nằm bất tỉnh ở dưới bồn chứa dung dịch của phân xưởng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)


Trao đổi với phóng viên chiều 19/2,  lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, hiện trên một số trang mạng xã hội có đăng hình ảnh công văn “Hỏa tốc” của UBND tỉnh Yên Bái về nội dung cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ từ 17/2 đến hết tháng 3/2020, đồng thời khẳng định đây là văn bản giả mạo. Công văn này đã thay các thông tin của Công văn số 311/UBND-VX, ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo cho học sinh, sinh viên của tỉnh nghỉ học trước đó. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG