Bản tin 8H: Hai hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ dừng bay tới Nga

Hãng hàng không Pegasus Airlines sẽ hủy các chuyến bay cho tới ngày 13/1. (Ảnh: Reuters)
Hãng hàng không Pegasus Airlines sẽ hủy các chuyến bay cho tới ngày 13/1. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hai hãng hàng không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay đi và đến từ Nga sau khi các thành viên phi hành đoàn của 2 hãng này không được Moskva cấp thị thực.

Theo ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ, nguồn phóng xạ bị thất lạc tại Bắc Cạn có thể bị ăn trộm, khả năng tìm thấy rất thấp. Nguồn phóng xạ bị mất là Cs-137 có hoạt độ 4,5m mCi, được dùng điều khiển tự động xả Clinker trong nhà máy xi măng của Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Kạn. Mức độ nguy hiểm thuộc nhóm V- hầu như không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi tiếp xúc gần. Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân đã cử hai chuyên gia cùng các máy móc hiện đại để dò tìm. (Xem chi tiết)


Tại hội nghị tổng kết năm 2015 của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức ngày 5/1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết: Tuy có nhiều đổi mới nhưng ĐSVN chỉ lãi 5 tỷ đồng trong năm 2015; đặt mục tiêu phấn đấu lên 10 tỷ đồng là quá khiêm tốn. Bộ trưởng GTVT yêu cầu tổng công ty này tinh giảm bộ máy để nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời đẩy nhanh các nhiệm vụ tái cơ cấu; yêu cầu ĐSVN phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT sớm trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường sắt đôi, khổ đường sắt 1.435mm. (Xem chi tiết)


Chiều 5/1, bể chứa chất thải chì, kẽm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn CKC, ở xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng xảy ra sự cố vỡ tấm bêtông đáy. Vụ việc khiến cho hàng trăm nghìn m3 nước và bùn thải chì, kẽm tràn ra môi trường, chảy xuống sông Gâm khiến cho sông Gâm bị ô nhiễm nặng. Theo ông Ông Vũ Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, hiện vẫn chưa đánh giá được mức độ thiệt hại của sự cố.


Ngày 5/1, trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TPHCM) cho biết hiện nay mỗi ngày người dân TPHCM đăng ký mới gần 1.000 xe máy, 100 ô tô các loại và dự báo trong thời gian tới con số này sẽ không ngừng tăng lên. Hiện nay toàn thành phố có hơn 7,4 triệu xe gắn máy tham gia giao thông, chưa kể khoảng 1 triệu xe gắn máy của dân ở các tỉnh khác đến TPHCM làm ăn và sinh sống.


Ngày 5/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, cửa hàng cầm đồ và nhà nghỉ của đối tượng cầm đầu Bùi Đăng Hoàng; Đỗ Tiến Dũng cùng đồng bọn trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Các đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng bong88.... Theo nguồn tin ban đầu, chỉ tính trong khoảng 3 tháng, số tiền giao dịch qua tài khoản bóng đá mà các đối tượng quản lý lên tới gần 43 tỷ đồng.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) sáng sớm qua 4/1 đã bất ngờ tấn công cảng dầu chiến lược Es Sider và Ras Lanouf ở Libya hiện do chính phủ kiểm soát. Một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng an ninh tại cảng dầu Es Sider với phiến quân IS. Cuộc đụng độ khiến 2 nhân viên an ninh thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo AFP, IS đã mở đầu cuộc tấn công bằng đánh bom liều chết tại chốt chặn vào thị trấn. Tiếp đó, lối vào của cảng dầu Es Sider bị một đoàn xe gồm 12 phương tiện tấn công. Cùng ngày, IS cũng tấn công vào cảng dầu Ras Lanuf gần đó khiến một bồn dầu bị bốc cháy.


Ngày 5/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mở trở lại cửa khẩu biên giới Habur, giáp với Iraq, vốn đã bị đóng trong suốt 22 ngày qua do việc áp đặt lệnh giới nghiêm ở các thị trấn lân cận. Tuy nhiên, cửa khẩu này chỉ được mở một cách hạn chế đối với các phương tiện giao thông qua lại giữa hai bên. Hiện có khoảng 13.500 xe đang phải chờ tại cửa khẩu Habur, trong đó có 9.500 xe ở phía Iraq không thể đi vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.


Hai hãng hàng không giá rẻ của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/1 đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay đi và đến từ Nga sau khi các thành viên phi hành đoàn của 2 hãng này không được Moskva cấp thị thực. Hãng hàng không Pegasus Airlines sẽ hủy các chuyến bay cho tới ngày 13/1, trong khi Hãng hàng không Onur Air sẽ tạm ngừng tất cả các chuyến bay cho tới ngày 14/1.


Ngày 5/1, Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura cho biết, căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran sẽ "không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào tới" các cuộc hòa đàm về Syria, dự kiến diễn ra vào ngày 25/1 tại Geneva (Thụy Sĩ). Ngoại trưởng Saudi Arabia al-Jubeir cho hay, tình trạng căng thẳng trong khu vực sẽ không làm ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria.


Ngày 5/1, Trung Quốc và Anh đã ra tuyên bố về vấn đề Syria, trong đó hai bên nhất trí tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, song song với việc thực thi một giải pháp chính trị ở Syria. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Anh Philip Hammond tại thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc và Anh cũng đã tái khẳng định sự ủng hộ của 2 nước đối với một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria, được nêu ra trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an về Syria.

MỚI - NÓNG